Truy tìm tài xế lái xe ôtô đi lùi để né chốt CSGT kiểm tra nồng độ cồn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Một tài xế lái xe ôtô khi đang lưu thông trên tuyến đường Tràng An (đoạn giáp ranh giữa thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư) phát hiện phía trước có chốt CSGT kiểm  tra nồng độ cồn, tài xế xe ôtô đã lùi xe nhằm né chốt CSGT, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác lưu thông phía sau.

Đoạn video được camera hành trình của xe đi phía sau ghi lại vào lúc 13h40 ngày 5.1 trên đường Tràng An.

Theo Thiếu tá Đinh Văn Đức, Đội trưởng đội CSGT Công an huyện Hoa Lư cho biết: Sự việc xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 5.1 trên tuyến đường Tràng An (thuộc địa bàn huyện Hoa Lư, Ninh Bình). Thời điểm này, lực lượng CSGT Công an huyện đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường này thì có một chiếc ôtô con lưu thông hướng Tràng An – thành phố Ninh Bình khi cách chốt kiểm tra khoảng 100m thì tài xế đã bất cho xe đi lùi nhằm né chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Sự việc đã được camera hành trình của xe đi phía sau ghi lại. Rất may, là những chiếc xe đi phía sau đã kịp xử lý tình huống nên không để xảy ra sự cố đáng tiếc. Đây là đoạn đường 1 chiều và đã có biển báo cấm đi ngược chiều.

“Chiếc xe đi lùi trên được xác định mang BKS: 35A-03928, do Trần Hùng C, (trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đứng tên trong đăng ký xe. Tuy nhiên, qua xác minh thì chiếc xe này đã được bán cho người khác cách đây 6 năm. Hiện chúng tôi đang cho xác minh để tìm ra người điều khiển chiếc xe đi lùi trên để xử lý theo quy định của pháp luật” – Thiếu tá Đức nói.

Cũng theo Thiếu tá Đức thì lỗi xử phạt đối với hành vi lái xe đi lùi trên đường 1 chiều là từ 800.000 đồng - 1.000.000 đồng, được quy định tại Điểm 0, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm nồng độ cồn, Cảnh sát giao thông xử lý hơn 1500 “ma men”

VƯƠNG TRẦN |

Từ ngày 1.1.2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 1.518 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Nóng nhất 24h: Dùng thuốc "thổi bay" nồng độ cồn khẩn cấp là điều không thể

THẾ ANH |

Dùng thuốc giải rượu thần tốc: Không thoát phạt lại thêm bệnh vào người; Năm Tý gần đến, chuột đồng "tràn ra đường", lên bàn ăn; U23 UAE nói gì trước trận quyết đấu U23 Việt Nam... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Tài xế không chấp hành đo nồng độ cồn, đánh cảnh sát giao thông

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang tạm giữ tài xế Nguyễn Duy Thành (50 tuổi, trú huyện Đức Thọ) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ khi không chấp hành đo nồng độ cồn còn đánh CSGT.

Bản tin 1 phút: Bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế đánh cảnh sát

Nhóm PV |

Bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế đánh CSGT; Bộ Y tế chưa ghi nhận trường hợp nhiễm dịch viêm phổi lạ Trung Quốc; Thầy Park trao cơ hội cho Đình Trọng dự vòng chung kết U243 Châu Á 2020.... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong Bản tin 1 phút.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Vi phạm nồng độ cồn, Cảnh sát giao thông xử lý hơn 1500 “ma men”

VƯƠNG TRẦN |

Từ ngày 1.1.2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 1.518 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Nóng nhất 24h: Dùng thuốc "thổi bay" nồng độ cồn khẩn cấp là điều không thể

THẾ ANH |

Dùng thuốc giải rượu thần tốc: Không thoát phạt lại thêm bệnh vào người; Năm Tý gần đến, chuột đồng "tràn ra đường", lên bàn ăn; U23 UAE nói gì trước trận quyết đấu U23 Việt Nam... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Tài xế không chấp hành đo nồng độ cồn, đánh cảnh sát giao thông

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang tạm giữ tài xế Nguyễn Duy Thành (50 tuổi, trú huyện Đức Thọ) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ khi không chấp hành đo nồng độ cồn còn đánh CSGT.

Bản tin 1 phút: Bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế đánh cảnh sát

Nhóm PV |

Bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế đánh CSGT; Bộ Y tế chưa ghi nhận trường hợp nhiễm dịch viêm phổi lạ Trung Quốc; Thầy Park trao cơ hội cho Đình Trọng dự vòng chung kết U243 Châu Á 2020.... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong Bản tin 1 phút.