Trước khi bị bắt, mẹ nữ sinh giao gà nhờ luật sư "bảo vệ"

Cường Ngô |

Trước khi bị bắt 1 tuần, bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên đã gọi điện cho luật sư ở Hà Nội để "bảo vệ miễn phí cho gia đình" cũng như xin tư vấn hướng xử lý những người xúc phạm con gái bà.

Trước khi bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy, có quan hệ "làm ăn" với Vì Văn Toán, bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên từng chia sẻ với Lao Động, không biết đối tượng này là ai, chưa từng gặp bao giờ.

Khi cơ quan chức năng thông tin với báo chí về lời khai của đối tượng Vì Văn Toán - cho rằng, bà Hiền nợ Toán một khoản tiền lớn. Cho nên, đối tượng này đã tổ chức bắt cóc nữ sinh, giữ lại vài ngày, gây sức ép, buộc bà Hiền trả nợ. (Đây là cơ sở để công an nghĩ đến việc bà Trần Thị Hiền tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy).

Bà Hiền nói với Lao Động về ý định kiện VKSND tỉnh Điện Biên, khi cơ quan công tố thông tin về vụ việc với báo chí.

Mẹ nữ sinh giao gà vừa bị công an bắt tạm giam. Ảnh Facebook của bà Trần Thị Hiền
Mẹ nữ sinh giao gà vừa bị công an bắt tạm giam. Ảnh Facebook của bà Trần Thị Hiền.

Trong một diễn biến liên quan, luật sư Nguyễn Văn Hưng - Công ty luật Hợp danh The light (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, gần đây nhất, chỉ mới hơn một tuần trước, ông nhận được cuộc gọi của bà Hiền với mong muốn nhờ luật sư tham gia bảo vệ miễn phí cho gia đình bà trong vụ con gái bà này bị sát hại.

Tuy nhiên, đến ngày 25.5, thì vị luật sư này mới biết tin cơ quan điều tra bắt giữ để điều tra vì là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy. Điều này khiến ông rất bất ngờ.

Luật sư Hưng cho biết thêm, trước khi bà Hiền bị khởi tố, khoảng cuối tháng 3.2019, bà Hiền đã gọi điện cho luật sư Hưng trình bày muốn tố cáo Trần Ngọc Phúc (tức Phúc XO, sinh năm 1983, ngụ Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh), người vừa bị cơ quan công an khởi tố về hành vi hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy vì đã có những lời nói xúc phạm, làm ảnh hưởng tới danh dự gia đình và người quá cố.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ mối quan hệ giữa mẹ nữ sinh giao gà với kẻ chủ mưu Vì Văn Toán

Vân Trường |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, hiện nay các điều tra viên đang tiến hành đấu tranh, lấy lời khai của bà Hiền - mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên để làm sáng tỏ vụ án. Trong đó, cảnh sát cũng tập trung làm rõ mối quan hệ của bà Hiền đối với kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà Vì Văn Toán.

Mẹ nữ sinh giao gà và loạt câu nói bất ngờ trước khi bị bắt

Vân Trường |

Thời điểm cơ quan công an khởi tố 5 nghi phạm, mẹ nữ sinh giao gà khẳng định “vụ án này vẫn còn đồng phạm”. Đến khi đối tượng thứ 9 bị bắt giữ, bà Hiền nói “Vì Văn Toán không đủ tuổi là kẻ chủ mưu"...

Thu được gì khi khám xét nhà của mẹ nữ sinh giao gà vừa bị bắt giam

C.N |

Khi thực hiện khám nhà bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết, công an thu giữ nhiều điện thoại và giấy tờ liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm rõ mối quan hệ giữa mẹ nữ sinh giao gà với kẻ chủ mưu Vì Văn Toán

Vân Trường |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, hiện nay các điều tra viên đang tiến hành đấu tranh, lấy lời khai của bà Hiền - mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên để làm sáng tỏ vụ án. Trong đó, cảnh sát cũng tập trung làm rõ mối quan hệ của bà Hiền đối với kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà Vì Văn Toán.

Mẹ nữ sinh giao gà và loạt câu nói bất ngờ trước khi bị bắt

Vân Trường |

Thời điểm cơ quan công an khởi tố 5 nghi phạm, mẹ nữ sinh giao gà khẳng định “vụ án này vẫn còn đồng phạm”. Đến khi đối tượng thứ 9 bị bắt giữ, bà Hiền nói “Vì Văn Toán không đủ tuổi là kẻ chủ mưu"...

Thu được gì khi khám xét nhà của mẹ nữ sinh giao gà vừa bị bắt giam

C.N |

Khi thực hiện khám nhà bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết, công an thu giữ nhiều điện thoại và giấy tờ liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy.