Truy bắt nhóm côn đồ truy sát dã man 3 ngư dân trên biển Hải Phòng

Mai Chi |

Hải Phòng - Lực lượng công an đang phối hợp cùng với Biên phòng huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) để điều tra, xác minh vụ việc 3 ngư dân nuôi ngao trên biển bị nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công gây thương tích nặng.

Chiều ngày 15.11, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng huyện xác minh, điều tra vụ việc 3 ngư dân bị hành hung gây thương tích nặng vào chiều ngày 13.11.

Theo đó, vào thời điểm trên, ông Đoàn Văn Chép (SN 1973, ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) trong lúc đang khai thác và nuôi trồng hải sản ở khu vực Cầu Nam, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng cùng với 2 ông Đỗ Đức Long (SN 1976, ở đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) và Vũ Văn Hưng (SN 1979, ở phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh), thì bất ngờ bị 1 nhóm đối tượng đi cano mang theo hung khí tấn công.

Theo ông Chép, lúc đó ông đang một mình trên thuyền đánh cá, ông Đỗ Đức Long cũng một mình trên một thuyền đánh cá, còn ông Vũ Văn Hưng đang trên chòi canh ngao.

Bất ngờ từ phía bến Nam Hải, huyện Kiến Thụy, xuất hiện 2 canô áp sát và nhóm đối tượng xông lên dùng dao kiếm, gậy gộc gây thương tích ở chân ông Long.

Mặc dù đã bị thương nặng ở chân, nhưng do sợ hãi, ông Long vẫn phải nhảy xuống biển để chạy trốn, nhưng các đối tượng trên 2 cano vẫn không buông tha, tiếp tục điều khiển cano chạy vòng quanh và dùng hung khí tấn công ông này.

Sau khi hành hung bị thương ông Long, các đối tượng đi trên cano bỏ mặc ông này dưới biển, tiếp tục xông lên chòi canh, dùng kiếm chém liên tiếp vào đầu ông Hưng. Gây thương tích cho ông Hưng xong, các đối tượng này quay sang thuyền ông Chép, dùng cán kiếm đánh nhiều nhát vào mặt người này.

Sau khi hành hung 3 ngư dân, nhóm đối tượng lên xuồng bỏ đi. Sau đó, 3 ngư dân được lực lượng Biên phòng Đồn 42, huyện Kiến Thụy cứu vớt, phối hợp cùng người dân dùng xuồng đưa cả 3 nạn nhân vào bờ đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, ông Vũ Văn Hưng bị thương tích ở phần đầu do vật sắc nhọn gây ra và ông Đỗ Đức Long bị gãy chân phải cùng nhiều thương tích khác trên người.

Công an huyện Tiên Lãng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng công an xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng 46 Tiên Lãng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Ngay sau đó, Công an huyện Tiên Lãng cùng VKSND huyện Tiên Lãng và Bộ đội Biên phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các bị hại và nhân chứng để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ việc.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng, tại các khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự bắt nguồn từ tranh chấp trong việc nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và còn vì mâu thuẫn, tranh chấp trong việc khai thác nguồn lợi từ nguồn tài nguyên khoáng sản.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Tiên Lãng phối hợp cùng với các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng chỉ đạo sau vụ cháy lớn chợ Núi Đèo gây thiệt hại nghiêm trọng

Mai Dung |

Hải PhòngUBND TP.Hải Phòng vừa có chỉ đạo các Sở, ngành chức năng, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các chợ trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng: Bắt tạm giam hiệu trưởng và thủ quỹ trường THCS Ngô Quyền

Mai Chi |

Hải Phòng - Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Huế - Thủ quỹ của Trường THCS Ngô Quyền để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển

Vương Trần |

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ tiếp tục xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, là cửa ngõ của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hải Phòng chỉ đạo sau vụ cháy lớn chợ Núi Đèo gây thiệt hại nghiêm trọng

Mai Dung |

Hải PhòngUBND TP.Hải Phòng vừa có chỉ đạo các Sở, ngành chức năng, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các chợ trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng: Bắt tạm giam hiệu trưởng và thủ quỹ trường THCS Ngô Quyền

Mai Chi |

Hải Phòng - Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Huế - Thủ quỹ của Trường THCS Ngô Quyền để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển

Vương Trần |

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ tiếp tục xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, là cửa ngõ của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.