Truy tố 4 bị can trong vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long

TRẦN LƯU |

Có 3 lãnh đạo công ty và 1 kỹ sư bị đề nghị truy tố trong vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long. Trong đó, 1 bị can đã có đơn khiếu nại cho rằng, cơ quan điều tra đã bỏ qua trách nhiệm của chủ đầu tư và Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 20.4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can gồm: Đặng Quân (ngụ Thanh Hóa, là Phó giám đốc Cty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát); Nguyễn Thanh Tùng (ngụ Bình Dương, giám đốc Cty Cát Thành); Trần Quan Trừ (ngụ Long An, là kỹ sư) và Dương Thanh Phong (ngụ Long An, là giám đốc Cty CP Đầu tư Xây dựng Long An).

Theo kết luận điều tra, ngày 15.10.2018 Công ty TNHH BoHsing thuê Công ty Hưng Thịnh Phát xây dựng nhà xưởng, nhà ăn, nhà xe, nhà bảo vệ (thuộc khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ). Công trình này được Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Long cấp phép xây dựng.

Hiện trường vụ tai nạn làm 7 người chết vào tháng 3.2019. Ảnh: B.T.
Hiện trường vụ tai nạn làm 7 người chết vào tháng 3.2019. Ảnh: B.T.

Sau khi ký hợp đồng, Quân đã thuê Trừ thẩm định, ký tên vào hồ sơ kết cấu và làm thủ tục thẩm tra thiết kế theo quy định. Quân cũng thuê Tùng đứng tên đơn vị thiết kế. Công trình được khởi công, Công ty BoHsing nhờ Quân thuê thẩm tra thiết kế nên Quân nhờ Trừ làm thủ tục thẩm tra thiết kế.

Sau đó, Trừ làm hết các thủ tục, hồ sơ thẩm tra thiết kế rồi liên hệ nhờ Phong ký tên và đóng dấu vào hồ sơ. Lúc công trình đang được xây dựng thì khoảng 10h ngày 15.3.2019, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi một bức tường to bất ngờ đổ sập, làm 6 công nhân chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng đã chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng dẫn tới vụ tai nạn làm 7 người chết. Ảnh: B.T.
Cơ quan chức năng đã chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng dẫn tới vụ tai nạn làm 7 người chết. Ảnh: B.T.

Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cũng có văn bản báo cáo nêu ra nhiều sai phạm sơ đẳng của công trình xây dựng dẫn đến sự cố đặc biệt nghiêm trọng. Báo cáo cũng nêu rõ sai phạm của các cá nhân, tổ chức gồm: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Long, Chủ đầu tư là Công ty BoHsing và các đơn vị tham gia thi công công trình.

Bị can Đặng Quân có đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan ở tỉnh Vĩnh Long vì cho rằng kết luận điều tra của Công an tỉnh Vĩnh Long là chưa khách quan vì bỏ qua trách nhiệm của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Long và không truy tố lãnh đạo Công ty TNHH BoHsing.

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, chúng tôi đã họp đến 3 ngành mới thống nhất kết quả như vậy. Nếu chưa đồng ý thì có khiếu nại sang Viện kiểm sát. Theo thông báo của Bộ Xây dựng thì cơ quan nào cũng có trách nhiệm, việc đó để sau này khi xét xử sẽ tính tiếp.

Tất cả bị can đều bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hai cựu công an bị truy tố vì lừa đồng nghiệp "chạy án" để không bị kỷ luật

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Thanh Thủy và Phạm Hoài Nam đều là Công an Hà Nội nhận 690 triệu đồng và 30.000 USD của nhóm cảnh sát giao thông, hứa lo lót không bị kỷ luật vì bỏ vị trí công tác đi hát karaoke.

Truy tố 2 kẻ xé biên bản, đánh công an kiểm tra phòng dịch COVID-19

H.L |

Khi đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm trong thời điểm dịch COVID-19 thì các đối tượng xé biên bản và hành hung công an.

Chủ xưởng đồ hàng hiệu nhái bị truy tố

Việt Dũng |

Nguyễn Kim Hoài (34 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) mở xưởng, nhập nhãn mác, vải tấm từ các chợ đầu mối rồi thuê công nhân, gia công các sản phẩm của nhiều thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hai cựu công an bị truy tố vì lừa đồng nghiệp "chạy án" để không bị kỷ luật

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Thanh Thủy và Phạm Hoài Nam đều là Công an Hà Nội nhận 690 triệu đồng và 30.000 USD của nhóm cảnh sát giao thông, hứa lo lót không bị kỷ luật vì bỏ vị trí công tác đi hát karaoke.

Truy tố 2 kẻ xé biên bản, đánh công an kiểm tra phòng dịch COVID-19

H.L |

Khi đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm trong thời điểm dịch COVID-19 thì các đối tượng xé biên bản và hành hung công an.

Chủ xưởng đồ hàng hiệu nhái bị truy tố

Việt Dũng |

Nguyễn Kim Hoài (34 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) mở xưởng, nhập nhãn mác, vải tấm từ các chợ đầu mối rồi thuê công nhân, gia công các sản phẩm của nhiều thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.