Trước khi bị bắt, Loan "Cá" đã vào viện tâm thần khám để "lo" sẵn hồ sơ

MINH CHÂU |

Theo cơ quan công an , đối tượng Loan “Cá” cầm đầu băng nhóm bảo kê tiểu thương tại Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) có thủ đoạn rất tinh vi. Trước khi bị bắt, đối tượng này đã có sự sắp xếp, chuẩn bị sẵn và đã từng vào bệnh viện tâm thần để đăng ký khám bệnh, lấy thuốc và đã có hồ sơ bệnh án trong bệnh viện tâm thần.

Ngày 10.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan. Đồng thời, công an củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án “cưỡng đoạt tài sản” của tiểu thương xảy ra tại Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và chợ Hoá An, TP.Biên Hoà – do vợ chồng Loan “Cá” cầm đầu.

Theo cơ quan công an, băng nhóm Loan "Cá" có rất nhiều đối tượng, hoạt động chủ yếu thu tiền bảo kê của các tiểu thương, ghi số đề và cho vay lãi nặng. Đây là những đối tượng phức tạp, nguy hiểm, số lượng đông.

Đối tượng Loan "Cá" cầm đầu có thủ đoạn rất tinh vi. Trước khi bị bắt, đối tượng này đã có sự sắp xếp, chuẩn bị sẵn và đã vào bệnh viện tâm thần để đăng ký khám bệnh, lấy thuốc và đã có hồ sơ bệnh án trong bệnh viện tâm thần.

Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn mà nhiều tội phạm hình sự thường sử dụng để đối phó. Tuy nhiên, cơ quan công an sẽ yêu cầu thực hiện các biện pháp giám định, thành lập hội đồng pháp y tâm thần. Do đó, thủ đoạn trên của Loan “Cá” cũng không làm “khó” được cơ quan công an trong quá trình điều tra vụ án, đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

Như vậy đến nay, ngoài Lý Thị Loan (biệt danh Loan “Cá”) cầm đầu đường dây bảo kê, thu tiền trái phép của các tiểu thương buôn bán ở khu vực Khu công nghiệp Thạnh Phú (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) và chồng là Tuấn “Cá” đã bị Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.Biên Hòa bắt tạm giam về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”..., cơ quan công an cũng đã bắt tạm giam  10 đối tượng khác liên quan đến đường dây này.


MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Đàn em thân tín của vợ chồng Loan “Cá” trong băng nhóm bảo kê ra đầu thú

MINH CHÂU |

Ngày 9.5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đối tượng Đỗ Huy Hùng (46 tuổi, quê Thanh Hoá) đã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hùng là một đàn em thân tín của Tuấn “Cá”  (chồng Loan "Cá") - đối tượng cầm đầu việc thu tiền bảo kê của các tiểu thương quanh khu vực chợ Hóa An, thuộc phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Nhiều tiểu thương đứng ra tố cáo giúp công an bắt Tuấn “Cá”

MINH CHÂU |

Sau khi Loan “Cá” bị bắt, nhiều tiểu thương buôn bán quanh khu vực cổng Công ty Pouchen VN và chợ Hóa An đã tố cáo về hành vi thu tiền bảo kê của Tuấn “Cá” - chồng của Loan "Cá".

Ngoài bảo kê, băng nhóm Loan “Cá” còn cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê

MINH CHÂU |

Ngoài bảo kê, băng nhóm Loan "Cá" còn hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và ghi số đề tại khu vực Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai – nơi trú chân của Công ty ChangShin VN với khoảng 36.000 công nhân.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn. 

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Đàn em thân tín của vợ chồng Loan “Cá” trong băng nhóm bảo kê ra đầu thú

MINH CHÂU |

Ngày 9.5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đối tượng Đỗ Huy Hùng (46 tuổi, quê Thanh Hoá) đã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hùng là một đàn em thân tín của Tuấn “Cá”  (chồng Loan "Cá") - đối tượng cầm đầu việc thu tiền bảo kê của các tiểu thương quanh khu vực chợ Hóa An, thuộc phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Nhiều tiểu thương đứng ra tố cáo giúp công an bắt Tuấn “Cá”

MINH CHÂU |

Sau khi Loan “Cá” bị bắt, nhiều tiểu thương buôn bán quanh khu vực cổng Công ty Pouchen VN và chợ Hóa An đã tố cáo về hành vi thu tiền bảo kê của Tuấn “Cá” - chồng của Loan "Cá".

Ngoài bảo kê, băng nhóm Loan “Cá” còn cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê

MINH CHÂU |

Ngoài bảo kê, băng nhóm Loan "Cá" còn hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và ghi số đề tại khu vực Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai – nơi trú chân của Công ty ChangShin VN với khoảng 36.000 công nhân.