Truy tìm các đối tượng bắn chết 5 cá thể voọc chà vá ở Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang truy tìm, điều tra các đối tượng dùng súng tự chế bắn chết 5 cá thể voọc chà vá chân xám.

Ngày 18.10, ông Ngô Vĩnh Phong – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm một số đối tượng dùng súng săn độ chế bắn chết nhiều cá thể voọc chà vá chân xám quý hiếm.

Theo ông Phong, vào chiều tối ngày 8.10, lực lượng chức năng tuần tra tại khu vực Kon Căng, thôn Kon Dốc, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ (lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ), phát hiện 5 cá thể voọc bị bắn chết.

Khi phát hiện Tổ công tác đi kiểm tra các đối tượng bỏ chạy vào rừng để lại tại hiện trường gồm: 5 cá thể voọc chà vá chân xám quý vừa bị bắn chết, 1 xe gắn máy, 1 bình hơi (dùng để nạp hơi cho súng hơi tự chế), 53 viên đạn chì và 1 ống giảm thanh.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu tang vật, phương tiện đưa về để phục điều tra theo quy định.

Voọc chà vá chân xám tên khoa học là Pygathrix cinerea, thường sống ở rừng Trường Sơn, thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum và Gia Lai. Voọc chà vá chân xám hiện chỉ còn khoảng 1.000 cá thể tại Việt Nam. Đây là một trong 25 loài linh trưởng bị đe dọa nhất thế giới, nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp của sách đỏ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bắn thuốc mê, di dời đàn voọc tấn công người là trường hợp bất khả kháng

HƯNG THƠ |

Liên quan đến đàn voọc tấn công người sống ở vùng núi đá vôi huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND huyện Hướng Hóa phối hợp với các đơn vị có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Mang theo gậy phòng bị, vẫn bị voọc hung hãn tấn công 3 lần

HƯNG THƠ |

Đi qua đoạn đường được cảnh báo là có đàn voọc tấn công người, anh Ngọc chuẩn bị sẵn gậy đề phòng, nhưng vẫn bị 1 con voọc lao đến tấn công bất ngờ, gây thương tích.

Người dân lại bị voọc tấn công khi di chuyển trên đường Hồ Chí Minh

HƯNG THƠ |

Đã có nhiều người đi đường bị đàn voọc tấn công gây thương tích, dù chính quyền đã áp dụng một số biện pháp, nhưng sự việc vẫn tiếp tục xảy ra.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắn thuốc mê, di dời đàn voọc tấn công người là trường hợp bất khả kháng

HƯNG THƠ |

Liên quan đến đàn voọc tấn công người sống ở vùng núi đá vôi huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND huyện Hướng Hóa phối hợp với các đơn vị có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Mang theo gậy phòng bị, vẫn bị voọc hung hãn tấn công 3 lần

HƯNG THƠ |

Đi qua đoạn đường được cảnh báo là có đàn voọc tấn công người, anh Ngọc chuẩn bị sẵn gậy đề phòng, nhưng vẫn bị 1 con voọc lao đến tấn công bất ngờ, gây thương tích.

Người dân lại bị voọc tấn công khi di chuyển trên đường Hồ Chí Minh

HƯNG THƠ |

Đã có nhiều người đi đường bị đàn voọc tấn công gây thương tích, dù chính quyền đã áp dụng một số biện pháp, nhưng sự việc vẫn tiếp tục xảy ra.