Truy tố cựu Phó Chánh án TAND quận 4 về tội xâm phạm chỗ ở người khác

Anh Tú |

Bị can Nguyễn Hải Nam (cựu Phó Chánh án TAND quận 4) và Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM), bị truy tố về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can là Nguyễn Hải Nam (Cựu Phó Chánh án TAND quận 4) và Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM) về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác" (theo khoản 2, điều 158, Bộ Luật Hình sự 2015 có khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù).

Ông Nguyễn Hải Nam đang làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp
Ông Nguyễn Hải Nam đang làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, Q.1) có hợp đồng mua bán giữa bà Hoàng Trọng Anh Chi và bà Hoàng Thị Thu Thảo. Quá trình mua bán, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp nên khởi kiện ra toà. Bà Thảo cùng các con nhỏ sống tại căn nhà này.

Cụ thể, từ đầu năm 2017, bà Thảo đặt cọc cho bà Chi 7 tỉ đồng kèm chi phí xây dựng, hoàn công, xin giấy phép xây dựng thêm 1,168 tỉ đồng. Còn bà Chi bàn giao căn nhà số 29 cho bà Thảo tiếp tục giám sát thi công.

Tháng 4.2018, do công trình chưa hoàn công và thủ tục chuyển nhượng căn nhà chưa được thực hiện, bà Thảo yêu cầu bà Chi trả lại tiền cọc và chi phí phát sinh nhưng không được đồng ý nên kiện bà Chi ra TAND quận 1.

Tháng 3.2019, bà Thảo cùng 4 người con chuyển đến căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh sống.

Khoảng 14h ngày 19.9.2019, khi bà Thảo đang ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) thì bị cáo Nguyễn Hải Nam, bị cáo Lâm Hoàng Tùng cùng một số người khác gây sức ép đuổi những người trong nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trong đó, bị can Lâm Hoàng Tùng cùng nhóm người bế các con bà Thảo ra khỏi nhà; bị can Nguyễn Hải Nam đã mở cửa xe taxi để Tùng và Tâm bế các cháu bé lên xe chở đi nhưng bị người nhà và hàng xóm ngăn cản không cho tài xế chở đi.

Thực nghiệm hiện trường vụ thẩm phán, giảng viên xâm phạm chỗ ở người khác. Anh: Anh Tú
Thực nghiệm hiện trường vụ xâm phạm chỗ ở người khác. Ảnh: Anh Tú

Quá trình điều tra, ngày 27.9.2019, Công an quận 1 đã khởi tố vụ án "Xâm phạm chỗ ở người khác". Đến tối 1.10.2019, Công an quận 1 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng và chuyển hồ sơ cho cấp thành phố.

Trong quá trình lấy lời khai,  Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu điều tra và chứng cứ thu thập được, CQĐT đánh giá đủ cơ sở kết luận hành vi của Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam đã phạm vào tội “xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Đối với bị can Nguyễn Thị Hương Tâm, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can nên khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Khám xét nơi làm việc của thẩm phán Nguyễn Hải Nam

Hà Phương - Anh Tú |

Trưa 3.10, Công an quận 1, VKSND quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) đã thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc tại TAND quận 4 của ông Nguyễn Hải Nam (Phó Chánh án TAND quận 4).

Công an thông tin bắt thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Kiểm sát

Huân Cao |

Liên quan đến vụ Phó chánh án TAND quận 4 (TPHCM), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, hiện công an quận 1 đang phối hợp với tòa án và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của những người liên quan.

Bắt thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên trường Kiểm sát

Huân Cao |

Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân quận 4 (TPHCM) và ông Lâm Hoàng Tùng - giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Kiểm sát đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khám xét nơi làm việc của thẩm phán Nguyễn Hải Nam

Hà Phương - Anh Tú |

Trưa 3.10, Công an quận 1, VKSND quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) đã thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc tại TAND quận 4 của ông Nguyễn Hải Nam (Phó Chánh án TAND quận 4).

Công an thông tin bắt thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Kiểm sát

Huân Cao |

Liên quan đến vụ Phó chánh án TAND quận 4 (TPHCM), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, hiện công an quận 1 đang phối hợp với tòa án và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của những người liên quan.

Bắt thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên trường Kiểm sát

Huân Cao |

Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân quận 4 (TPHCM) và ông Lâm Hoàng Tùng - giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Kiểm sát đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Xâm phạm chỗ ở người khác".