Trưởng Công an TP Thái Bình bị tấn công bằng vôi bột

Hoàng Hoan |

Trong lúc bảo vệ thi công dự án đường vành đai phía Nam TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Trưởng công an thành phố và một cán bộ đã bị hai hộ gia đình chống đối, tạt vôi bột và dùng hung khí tấn công đoàn liên ngành đang tiến hành bảo vệ thi công.
Ngày 3.8, một nguồn tin cho Lao Động biết: Đại tá Nguyễn Xuân Hậu – Trưởng Công an TP Thái Bình và thượng uý Nhâm Sỹ Thành (cán bộ thuộc đội cảnh sát hình sự thuộc CATP Thái Bình) đã bị thương trong vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu vực dự án đường vành đai phía Nam TP Thái Bình (đoạn qua khu vực thôn Trần Phú, xã Vũ Đông, TP Thái Bình) hôm 2.8.
Hai cán bộ công an đã bị tạt vôi bột lên người. Ngoài ra, thượng uý Thành còn bị một đối tượng dùng liềm tấn công bị thương. Cán bộ công này đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.
Ông Vũ Quốc Huy - Phó Chủ tịch xã Vũ Đông - xác nhận, có xảy ra vụ việc cản trở người thi hành công vụ, song mức độ của vụ việc không nghiêm trọng như đồn thổi trên mạng xã hội.
Theo ông Huy, ngày 2.8, đoàn liên ngành gồm nhiều cán bộ các phòng, ban và Công an TP Thái Bình đang tập trung bảo vệ cho chủ đầu tư (Tập đoàn Hải Lý) thi công hoàn thiện dự án đường vành đai phía Nam của TP.
Sau khi hai cán bộ công an bị tấn công, lực lượng chức năng cũng đã khống chế các đối tượng để xác minh, làm rõ hành vi chống đối người thi hành công vụ. Đoàn liên ngành cũng đã bảo vệ an toàn việc thi công dự án. Các thành viên chống đối trong hai gia đình anh em ruột các ông Đặng Văn Quý và Đặng Văn Tư không có ai bị thương.
Theo ông Vũ Quốc Huy: Cuối năm 2015, để thực hiện dự án đường vành đai phía Nam, địa phương đã triển khai việc giải phóng mặt bằng khu vực dự án đi qua. Có tất cả 97 hộ dân cần phải thu hồi diện tích đất để thực hiện dự án. Hầu hết các hộ đều chấp hành việc giao đất và nhận đền bù, riêng hai anh em ông Quý – Tư đã nhận tiền đền bù nhưng không chịu bàn giao mặt bằng.
Trước khi xảy ra vụ tấn công này, xã Vũ Đông đã có ít nhất ba lần tổ chức tham gia bảo vệ thi công nhưng không thành do sự chống đối quyết liệt của hai hộ gia đình nói trên, nhiều người đã bị hắt chất bẩn vào người. Do dự án bị chậm lại quá lâu nên TP Thái Bình mới tổ chức đoàn liên ngành đến bảo vệ thi công như nói trên.
Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Truy bắt nhóm người tấn công công an giải thoát đồng bọn

SỸ LÊ |

Ngày 18.5, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ, xác định danh tính các đối tượng tham gia tấn công lực lượng Công an xã Long Hưng (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đang xử lý tai nạn giao thông, để giải cứu cho đồng bọn.

Bắt khẩn cấp 6 nghi can vụ giết người, gây rối trật tự công cộng

K' Liệp |

Chiều tối 9.5, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 nghi can là Phan Văn Phúc về hành vi giết người, Lê Thanh Tùng, Tô Hoàng Thành, Phan Thanh Cường, Trần Tấn Thành, Trương Hoàng Nhân về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng Nai: Truy bắt nhóm người tấn công công an giải thoát đồng bọn

SỸ LÊ |

Ngày 18.5, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ, xác định danh tính các đối tượng tham gia tấn công lực lượng Công an xã Long Hưng (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đang xử lý tai nạn giao thông, để giải cứu cho đồng bọn.

Bắt khẩn cấp 6 nghi can vụ giết người, gây rối trật tự công cộng

K' Liệp |

Chiều tối 9.5, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 nghi can là Phan Văn Phúc về hành vi giết người, Lê Thanh Tùng, Tô Hoàng Thành, Phan Thanh Cường, Trần Tấn Thành, Trương Hoàng Nhân về hành vi gây rối trật tự công cộng.