Trưởng phòng công chứng tiếp tay “nữ quái” chiếm đoạt 14 ôtô

TRẦN LƯU |

Vì mối quan hệ, một Trưởng phòng công chứng đã tiếp tay cho “nữ quái” chiếm đoạt 14 ôtô với số tiền hơn 4 tỉ đồng…

Ngày 13.9, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đang hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Thị Mỹ Hằng (33 tuổi, ngụ phường 9, TP.Trà Vinh) và Thạch Văn Lành (44 tuổi, công chứng viên, nguyên Trưởng văn phòng công chứng Cộng Sự Trà Vinh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Thạch Văn Lành (ảnh công an cung cấp)
Đối tượng Thạch Văn Lành (ảnh công an cung cấp)

Theo hồ sơ vụ việc, Hằng không có việc làm ổn định, sống bằng nghề “cò” đất nên thường xuyên lui tới Văn phòng công chứng Cộng Sự Trà Vinh, rồi thân quen với Lành (lúc đó làm Trưởng văn phòng).

Do thiếu nợ, và cần tiền tiêu xài, Hằng nghĩ cách lừa đảo. Hằng biết khá nhiều tài xế và các chủ phương tiện có ôtô nhàn rỗi cho thuê xe tự lái, nên nghĩ cách thuê xe của những người này rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản bằng việc mang lên TPHCM và các tỉnh để cầm cố.

Đầu tiên, Hằng gặp anh Trương Văn Dũng, một nông dân ở xã Mỹ Chánh (huyện Châu Thành) hỏi thuê xe ôtô, nói là cho người khác thuê lại với giá 20 triệu đồng/tháng. Sau khi lấy được xe, Hằng cung cấp thông tin chủ phương tiện cho Lành để làm giả hợp đồng uỷ quyền và mang lên TPHCM cầm cố với giá 400 triệu đồng. Sau đó, anh Dũng kiểm tra mới phát hiện xe đã mất hệ thống định vị và nghi ngờ bị bán cho người khác nên làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra.

Với thủ đoạn này, Hằng đã lừa hàng loạt nạn nhân, chiếm đoạt 14 xe ôtô để mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Từ tố giác của các bị hại, cơ quan điều tra đã vào cuộc, sau đó đã khởi tố bị can đối với Hằng và Lành. Hằng thừa nhận, mục đích chính của việc thuê xe là để làm giả hợp đồng uỷ quyền từ chủ xe qua tên Hằng và người thân tại TPHCM rồi mang đi bán hoặc cầm cố lấy tiền trả nợ. Do có mối quan hệ quen biết, Hằng đến gặp Lành và nhờ giúp sức.

Theo đó, Lành đã làm giả hợp đồng uỷ quyền, cho số khống, ký công chứng viên để mang phương tiện lên TPHCM cầm cố chiếm đoạt tài sản mỗi phương tiện từ 300 đến 400 triệu đồng.

Ban đầu, mỗi bộ hồ sơ do Lành làm giả, Hằng trả công từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng. Sau đó, Lành làm miễn phí cho Hằng và không nhận thù lao. Hiện Cơ quan điều tra đã thu hồi được vật chứng là 4 phương tiện xe ôtô, qua định giá khoảng 1 tỉ đồng để trả cho các bị hại…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".