Truy nã 2 đối tượng đánh nữ nhân viên xe buýt nhập viện ở Hà Nội

Phạm Đông |

Công an huyện Ứng Hoà (Hà Nội) đã ra quyết định truy nã 2 đối tượng liên quan đến vụ nữ phụ xe buýt bị đánh hôm 20.10.

Liên quan đến vụ việc nữ nhân viên xe buýt Hà Nội bị nhóm đối tượng hành hung đến nhập viện, hiện Công an huyện Ứng Hoà (Hà Nội), ngày 19.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Minh Hiếu (sinh năm 1995; trú tại Quang Trung, Vân Đình, Ứng Hòa), Tưởng Kim Hồng (sinh năm 1987; trú tại Văn Ông, Tảo Dương Văn, Ứng Hòa).

Tài liệu điều tra xác định, ngày 20.10.2019, chị Đ.T.H (sinh năm 1992, trú tại Ứng Hòa) là nhân viên phục vụ xe bus tuyến 103B Mỹ Đình - Hồng Quang bị một nhóm thanh niên có những lời nói thô tục và trêu ghẹo. Khi bị chị H. nhắc nhở thì nhóm thanh niên này đã đánh chị H. gây thương tích phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình.

Quá trình điều tra, ngày 21.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Trịnh Minh Hiếu, Tưởng Kim Hồng và Phan Trung Đức (SN 1994; trú tại Hậu Xá, Phương Tú, Ứng Hòa) về tội cố ý gây thương tích.

Quyết định truy nã 2 đối tượng hành hung nữ phụ xe buýt. Ảnh: Công an cung cấp
Quyết định truy nã 2 đối tượng hành hung nữ phụ xe buýt. Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, Hiếu và Hồng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ thời điểm xảy ra vụ việc. Chính vì vậy, ngày 18.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Minh Hiếu và Tưởng Kim Hồng. Cơ quan chức năng yêu cầu các đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, nếu phát hiện đối tượng Hiếu và Hồng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Ứng Hòa (số điện thoại: 0243.3882233) hoặc tổng đài 113.

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, việc truy tìm, xử lý hình sự nhóm đối tượng này là hết sức cần thiết và có căn cứ pháp luật. Những đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, cụ thể tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Cụ thể, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11 - 30% hoặc dưới 11% nhưng hành động có tính chất côn đồ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

"Hành vi nhóm đối tượng này ép người lái xe phải nhận 1 triệu đồng coi như tiền bồi thường càng thể hiện nhận thức hạn chế và ý thức coi thường pháp luật của nhóm đối tượng này. Số tiền đó không đủ để bồi thường thiệt hại dân sự, chưa nói gì đến trách nhiệm hình sự mà nhóm đối tượng này phải đối mặt", luật sư Cường nói.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nữ phục vụ xe buýt bị 4 "ma men" hành hung: Họ nói "đánh thế vẫn còn nhẹ"

Cường Ngô |

Nữ phục vụ xe buýt bị bốn "ma men" hành hung cho biết, nhóm đối tượng này sau khi đánh chị xong, vứt cho chị 1 triệu đồng và nói "mày đừng có mà láo, tao đánh thế vẫn còn nhẹ".

Nhắc giữ trật tự, nữ phục vụ xe buýt bị bốn "ma men" hành hung dã man

Cường Ngô - Quang Hiệu |

Ngày 20.10, hình ảnh một nữ phục vụ xe buýt bị nam hành khách hành hung trên xe buýt Cầu Bươu, tuyến Mỹ Đình - Chùa Hương (Hà Hội) khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Nhóm côn đồ ngang nhiên lên xe khách đấm túi bụi phụ xe tuyến Phú Thọ

A.T |

Mạng xã hội đang lan truyền clip dài 4 phút ghi lại cảnh một nhóm côn đồ hành hung phụ xe và tài xế ở Phú Thọ. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ phục vụ xe buýt bị 4 "ma men" hành hung: Họ nói "đánh thế vẫn còn nhẹ"

Cường Ngô |

Nữ phục vụ xe buýt bị bốn "ma men" hành hung cho biết, nhóm đối tượng này sau khi đánh chị xong, vứt cho chị 1 triệu đồng và nói "mày đừng có mà láo, tao đánh thế vẫn còn nhẹ".

Nhắc giữ trật tự, nữ phục vụ xe buýt bị bốn "ma men" hành hung dã man

Cường Ngô - Quang Hiệu |

Ngày 20.10, hình ảnh một nữ phục vụ xe buýt bị nam hành khách hành hung trên xe buýt Cầu Bươu, tuyến Mỹ Đình - Chùa Hương (Hà Hội) khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Nhóm côn đồ ngang nhiên lên xe khách đấm túi bụi phụ xe tuyến Phú Thọ

A.T |

Mạng xã hội đang lan truyền clip dài 4 phút ghi lại cảnh một nhóm côn đồ hành hung phụ xe và tài xế ở Phú Thọ. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.