Truy đuổi xe quá tải chạy đêm, chống đối cảnh sát giao thông ở Hải Dương

Băng Tâm |

Chiều 28.3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng chức năng vừa xử phạt vi phạm hành chính 2 lái xe, 1 chủ xe vi phạm các quy định liên quan đến tải trọng.

Hồi 0h30 ngày 24.3, tại Km35+800 quốc lộ 38 thuộc địa phận huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Tổ tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện xe tải biển kiểm soát 20C-176.88 chở cát có biểu hiện nghi vấn chở quá tải trọng chạy theo hướng Hưng Yên - Hải Dương nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Nhận được hiệu lệnh, lái xe không chấp hành mà điều khiển phương tiện chạy vào đường tỉnh 395. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và dừng được phương tiện trên tại Km20+300 đường tỉnh 395 thuộc xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang.

Quá trình làm việc, lái xe khai nhận tên Nguyễn Văn Anh (sinh năm 1984, trú tại xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình). Lái xe không xuất trình được Giấy phép lái xe của bản thân cùng các giấy tờ liên quan tới phương tiện với lý do chủ xe giữ các loại giấy tờ trên.

Khi tổ công tác yêu cầu lái xe đưa phương tiện về trụ sở đơn vị để làm việc và kiểm tra cân tải trọng, lái xe đã lấy nhiều lý do kéo dài thời gian và xin cho bỏ qua việc cân tải trọng. Sau khi được tổ công tác yêu cầu chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, lái xe lên xe để quay đầu về theo sự hướng dẫn của tổ công tác. Tuy nhiên, khi vừa quay đầu xe, anh Anh đã tự ý lùi xe vào bãi đất ven đường và đổ toàn bộ khối lượng cát trên thùng xe xuống đất.

Tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Anh về hành vi vi phạm “Không chấp hành việc kiểm tra tải trọng khi có hiệu lệnh yêu cầu kiểm tra tải trọng”. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm này từ 40 - 50 triệu đồng.

Trước đó, hồi 0h10 ngày 23.3, cũng tại Km35+800 quốc lộ 38 thuộc địa phận huyện Bình Giang, Tổ tuần tra kiểm soát số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện xe tải biển kiểm soát 90H - 014.41 chở đá có biểu hiện nghi vấn chở quá tải trọng chạy theo hướng Hưng Yên - Hải Dương.

Lái xe này cũng không chấp hành hiệu lệnh dừng kiểm tra của lực lượng chức năng mà điều khiển phương tiện chạy thẳng và rẽ vào Quốc lộ 5 đi theo hướng Hà Nội - Hải Phòng. Tiến hành truy đuổi, tổ công tác đã dừng được phương tiện trên tại Km34+800 quốc lộ 5 thuộc xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang.

Quá trình làm việc, lái xe khai nhận tên Đinh Trọng Phúc (sinh năm 1997, trú tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), là lái xe thuê cho chủ xe tên Nguyễn Văn Trí (sinh năm 1983, trú tại phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Tổ công tác đã bàn giao lại người và phương tiện cho Trạm Kiểm soát giao thông Ngã Ba Hàng, Phòng CSGT Công an tỉnh. Kết quả kiểm tra cân tải trọng, xe tải chở đá trên đã chở quá tải trọng 128,1%.

Trạm kiểm soát giao thông Ngã Ba Hàng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Đinh Trọng Phúc và chủ xe Nguyễn Văn Trí về vi phạm chở hàng vượt trọng tải cho phép trên 100% đến 150%. Mức phạt đối với lái xe là 7,5 triệu đồng, chủ xe là 17 triệu đồng.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Xử lý vi phạm xây dựng công trình sinh thái trên đất nông nghiệp

Hà Vi |

Hải Dương - UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã phát đi thông cáo báo chí về việc xử lý vi phạm đất đai đối với hộ ông Nguyễn Văn Chiến tại thôn Ô Mễ (xã Hưng Đạo, Hải Dương).

Hải Phòng dự kiến xây công viên, bãi đỗ xe ở vị trí chợ Tam Bạc cũ

Băng Tâm |

Ngày 24.3, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì làm việc với đại diện của các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng.

Bắt nữ quái Hải Dương lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng

Mai Dung |

Chiều 23.3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động để chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.

Tai nạn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

HÀ ANH CHIẾN - THÀNH AN |

Đồng Nai - Ngày 30.3, trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe tải khiến 1 tài xế tử vong. Đồng thời, tai nạn làm khu vực tuyến cao tốc này kẹt xe kéo dài.

Lai Châu bắt giữ hàng loạt cán bộ về hành vi đưa và nhận hối lộ

THANH BÌNH |

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ hàng loạt cán bộ, thanh tra, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Giảm giá bán là bài toán khó cho doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Các doanh nghiệp bất động sản đang làm mọi cách để giải cứu thanh khoản cho thị trường, tuy nhiên giải pháp giảm giá bán nhà không được lựa chọn vì nguồn cung tiếp tục khan hiếm khi chủ đầu tư dè dặt mở bán mới, trong khi các chi phí đầu vào vẫn không ngừng tăng.

Hà Tĩnh: Chưa trả lại tiền học phí cho học sinh vì chưa có nguồn ngân sách

TRẦN TUẤN |

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 diễn ra giữa tháng 12.2022 đã thông qua Nghị quyết về việc miễn học phí học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 cho học sinh trên địa bàn để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh do ảnh hưởng dịch COVID-19, thế nhưng sau khi nhiều trường đã thu học phí học kỳ 1, đến nay vẫn chưa hoàn trả cho học sinh.

Bị phạt vì đeo tai nghe khi điều khiển xe máy: Cùng hành vi sao không phạt tài xế ôtô?

Hiếu Anh |

Trên mạng xã hội hiện nay nổ ra cuộc tranh cãi, đeo tai nghe khi điều khiển xe máy thì bị phạt nhưng đeo tai nghe khi điều khiển ôtô lại không bị xử lý.

Hải Dương: Xử lý vi phạm xây dựng công trình sinh thái trên đất nông nghiệp

Hà Vi |

Hải Dương - UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã phát đi thông cáo báo chí về việc xử lý vi phạm đất đai đối với hộ ông Nguyễn Văn Chiến tại thôn Ô Mễ (xã Hưng Đạo, Hải Dương).

Hải Phòng dự kiến xây công viên, bãi đỗ xe ở vị trí chợ Tam Bạc cũ

Băng Tâm |

Ngày 24.3, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì làm việc với đại diện của các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng.

Bắt nữ quái Hải Dương lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng

Mai Dung |

Chiều 23.3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động để chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.