Truy bắt nhóm gần 100 quái xế khiến một chiến sĩ công an bị thương nặng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 12.4, Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan trong nhóm đua xe trái phép của gần 100 “quái xế” gây thương tính nặng cho một chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Trước đó, Công an tỉnh đã bắt giữ tại chỗ đối tượng điều khiển xe mô tô gây thương tích cho chiến sĩ cảnh sát cơ động là Nguyễn Hoàng Khánh, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng.

Thông tin ban đầu, lúc 22h30 ngày 11.4, tại km14 quốc lộ 51 hướng TP.Biên Hòa đi huyện Long Thành, Tổ tuần tra lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đang làm nhiệm vụ phát hiện 1 nhóm gần 100 thanh thiếu niên trên 60 xe mô tô. Nhóm này nẹt bô đang chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng, dàn hàng ngang hò hét trên đường.

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng nhóm đua xe manh động không chấp hành hiệu lệnh và bất ngờ xe môtô biển kiểm soát 83P3-86355 cho xe tăng ga lao thẳng vào tổ công tác gây trọng thương cho anh Phan Đức Mạnh - Cảnh sát cơ động (thành viên tổ tuần tra).

Tổ công tác nhanh chóng đưa anh Phan Đức Mạnh đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng thương tích rất nặng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

"Quái xế'' đua xe bị khởi tố: "Ở nhà nghỉ dịch chán quá nên đi chơi"

Tô Thế |

Liên quan đến việc các "quái xế" tụ tập đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ và ra Quyết định tạm giữ 15 đối tượng có các hành vi nêu trên về tội Gây rối Trật tự công cộng. Các đối tượng đa số đều có tuổi đời rất trẻ, có người chưa đến 16 tuổi.

Nhóm "quái xế" đua xe ở Hồ Gươm sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngọc Anh |

Hiện cả nước đang trong giai đoạn cách ly theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19, nhưng hàng chục thanh niên tụ tập chạy xe máy thành từng tốp, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận. Vậy chế tài xử phạt nào cho hành vi này. Chúng tôi đã có trao đổi với Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật.

Khởi tố vụ đua xe quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

TÔ THẾ |

Liên quan đến việc các "quái xế" tụ tập đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

"Quái xế'' đua xe bị khởi tố: "Ở nhà nghỉ dịch chán quá nên đi chơi"

Tô Thế |

Liên quan đến việc các "quái xế" tụ tập đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ và ra Quyết định tạm giữ 15 đối tượng có các hành vi nêu trên về tội Gây rối Trật tự công cộng. Các đối tượng đa số đều có tuổi đời rất trẻ, có người chưa đến 16 tuổi.

Nhóm "quái xế" đua xe ở Hồ Gươm sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngọc Anh |

Hiện cả nước đang trong giai đoạn cách ly theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19, nhưng hàng chục thanh niên tụ tập chạy xe máy thành từng tốp, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận. Vậy chế tài xử phạt nào cho hành vi này. Chúng tôi đã có trao đổi với Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật.

Khởi tố vụ đua xe quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

TÔ THẾ |

Liên quan đến việc các "quái xế" tụ tập đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.