Truy bắt bằng được Bùi Quang Huy - ông chủ Nhật Cường

Việt Dũng |

Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Lương Tam Quang cho hay, liên quan đến ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị bắt bằng được bị can này.

Thông tin trên được Trung tướng Lương Tam Quang nói tại buổi họp báo chiều 25.6.

Bộ Công an đang chỉ đạo cơ quan điều tra, phối hợp với các lực lượng để truy bắt Bùi Quang Huy. "Chúng tôi đang áp dụng tất cả các biện pháp để bắt bằng được Huy, xử lý trước pháp luật", tướng Lương Tam Quang cho biết.

Cũng theo tướng Quang, Cơ quan điều tra nhiều lần kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Theo ông, đây là vụ án rất nghiêm trọng được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo. Liên quan đến những vấn đề khác, tướng Quang cho hay, nếu có căn cứ vi phạm pháp luật, thì sẽ khởi tố vụ án, bị can bổ sung.

Vụ án liên quan Nhật Cường là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo tập trung điều tra và xử lý nghiêm.

Tháng 5.2019, Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) cùng 8 bị can khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này.

Tổng Giám đốc Nhật Cường bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu.

Mở rộng điều tra, đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền".

Tháng 11.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng khởi tố bổ sung tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đối với bị can Bùi Quang Huy.

Trong số những người bị bắt sau đó, ông Nguyễn Văn Tứ (Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và bà Phạm Thị Thu Hường (Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) cũng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" khi cảnh sát điều tra vụ án này.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục khởi tố bị can 4 đối tượng trong vụ án Nhật Cường

Việt Dũng |

Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng bị cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt giam vì tội Buôn lậu, trong vụ án sai phạm xảy ra tại công ty Nhật Cường. Đồng thời C03 cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng cũng với tội danh này.

Vì sao Hà Nội chọn Nhật Cường khi số hóa dịch vụ công

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, khó khăn trong quá trình xây dựng hệ thống dịch vụ công cho thành phố là không doanh nghiệp nào muốn làm vì sẽ phải lọ mọ vào phường, xã, gặp cán bộ, tìm hiểu quy trình thì mới số hóa được các dịch vụ.

Cựu PGĐ Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội liên quan gói thầu nào của Nhật Cường?

Cường Ngô |

Cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội liên quan đến gói thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Nhật Cường liên doanh thực hiện.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tiếp tục khởi tố bị can 4 đối tượng trong vụ án Nhật Cường

Việt Dũng |

Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng bị cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt giam vì tội Buôn lậu, trong vụ án sai phạm xảy ra tại công ty Nhật Cường. Đồng thời C03 cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng cũng với tội danh này.

Vì sao Hà Nội chọn Nhật Cường khi số hóa dịch vụ công

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, khó khăn trong quá trình xây dựng hệ thống dịch vụ công cho thành phố là không doanh nghiệp nào muốn làm vì sẽ phải lọ mọ vào phường, xã, gặp cán bộ, tìm hiểu quy trình thì mới số hóa được các dịch vụ.

Cựu PGĐ Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội liên quan gói thầu nào của Nhật Cường?

Cường Ngô |

Cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội liên quan đến gói thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Nhật Cường liên doanh thực hiện.