Truy tìm đối tượng cưa chặt hơn 160 cây rừng tự nhiên ở Hàm Cần

PHẠM DUY |

Liên quan đến vụ hơn 160 cây rừng tự nhiên tại xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận bị cưa chặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký văn bản về việc xử lý tình hình phá rừng tại xã Hàm Cần thuộc tiểu khu 266.

UBND tỉnh Bình Thuận có ý kiến yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hàm Thuận Nam tập trung chỉ đạo Công an huyện, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam, UBND xã Hàm Cần và Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng-Ca Pét sớm điều tra truy tìm đối tượng phá rừng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện trường rừng bị phá tại xã Hàm Cần. Ảnh: Phạm Duy
Hiện trường rừng bị phá tại xã Hàm Cần. Ảnh: Phạm Duy

Đồng thời, làm rõ nguyên nhân do buông lỏng quản lý hay có móc nối, bảo kê trong lực lượng kiểm lâm, trong cán bộ chính quyền xã, huyện không? Tại sao tình trạng phá rừng lặp đi lặp lại nhưng không xác định được đối tượng vi phạm.

Qua đó xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý rừng, có giải pháp phòng ngừa không để tiếp tục xảy ra tình trạng phá rừng trái pháp luật tại xã Hàm Cần thuộc tiểu khu 266, lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng-Ca Pét. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Mặt cắt ngang thân cây. Ảnh: Phạm Duy
Mặt cắt ngang thân cây. Ảnh: Phạm Duy

Trước đó, bạn đọc phản ánh đến Báo Lao Động việc phát hiện vụ phá rừng tại khu vực rừng nằm cuối thôn 3, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Hàng loạt cây rừng đường kính 20 - 35cm đã bị cưa hạ ngã rạp xuống đất nhưng không được ngăn chặn kịp thời.

Phóng viên đã đến hiện trường tìm hiểu vụ việc, nhiều cây bị cưa ngã, thân cây vẫn còn nằm cạnh gốc. Bề mặt vết cắt đã cũ và khô, những gốc cây to có ghi những ký kiệu bằng mực bút xóa. Các mặt cắt gốc còn dấu vết lam cưa.

Những cây rừng bị cưa hạ. Ảnh: Phạm Duy
Những cây rừng bị cưa hạ. Ảnh: Phạm Duy

Qua làm việc với Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Móng - Ca Pét, một lãnh đạo tại đây cho biết, vụ việc đã được phát hiện và lập hồ sơ ban đầu, chuyển cho kiểm lâm theo đúng thẩm quyền.

Theo số liệu, vụ phá rừng đầu tiên được Trạm bảo vệ rừng Cầu Treo phát hiện vào ngày 1.6 với diện tích 3.861 m2, nằm trong lô 33, khảnh 8, đối tượng rừng sản xuất, lâm phận Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Móng-Ca Pét quản lý, địa giới hành chính thuộc thôn 3, xã Hàm Cần.

Tổng số cây rừng tự nhiên bị thiệt hại là 80 cây nhiều chủng loại với khối lượng lâm sản bị thiệt hại 3,939 m3, trữ lượng 7,232 m3 và thời điểm rừng bị phá vào khoảng từ cuối tháng 5 năm 2021.

Cây rừng bj cưa hạ nằm ngổn ngang tại hiện trường. Ảnh: Phạm Duy
Cây rừng bj cưa hạ nằm ngổn ngang tại hiện trường. Ảnh: Phạm Duy

Đến ngày 3.7, Trạm bảo vệ rừng Cầu Treo tiếp tục phát hiện thêm diện tích rừng bị phá mới với diện tích 4.811 m2 cũng tại vị trí này. Thời điểm chặt phá được xác định trước đó 1 ngày. Tổng số lượng cây rừng tự nhiên bị thiệt hại là 85 cây nhiều chủng loại, với lượng lâm sản bị thiệt hại khoảng 3,818 m3, trữ lượng 7,010 m3.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố các vụ phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên

Phương Uyên |

Sau hàng loạt phản ánh về tình trạng phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên, cơ quan chức năng vừa qua quyết định khởi tố 2 vụ án hủy hoại rừng.

Điều tra vụ hơn 160 cây rừng tự nhiên tại Hàm Cần, Bình Thuận bị cưa chặt

PHẠM DUY |

Bạn đọc phản ánh đến Báo Lao Động việc phát hiện vụ phá rừng tại khu vực rừng nằm cuối thôn 3, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Hàng loạt cây rừng đường kính 20 - 35cm đã bị cưa hạ ngã rạp xuống đất nhưng không được ngăn chặn kịp thời.

Phá rừng phòng hộ để… trồng keo

Phương Uyên |

Đây là nghịch lý diễn ra tại rừng phòng hộ giáp ranh xã Sơn Hội và Sơn Định, huyện Sơn Hòa, Phú Yên những năm qua. Rừng tự nhiên bị cạo trọc đến đâu thì cây keo được phủ đến đó!

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố các vụ phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên

Phương Uyên |

Sau hàng loạt phản ánh về tình trạng phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên, cơ quan chức năng vừa qua quyết định khởi tố 2 vụ án hủy hoại rừng.

Điều tra vụ hơn 160 cây rừng tự nhiên tại Hàm Cần, Bình Thuận bị cưa chặt

PHẠM DUY |

Bạn đọc phản ánh đến Báo Lao Động việc phát hiện vụ phá rừng tại khu vực rừng nằm cuối thôn 3, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Hàng loạt cây rừng đường kính 20 - 35cm đã bị cưa hạ ngã rạp xuống đất nhưng không được ngăn chặn kịp thời.

Phá rừng phòng hộ để… trồng keo

Phương Uyên |

Đây là nghịch lý diễn ra tại rừng phòng hộ giáp ranh xã Sơn Hội và Sơn Định, huyện Sơn Hòa, Phú Yên những năm qua. Rừng tự nhiên bị cạo trọc đến đâu thì cây keo được phủ đến đó!