Truy tố 3 nguyên cán bộ công an nhận tiền "làm ngơ" vụ tàng trữ ma túy

V.T |

3 cán bộ Công an phường Thanh Xuân đã đòi hối lộ và được nhận số tiền 9 triệu đồng của các đối tượng để không xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can nguyên là cán bộ Công an phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354, khoản 2, điểm g - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ba bị can này gồm: Nguyễn Thế Biết (SN 1964, nguyên Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Nam - đã nghỉ hưu tháng 11.2018), Trần Văn Trọng (SN 1980, đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1987, đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thế Biết, Trần Văn Trọng và Nguyễn Minh Tuấn là lãnh đạo, cán bộ công an thuộc Tổ Cảnh sát Hình sự - Công an phường Thanh Xuân Nam.

Ngày 23.7.2014, tại Trụ sở Công an phường Thanh Xuân Nam, ba bị can trên đã phát hiện, bắt giữ và tham gia giải quyết vụ việc hai đối tượng nghiện ma túy là Nguyễn Ngọc Diệp (trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Triệu Tiến Cường (trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) có hành vi tàng trữ trái phép 5 gói ma túy.

Khi Diệp và Cường xin không bị xử lý, Nguyễn Thế Biết, Trần Văn Trọng, Nguyễn Minh Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, yêu cầu Diệp và Cường, mỗi người phải đưa số tiền 30 triệu đồng thì sẽ được cho về và không bị xử lý hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Do không có tiền, Diệp đã đề nghị cầm cố xe Dream biển kiểm soát 29L6-5939, Nguyễn Thế Biết đồng ý và giao cho Trần Văn Trọng, Nguyễn Minh Tuấn đưa Diệp đi cầm cố xe được 7 triệu đồng. Nguyễn Minh Tuấn đã trực tiếp nhận của Diệp số tiền 9 triệu đồng, trong đó, 7 triệu đồng là số tiền của Nguyễn Ngọc Diệp có được do mang chiếc xe Dream đi cầm đồ lấy tiền và 2 triệu đồng là tiền để trong ví của Diệp.

Sau khi nhận số tiền 9 triệu đồng, Nguyễn Thế Biết, Trần Văn Trọng, Nguyễn Minh Tuấn đã không lập hồ sơ xử lý, không báo cáo và không đề xuất việc giải quyết vụ việc đến Trưởng Công an phường Thanh Xuân Nam. Ba bị can đã cho Diệp và Cường 3 gói ma túy mang về nhà sử dụng. Còn lại hai gói ma túy, Nguyễn Thế Biết tự tiêu hủy. Nguyễn Thế Biết, Trần Văn Trọng và Nguyễn Minh Tuấn tự chia nhau mỗi người 3 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định, hành vi đòi hối lộ và nhận số tiền 9 triệu đồng của Nguyễn Thế Biết, Trần Văn Trọng, Nguyễn Minh Tuấn để không xử lý Diệp, Cường về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đã phát hiện đủ yếu tố cấu thành tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354, khoản 2, điểm g - Bộ luật Hình sự năm 2015.

V.T
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Phạm Đông |

Dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng theo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội), trong nửa tháng đầu thực hiện tổng kiểm tra đối với ôtô chở khách, ôtô vận tải container và xe môtô vẫn phát hiện nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma tuý.

Tài xế gây tai nạn khiến 3 người tử vong ở Gia Lai âm tính với ma túy

Minh Hạnh |

Thông tin từ Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, Công an huyện Chư Sê, Gia Lai, đang thực hiện báo cáo nhanh về vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng làm 3 người tử vong sáng 3.8, trên địa bàn.

Xét tuyển dụng đặc cách vợ của liệt sĩ biên phòng hi sinh khi bắt ma túy

Quách Du |

Chị Lương Thị Chon là vợ của liệt sĩ Vi Văn Nhất – cán bộ đặc nhiệm Biên phòng tỉnh Thanh Hóa (hi sinh ngày 3.6, trong lúc truy bắt tội phạm ma túy) vừa được UBND tỉnh chấp thuận xét đặc cách giáo viên mầm non.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Phát hiện nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Phạm Đông |

Dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng theo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội), trong nửa tháng đầu thực hiện tổng kiểm tra đối với ôtô chở khách, ôtô vận tải container và xe môtô vẫn phát hiện nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma tuý.

Tài xế gây tai nạn khiến 3 người tử vong ở Gia Lai âm tính với ma túy

Minh Hạnh |

Thông tin từ Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, Công an huyện Chư Sê, Gia Lai, đang thực hiện báo cáo nhanh về vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng làm 3 người tử vong sáng 3.8, trên địa bàn.

Xét tuyển dụng đặc cách vợ của liệt sĩ biên phòng hi sinh khi bắt ma túy

Quách Du |

Chị Lương Thị Chon là vợ của liệt sĩ Vi Văn Nhất – cán bộ đặc nhiệm Biên phòng tỉnh Thanh Hóa (hi sinh ngày 3.6, trong lúc truy bắt tội phạm ma túy) vừa được UBND tỉnh chấp thuận xét đặc cách giáo viên mầm non.