Truy đuổi 10km bắt nhóm đối tượng vượt chốt kiểm dịch vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 31.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành khu vực cầu Nghìn (Vĩnh Bảo) vừa bắt nhóm đối tượng vượt chốt vào thành phố.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 30.8, lực lượng liên ngành tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khu vực cầu Nghìn (huyện Vĩnh Bảo) phát hiện xe ô tô BKS 30F 407.14 đi theo hướng từ cầu Nghìn về Hải Phòng.

Khi xe đi đến km57, quốc lộ 10, đoạn thuộc địa phận xã Hưng Nhân (huyện Vĩnh Bảo) thì người điều khiển phương tiện cho xe đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, đồng thời vượt chốt chạy về hướng xã Thanh Lương (huyện Vĩnh Bảo).

Ngay lập tức, Đại uý Bùi Sĩ Nguyên, trưởng ca trực cử 4 cán bộ chiến sĩ truy đuổi suốt quãng đường hơn 10km, các đối tượng mới chịu dừng xe.

Tại chốt kiểm soát, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo) là người điều khiển xe ô tô chở Lò Văn On (sinh năm 1998), Lò Văn Lả (sinh năm 2000), Lò Văn Út (sinh năm 2003), Quàng Văn Hưởng (sinh năm 2004, cùng trú tại bản Muông, xã Mường Thín, Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), các đối tượng trên đều không có giấy xét nghiệm COVID-19 nên chọn cách… vượt chốt để trốn khai báo y tế.

Nguyễn Trọng Núi và Vũ Văn Bình. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Nguyễn Trọng Núi và Vũ Văn Bình. Ảnh Công an TP.Hải Phòng

Trước đó, khoảng 14h ngày 30.8, cũng tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành khu vực cầu Nghìn, tổ công tác tại chốt truy đuổi, bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Trọng Núi (sinh năm 1983, trú tại xã Hiệp Hoà) và Vũ Văn Bình (sinh năm 1988, trú tại xã Tân Liên, cùng ở huyện Vĩnh Bảo).

Sau khi áp giải người, phương tiện về chốt, Vũ Văn Bình khai nhận điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 631.94 chở Nguyễn Trọng Núi từ xã Hiệp Hòa về Tân Liên.

Song khi qua chốt kiểm soát, các đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, không thực hiện khai báo y tế mà cho xe chạy vượt chốt khiến lực lượng chức năng phải truy đuổi.

Hiện, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã bàn giao người, phương tiện vi phạm cho Công an huyện Vĩnh Bảo xử lý theo quy định.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng tổ chức khai giảng tập trung cho học sinh đầu cấp

Mai Dung |

Chiều 30.8, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 6019/UBND-VX về việc thời gian tựu trường, khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2021-2022.

Truy bắt đối tượng chống lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 30.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin về việc truy bắt đối tượng vượt chốt, không chấp hành mệnh lệnh tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Nghìn.

Hải Phòng khởi tố vụ xe khách tuyến Bắc - Nam làm lây lan dịch COVID-19

Đặng Luân |

Ngày 27.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 xảy ra tại huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng tổ chức khai giảng tập trung cho học sinh đầu cấp

Mai Dung |

Chiều 30.8, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 6019/UBND-VX về việc thời gian tựu trường, khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2021-2022.

Truy bắt đối tượng chống lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 30.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin về việc truy bắt đối tượng vượt chốt, không chấp hành mệnh lệnh tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Nghìn.

Hải Phòng khởi tố vụ xe khách tuyến Bắc - Nam làm lây lan dịch COVID-19

Đặng Luân |

Ngày 27.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 xảy ra tại huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng.