Truy nã 2 vợ chồng chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của 35 người dân

Quang Việt |

Nguyễn Văn Dũng và Trần Thị Hương ở huyện ngoại thành Hà Nội tổ chức chơi phường, họ rồi chiếm đoạt tiền tỉ của người dân tham gia chơi.

Ngày 16.10, Công an Hà Nội đã thông tin việc Công an huyện Mỹ Đức truy nã cặp vợ chồng Nguyễn Văn Dũng và Trần Thị Hương vì có hành vi chiếm đoạt tiền.

Theo tài liệu của cơ quan công an cho thấy, từ khoảng cuối năm 2017 đến tháng 3.2019, Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi) và vợ là Trần Thị Hương (46 tuổi) cùng trú tại thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội có tổ chức chơi phường, họ trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Mỗi người khi tham gia đều được vợ chồng Dũng, Hương cấp cho 1 sổ chơi và không biết trong dây phường gồm những ai. Đến lịch lấy tiền phường, nhiều người dân liên hệ vợ chồng Dũng, Hương nhưng không được.

Quá trình điều tra, Công an huyện Mỹ Đức xác định cả 2 đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tổng số tiền chiếm đoạt của 35 công dân các xã Bột Xuyên, An Mỹ, Lê Thanh, Hồng Sơn là hơn 3 tỉ đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 20.11.2019, Cơ quan CSĐT CAH Mỹ Đức đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng và Trần Thị Hương về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do cả 2 đã bỏ trốn nên Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định truy nã 2 đối tượng trên.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, nếu phát hiện đối tượng, người dân báo ngay cho Công an huyện Mỹ Đức hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để cơ quan công an bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân tuyệt đối không tự mình bắt giữ đối tượng, gây nguy hiểm cho bản thân.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Nữ nhân viên shop mỹ phẩm chiếm đoạt tiền của khách để đầu tư tiền ảo

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Linh (23 tuổi, Bắc Giang) yêu cầu khách đặt hàng mỹ phẩm chuyển trước hàng trăm triệu vào tài khoản của mình rồi chiếm đoạt, để đầu tư tiền ảo.

Người phụ nữ mua giấy chứng nhận giả, lừa bán đất rồi chiếm đoạt tiền tỉ

QUÁCH DU |

Lê Thị Tâm (ở Thanh Hóa) lên mạng xã hội đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình, sau đó lừa bán đất cho nhiều người và chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền của 151 người

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng của 151 người.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Nữ nhân viên shop mỹ phẩm chiếm đoạt tiền của khách để đầu tư tiền ảo

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Linh (23 tuổi, Bắc Giang) yêu cầu khách đặt hàng mỹ phẩm chuyển trước hàng trăm triệu vào tài khoản của mình rồi chiếm đoạt, để đầu tư tiền ảo.

Người phụ nữ mua giấy chứng nhận giả, lừa bán đất rồi chiếm đoạt tiền tỉ

QUÁCH DU |

Lê Thị Tâm (ở Thanh Hóa) lên mạng xã hội đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình, sau đó lừa bán đất cho nhiều người và chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền của 151 người

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng của 151 người.