"Trùm" xăng giả Trịnh Sương xin giảm nhẹ hình phạt

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Sản xuất buôn bán hàng giả" "trùm" xăng dầu Trịnh Sướng và 38 bị cáo đã xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 23.12, Toà án nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm "trùm" xăng dầu Trịnh Sướng và 38 bị cáo khác về tội "Sản xuất buôn bán hàng giả".

Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Sướng đã yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét lại số lượng xăng giả mà mình bị cáo buộc. Bị cáo Trịnh Sướng cho rằng, trong quá trình kinh doanh xăng dầu tại Sóc Trăng và các tỉnh lân cận đã có nhiều cơ quan chức năng, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, lấy mẫu kiểm định.

Thế nhưng, chưa có mẫu nào bị phát hiện là hàng giả và bị xử phạt. Do đó, bị cáo Trịnh Sướng đã xin Hội đồng xét xử xem xét được giảm nhẹ hình phạt mà đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đề nghị. 

Ngoài Trịnh Sướng, phần lời nói sau cùng, các bị cáo khác cũng đã xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt mà Viện  Kiểm sát đã đề nghị. Kết thúc phiên tòa ngày 23.12, Hội đồng xét xử quyết định phiên tòa xét xử sơ thẩm sẽ được tiếp tục vào ngày 30.12 với phần tuyên án các bị cáo.

Trước đó, tại phiên tòa xét xử ngày 21.12, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Đắk Nông đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo. Theo đó, Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trịnh Sướng mức án 12-13 năm tù. Đối với 38 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3-8 năm tù.

Theo cáo trạng, 39 các bị cáo ở 18 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức pha trộn và bán ra hơn 200 triệu lít xăng giả. Trong đó, nhóm Trịnh Sướng đã pha trộn xăng giả nhiều nhất với hơn 192 triệu lít và bán ra thị trường 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỉ đồng.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Trịnh Sướng và 38 bị cáo sẽ tiếp tục vào ngày 30.12.2021. 

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Các chủ rừng ở Đắk Nông chủ động ngăn chặn… “giặc lửa”

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài, gió bấc thổi mạnh… Do đó, các chủ rừng trên địa bàn Đắk Nông đang tập trung canh gác, phát dọn thực bì… nhằm ngăn chặn hiệu quả “giặc lửa”.

Đắk Nông bắt nguyên Chủ tịch thị trấn lạm quyền trong thi hành công vụ

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hoàng Thị Xuyến, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Đức An (huyện Đắk Song) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Năm 2021, Đắk Nông xảy ra 532 vụ việc vi phạm lâm luật

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã phát hiện và lập biên bản xử lý 532 vụ việc vi phạm Luật lâm nghiệp. Trong đó, phá rừng trái pháp luật 324 vụ, khai thác rừng trái phép 53 vụ, lấn chiếm đất rừng 2 vụ...

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Các chủ rừng ở Đắk Nông chủ động ngăn chặn… “giặc lửa”

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài, gió bấc thổi mạnh… Do đó, các chủ rừng trên địa bàn Đắk Nông đang tập trung canh gác, phát dọn thực bì… nhằm ngăn chặn hiệu quả “giặc lửa”.

Đắk Nông bắt nguyên Chủ tịch thị trấn lạm quyền trong thi hành công vụ

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hoàng Thị Xuyến, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Đức An (huyện Đắk Song) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Năm 2021, Đắk Nông xảy ra 532 vụ việc vi phạm lâm luật

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã phát hiện và lập biên bản xử lý 532 vụ việc vi phạm Luật lâm nghiệp. Trong đó, phá rừng trái pháp luật 324 vụ, khai thác rừng trái phép 53 vụ, lấn chiếm đất rừng 2 vụ...