Truy tố đại gia Bạc Liêu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

NHẬT HỒ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bạc Liêu đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Thanh Hằng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Hằng là giám đốc Cty TNHH Gia Bảo, một công ty trúng nhiều gói thầu lớn tại Bạc Liêu. Ông Hằng cũng được cho là doanh nhân thành đạt của tỉnh Bạc Liêu.

Cùng bị đề nghị truy tố với ông Hằng còn có bà Nguyễn Thanh Phượng (vợ ông Hằng). Bà Phượng bị đề nghị tuy tố về các tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “ Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Ông Hằng được biết đến là một “đại gia” tại Bạc Liêu tham gia và trúng hàng loạt gói thầu có giá trị lớn tại Bạc Liêu.

Cty TNHH Gia Bảo trúng nhiều gói thầu tại Bạc Liêu từ 2015 - 2017. Đơn cử Gói thầu 11e xây dựng khối nhà 4, 5, san lấp mặt bằng, điện ngoại vi, điện chiếu sáng, nhà xử lý chất thải và nhà bảo vệ, hồ nước sinh hoạt và chữa cháy, sân đường nội bộ, hệ thống xử lý nước thải y tế tập trung thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc 7 đơn vị trực thuộc Sở Y tế Bạc Liêu. Giá trúng thầu của Gia Bảo là 26.830.576.000 đồng (giá gói thầu là 26.866.346.241 đồng).

Thông báo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Thông báo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Thứ hai là Gói thầu xây lắp số 11 thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Lợi, do BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi làm chủ đầu tư. Giá trúng thầu của Gia Bảo là trên 14 tỉ đồng.

Thứ ba là gói thầu 22e Khoa tâm thần nam; Khoa tâm thần nữ; Nhà để xe khách - Nhà để xe nhân viên; Nhà để máy phát điện; Giếng khoan và trạm xử lý nước sạch; Cây xanh khuôn viên; Đường giao thông - Sân - Sân thể thao; Chống mối; San nền - đường - vỉa hè - cây xanh ngoài hàng rào… có trị giá trên 16 tỉ đồng.

Thứ tư là gói thầu số 22d Khoa khám bệnh - Cận lâm sàng - dược - hành chính; Đường dây trung thế 22KV và trạm biến áp 1X400 KVA-22/0,4KV thuộc Dự án Xây dựng Bệnh viện Tâm thần. Gói thầu này trị giá trên 17 tỉ đồng.

Thứ 5 là Gói thầu số 2 xây lắp công trình xây dựng nhà làm việc Điện lực Đông Hải do Cty Điện lực Bạc Liêu mời thầu. Gói thầu này trị giá trên 12 tỉ đồng.

Ngoài ra còn nhiều dự án, gói thầu khác tại nhiều địa phương trong tỉnh Bạc Liêu.

Về hành vi lừa đảo của ông Hằng cùng vợ là bà Phượng có liên quan đến việc làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho nhiều người thu số tiền hàng hàng chục tỉ đồng.

Sau khi ông Hằng bị khởi tố, các gói thầu liên quan đến Cty TNHH Gia Bảo được Bạc Liêu chỉ đạo thanh lý hợp đồng, chỉ định các nhà thầu có năng lực tiếp tục thi công.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Ngưng công trình chống ngập 153 tỉ bị "tố" làm ngập nhà dân

NHẬT HỒ |

Ông Ngô Nguyên Phong, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án NNPTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết việc vận hành cống do trùng vào ngày có xuất hiện đỉnh triều cao, dẫn đến một số hộ dân ở phía trước cống cho rằng nhà bị ngập là do vận hành cống. Hiện nay cơ quan  chức năng cho tạm ngưng công trình chống ngập này để kiểm tra quy trình chống ngập.

Trường Đại học Bạc Liêu khai giảng năm học 2019 - 2020

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên Đại học Bạc Liêu đón hai Ủy viên Trung ương Đảng vào dịp khai giảng năm học mới. Đó là ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

'Nữ quái" mang 2 tiền án từ Hải Phòng về Ninh Bình lừa đảo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 31.10, Công an phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh, SN 1963, trú tại quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bạc Liêu: Công trình chống ngập làm ngập nhà dân

NHẬT HỒ |

Nguyên nhân ngập được cho là cống ngăn mặn chống ngập ngăn dòng nước khiến nước bị tức tràn qua đê gây nên ngập bất ngờ. Chiều 31.10, các đơn vị tạm thời không ngăn nước, đồng thời tìm hiểu rõ nguyên nhân để có cách khắc phục.

Đại biểu Quốc hội đặt dấu hỏi trách nhiệm trong vụ địa ốc Alibaba lừa đảo

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

“Cử tri đặt vấn đề có hay không sự buông lỏng quản lý, tiếp tay của cán bộ công quyền cho các dự án ma, dự án xây dựng đồ sộ, trái pháp luật tồn tại trong thời gian quá?”, đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (đoàn Hậu Giang) nói.

Bạc Liêu: Không bán công viên Trần Huỳnh

NHẬT HỒ |

Không có chuyện đem công viên duy nhất tỉnh Bạc Liêu đem bán - UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 2.10 khẳng định với Lao Động. Việc thu hồi đất, bán đấu giá diện trên trên 41.000m2 trong khu đất quy hoạch Công viên văn hóa Trần Huỳnh là việc làm bình thường của tỉnh.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Bạc Liêu: Ngưng công trình chống ngập 153 tỉ bị "tố" làm ngập nhà dân

NHẬT HỒ |

Ông Ngô Nguyên Phong, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án NNPTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết việc vận hành cống do trùng vào ngày có xuất hiện đỉnh triều cao, dẫn đến một số hộ dân ở phía trước cống cho rằng nhà bị ngập là do vận hành cống. Hiện nay cơ quan  chức năng cho tạm ngưng công trình chống ngập này để kiểm tra quy trình chống ngập.

Trường Đại học Bạc Liêu khai giảng năm học 2019 - 2020

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên Đại học Bạc Liêu đón hai Ủy viên Trung ương Đảng vào dịp khai giảng năm học mới. Đó là ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

'Nữ quái" mang 2 tiền án từ Hải Phòng về Ninh Bình lừa đảo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 31.10, Công an phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh, SN 1963, trú tại quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bạc Liêu: Công trình chống ngập làm ngập nhà dân

NHẬT HỒ |

Nguyên nhân ngập được cho là cống ngăn mặn chống ngập ngăn dòng nước khiến nước bị tức tràn qua đê gây nên ngập bất ngờ. Chiều 31.10, các đơn vị tạm thời không ngăn nước, đồng thời tìm hiểu rõ nguyên nhân để có cách khắc phục.

Đại biểu Quốc hội đặt dấu hỏi trách nhiệm trong vụ địa ốc Alibaba lừa đảo

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

“Cử tri đặt vấn đề có hay không sự buông lỏng quản lý, tiếp tay của cán bộ công quyền cho các dự án ma, dự án xây dựng đồ sộ, trái pháp luật tồn tại trong thời gian quá?”, đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (đoàn Hậu Giang) nói.

Bạc Liêu: Không bán công viên Trần Huỳnh

NHẬT HỒ |

Không có chuyện đem công viên duy nhất tỉnh Bạc Liêu đem bán - UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 2.10 khẳng định với Lao Động. Việc thu hồi đất, bán đấu giá diện trên trên 41.000m2 trong khu đất quy hoạch Công viên văn hóa Trần Huỳnh là việc làm bình thường của tỉnh.