Trung uý công an vụ "đạn lạc" làm nam sinh tử vong bị xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Dưới góc độ pháp luật, một số luật sư cho rằng, việc trung uý công an bóp cò khẩu súng bắn chim khiến "đạn lạc" trúng nam sinh, có dấu hiệu hình sự về hành vi "làm chết người".

Liên quan đến vụ việc nam sinh Đ.A (sinh viên đại học Giao thông Vận tải) trúng đạn tử vong trong khi đứng chờ bạn và người liên quan là Nguyễn Xuân T. (29 tuổi, trung uý công an công tác ở Công an một huyện ngoại thành Hà Nội), luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật Chính Pháp) đánh giá vụ việc có tính chất nghiêm trọng bởi nạn nhân đã thiệt mạng.

Theo ông Cường, "cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi nổ súng của T. là lỗi cố ý hay do vô ý.

Căn cứ thông tin ban đầu, luật sư Cường cho rằng hành vi nổ súng dẫn đến chết người của trung úy công an là lỗi vô ý. Anh ta có thể đã để súng cướp cò hoặc không biết bên trong có đạn.

Do đó, người nổ súng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự do vô ý làm chết người, theo quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt gồm cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Ngoài ra, luật sư nhận định cơ quan điều tra cần làm rõ thêm loại súng, khả năng sát thương của vật này để xác định tính chất nguy hiểm của vũ khí. Đặc biệt, nhận thức của người sử dụng vũ khí cũng là mấu chốt để buộc tội.

"Vụ việc gây hậu quả chết người nên cơ quan điều tra sẽ giám định loại súng liên quan vụ án để có căn cứ xử lý thêm", ông Cường lập luận.

Theo luật sư, trường hợp cơ quan chức năng làm rõ Nguyễn Xuân T. đã sử dụng khẩu súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng thì người vi phạm còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Còn nếu kết quả giám định cho thấy đó là súng săn (dạng súng thể thao) có tính năng tác dụng khác vũ khí quân dụng, thì ngoài việc bị xử lý do vô ý làm chết người, trung úy công an còn bị xử phạt hành chính nếu anh ta không có giấy phép.

Trong khi đó, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay, quy định của pháp luật hiện hành, người sử dụng các loại vũ khí trái quy định (trong đó có súng săn) nhưng chưa gây hậu quả thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Nếu gây hậu quả thì bị xử lý hình sự về “Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ” theo Điều 306 Bộ luật hình sự.

Luật sư Thanh đồng tình với đồng nghiệp về việc, người thử súng khiến nam sinh thiệt mạng có thể bị xử lý hình sự theo điểm d khoản 2 Điều 306 với tình tiết “Làm chết người” mức phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài ra, người đó còn phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình Đ.A. như chi phí cứu chữa Đ.A., chi phí mai táng, chi phí bồi thường tổn thất tinh thần.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh viên ở Hà Nội tử vong do trúng đạn của trung uý công an

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, trung uý công an Nguyễn Xuân T. (29 tuổi) trong khi cùng nhóm bạn xem khẩu súng bắn chim và bóp cò, khiến nam sinh gần đó trúng đạn.

Công an Hà Nội điều tra vụ nam sinh viên trúng đạn tử vong

Việt Dũng |

Chiều 3.11, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết cảnh sát đang điều tra vụ nam sinh viên Đại học Giao thông Vận tải tử vong khi đứng trước ngôi nhà ở quận Đống Đa.

Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 2 học sinh lớp 6 thoát chết đuối

TRẦN TUẤN |

Em Phan Văn Quang học lớp 9, Trường THCS Thanh Dũng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) vừa được Huyện đoàn tặng giấy khen vì có hành động dũng cảm cứu người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nam sinh viên ở Hà Nội tử vong do trúng đạn của trung uý công an

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, trung uý công an Nguyễn Xuân T. (29 tuổi) trong khi cùng nhóm bạn xem khẩu súng bắn chim và bóp cò, khiến nam sinh gần đó trúng đạn.

Công an Hà Nội điều tra vụ nam sinh viên trúng đạn tử vong

Việt Dũng |

Chiều 3.11, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết cảnh sát đang điều tra vụ nam sinh viên Đại học Giao thông Vận tải tử vong khi đứng trước ngôi nhà ở quận Đống Đa.

Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 2 học sinh lớp 6 thoát chết đuối

TRẦN TUẤN |

Em Phan Văn Quang học lớp 9, Trường THCS Thanh Dũng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) vừa được Huyện đoàn tặng giấy khen vì có hành động dũng cảm cứu người.