Trường hợp nào được đặc xá, tha tù dịp 2.9.2021?

Việt Dũng |

Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù là đối tượng được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2.9 năm nay.

Sáng 2.7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức buổi họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước. Tham dự buổi công bố có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Lê Khánh Hải; đại diện Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

Ông Lê Khánh Hải thông tin, điều kiện để được đề nghị đặc xá, tha tù trước thời hạn năm nay, có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự;

Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là một phần hai thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn, nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù; đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn...

Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí; Đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm tham nhũng;...

Người bị kết án phạt tù có thời hạn đã chấp hành ít nhất là một phần ba thời gian và người bị kết án phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đã chấp hành ít nhất là 13 năm...

Đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù, có xác nhận của trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;...

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước - Lê Khánh Hải công bố Quyết định của Chủ tịch Nước về đặc xá 2021. Ảnh: V.Dũng
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - ông Lê Khánh Hải công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá 2021. Ảnh: V.Dũng

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cũng cho hay, các trường hợp: Bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc; tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội gián điệp; tội xâm phạm an ninh lãnh thổ; tội bạo loạn; tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân...; phạm tội giết người có tổ chức; giết người có tính chất côn đồ; cố ý gây thương tích có tổ chức hoặc có tính chất côn đồ hoặc phạm tội nhiều lần đối với một người hoặc một lần đối với nhiều người hoặc dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; hiếp dâm có tính chất loạn luân... sẽ không được xem xét đề nghị đặc xá.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Công an - Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cho biết, hiện có khoảng 100.000 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, giữ. Con số này ít hơn nhiều so với các nước tương đồng về địa lý, dân số.

"Đợt đặc xá lần này, áp dụng theo Luật đặc xá 2018 nên chắc chắn sẽ có những điểm mới", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho hay. Trong đó, người nước ngoài cũng được xem xét đặc xá như người Việt Nam.

Hiện, các cơ quan tố tụng đang tổ chức các khâu xét đề nghị nên chưa có con số về phạm nhân được đặc xá.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về thi hành Luật Đặc xá

THEO TTXVN |

Chiều 4.5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan gồm: Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan tư pháp trung ương và Bộ Công an về việc thi hành Luật Đặc xá năm 2018.

Phạm nhân được tha tù trước thời hạn cần có điều kiện gì?

Việt Dũng |

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, người phạm tội lần đầu, cải tạo tốt, chấp hành xong ít nhất một phần hai mức phạt thì được xem xét tha tù trước thời hạn.

Kháng nghị huỷ quyết định giảm án tha tù với trùm đánh bạc Phan Sào Nam

Việt Dũng |

Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, trùm đánh bạc - phạm nhân Phan Sào Nam không đủ điều kiện và không có căn cứ tha tù trước thời hạn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về thi hành Luật Đặc xá

THEO TTXVN |

Chiều 4.5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan gồm: Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan tư pháp trung ương và Bộ Công an về việc thi hành Luật Đặc xá năm 2018.

Phạm nhân được tha tù trước thời hạn cần có điều kiện gì?

Việt Dũng |

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, người phạm tội lần đầu, cải tạo tốt, chấp hành xong ít nhất một phần hai mức phạt thì được xem xét tha tù trước thời hạn.

Kháng nghị huỷ quyết định giảm án tha tù với trùm đánh bạc Phan Sào Nam

Việt Dũng |

Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, trùm đánh bạc - phạm nhân Phan Sào Nam không đủ điều kiện và không có căn cứ tha tù trước thời hạn.