Ngày 23.1, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Phan Thanh Hoàng (SN 1986), trú tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông về tội “Nhận hối lộ”.
Phan Thanh Hoàng là Đăng kiểm viên bậc cao, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông - Mã số 48-01D (Công ty đăng kiểm 48-01D) từ năm 2020.
Quá trình công tác tại Công ty đăng kiểm 48-01D, Hoàng quen biết với Phạm Văn Lịch là đăng kiểm viên công tác tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 47-04D tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Hoàng được Lịch cho biết có thành lập Công ty TNHH Thiết kế cải tạo xe cơ giới Gia Phạm (Công ty Gia Phạm, trụ sở tại tỉnh Đắk Lắk). Công ty Gia Phạm do vợ của Lịch đứng tên làm giám đốc, còn Lịch giữ chức vụ phó giám đốc và điều hành các hoạt động của công ty.
Lịch nói với Hoàng có khách hàng làm xe cải tạo thì giới thiệu cho Lịch, chi phí Công ty Gia Phạm lập hồ sơ từ 3,8 triệu đồng đến 4 triệu đồng/hồ sơ. Vào năm 2021, một số chủ xe cơ giới đã liên hệ với Hoàng để được hướng dẫn làm thủ tục cải tạo xe cơ giới và đăng kiểm xe sau khi cải tạo.
Mặc dù, Hoàng biết các chủ xe nêu trên không đưa xe đến các cơ sở có đủ điều kiện để thi công cải tạo xe cơ giới nhưng Hoàng vẫn đồng ý nhận làm hồ sơ cải tạo và nghiệm thu. Sau đó, Hoàng cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo tại Công ty đăng kiểm 48-01D cho chủ xe với giá tiền từ 5,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng/xe. Về phía Hoàng đã liên hệ với Lịch để lập khống hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công tại Công ty Gia Phạm để hợp thức hồ sơ đăng kiểm cho xe cải tạo.
Cùng ngày, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết thêm, cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố đối với ông Nguyễn Tài An (SN 1990), trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 48-02D về tội "Nhận hối lộ”.
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 48-02D, có địa chỉ tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil, là chi nhánh của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Xuân Tùng. Năm 2020, trung tâm này đã bổ nhiệm ông Nguyễn Tài An là đăng kiểm viên bậc cao, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.
Sau khi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm, từ năm 2020-2023, dù biết các chủ xe không đưa xe đến các cơ sở có đủ điều kiện để thi công cải tạo xe cơ giới nhưng ông An vẫn đồng ý nhận làm hồ sơ cải tạo và nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm 48-02D cho chủ xe với giá tiền từ 3,8 triệu đồng đến 7 triệu đồng/xe.
Sau khi nhận hồ sơ của khách hàng, ông An liên hệ với một số công ty để lập khống hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công nhằm hợp thức hồ sơ đăng kiểm cho xe cải tạo. Với phương thức thủ đoạn như trên, từ năm 2020-2023, ông An đã nhận số tiền 74,4 triệu đồng của 15 chủ xe để làm 17 bộ hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công và nghiệm thu cấp giấy chứng nhận xe cải tạo trái quy định.
Ông An sau đó đã chuyển tiền cho một số cá nhân lãnh đạo một số công ty ở trên toàn quốc để hợp thức hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công xe cải tạo và đóng hơn 1,5 triệu đồng phí kiểm định cho chủ xe. Riêng bị can Nguyễn Tài An hưởng lợi số tiền là hơn 5,5 triệu đồng. Hiện bị can An đã nộp lại toàn bộ số tiền này cho cơ quan chức năng.