Truy tìm tàu hàng đâm chìm tàu cá của ngư dân Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tàu cá của ngư dân TX.La Gi (Bình Thuận) khi đang hành nghề trên biển ở vị trí cách bờ khoảng 60 hải lý thì bị một tàu hàng đâm chìm. Bước đầu qua thiết bị định dạng AIS của các tàu cá gần đó đã phát hiện chiếc tàu hàng nghi là tàu đã đâm chìm tàu cá.

Sáng 29.11, tin từ UBND thị xã La Gi cho biết, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã có công văn gửi đến các Cảng vụ Hàng hải và các Cảng vụ Đường thủy nội địa để thông báo, phối hợp truy tìm và xác minh, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, tàu cá BTh 99014TS hành nghề lồng bẫy do ông Nguyễn Thanh Toàn (sinh năm 1984, ngụ TX.La Gi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 lao động, khi đang hành nghề cách bờ biển La Gi khoảng 60 hải lý về hướng Tây Nam thì bị 1 tàu vận tải đâm chìm. Lúc này, 4 lao động ôm thùng nhựa nhảy xuống biển. Tàu hàng tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam.

Lúc này, tàu BTh 97134TS của ông Huỳnh Kim Trọng và tàu BTh 99514 TS đang hành nghề gần đó phát hiện sự việc. Tàu BTh 99514 TS đã chạy đến dùng dây vớt 4 người lên tàu, sức khỏe những người này đều bình thường và được đưa vào bờ trong ngày.

Qua liên lạc với ông Huỳnh Kim Trọng, thuyền trưởng tàu cá BTh 97134TS cho biết, trên tàu ông có gắn thiết bị định dạng AIS. Qua thiết bị này phát hiện tại thời điểm tàu cá BTh 99014 TS bị đâm chìm có tàu hàng vừa đi qua khu vực, di chuyển hướng Tây Nam. Khi các cơ quan chức năng liên hệ, ông Trọng đã cung cấp hình ảnh tọa độ trên định vị tại thời điểm xảy ra vụ việc

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận triển khai tiêm vaccine cho trẻ em

PHẠM DUY |

BÌNH THUẬN – Sáng 27.11 là ngày đầu tiên TP.Phan Thiết tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Bình Thuận: Sập tường ở căn nhà hoang, một người bị đè chết

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một căn nhà hoang ở TP.Phan Thiết đang đập để lấy sắt thì bị sập. Hậu quả, một người chết và có người bị thương do bị phần tường đổ sập đè.

Bình Thuận điều chỉnh linh động đón khách du lịch “bình thường mới”

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tròn 1 tháng một số cơ sở lưu trú ở Bình Thuận được mở cửa đón khách trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành du lịch Bình Thuận cũng đã có các điều chỉnh linh động theo cấp độ dịch để vừa tiếp tục mở cửa đón khách vừa đảm bảo an toàn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bình Thuận triển khai tiêm vaccine cho trẻ em

PHẠM DUY |

BÌNH THUẬN – Sáng 27.11 là ngày đầu tiên TP.Phan Thiết tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Bình Thuận: Sập tường ở căn nhà hoang, một người bị đè chết

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một căn nhà hoang ở TP.Phan Thiết đang đập để lấy sắt thì bị sập. Hậu quả, một người chết và có người bị thương do bị phần tường đổ sập đè.

Bình Thuận điều chỉnh linh động đón khách du lịch “bình thường mới”

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tròn 1 tháng một số cơ sở lưu trú ở Bình Thuận được mở cửa đón khách trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành du lịch Bình Thuận cũng đã có các điều chỉnh linh động theo cấp độ dịch để vừa tiếp tục mở cửa đón khách vừa đảm bảo an toàn.