"Trùm" xăng giả Trịnh Sướng lĩnh án 12 năm tù

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt "trùm" xăng giả Trịnh Sương 12 năm tù, kèm theo hình phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Ngày 30.12, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên toà xét xử sơ thẩm "trùm" xăng giả Trịnh Sướng và 38 bị cáo khác.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định, có căn cứ để khẳng định Trịnh Sướng sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả, bán ra thị trường hơn 188 triệu lít và thu lợi bất chính hơn 151 tỉ đồng.

“Trùm” xăng giả Trịnh Sướng bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên phạt mức án 12 năm tù. Ảnh: Bảo Lâm
“Trùm” xăng giả Trịnh Sướng bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên phạt mức án 12 năm tù. Ảnh: Bảo Lâm

Đối với các bị cáo khác, phần lớn cũng đã thừa nhận hành vi của mình. Một số bị cáo còn lại tuy không thừa nhận hành vi phạm tội sản xuất buôn bán hàng giả. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác có liên quan, tài liệu trong quá trình điều tra cho thấy, có căn cứ để buộc tội như đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đưa ra.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Sướng 12 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng. 38 bị cáo còn lại chịu mức án phạt từ 2 năm 6 tháng tù cho đến 8 năm 6 tháng tù; trong đó, một số bị cáo được hưởng án treo. 

Theo cáo trạng, 39 các bị cáo ở 18 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức pha trộn và bán ra hơn 200 triệu lít xăng giả. Trong đó, nhóm Trịnh Sướng đã pha trộn xăng giả nhiều nhất với hơn 192 triệu lít và bán ra thị trường 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỉ đồng.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp thưởng tết cao nhất Đắk Nông là 15 triệu đồng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Đến thời điểm này, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được xác định cao nhất là 15 triệu đồng, còn thấp nhất là 500.000 đồng.

Tốc độ tăng trưởng của Đắk Nông đứng thứ 7 cả nước

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Năm 2021, tỉnh Đắk Nông có tốc độ tăng trưởng xếp thứ 2 ở khu vực Tây Nguyên, sau tỉnh Gia Lai và đứng thứ 7 của cả nước.

Các chủ rừng ở Đắk Nông chủ động ngăn chặn… “giặc lửa”

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài, gió bấc thổi mạnh… Do đó, các chủ rừng trên địa bàn Đắk Nông đang tập trung canh gác, phát dọn thực bì… nhằm ngăn chặn hiệu quả “giặc lửa”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Doanh nghiệp thưởng tết cao nhất Đắk Nông là 15 triệu đồng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Đến thời điểm này, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được xác định cao nhất là 15 triệu đồng, còn thấp nhất là 500.000 đồng.

Tốc độ tăng trưởng của Đắk Nông đứng thứ 7 cả nước

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Năm 2021, tỉnh Đắk Nông có tốc độ tăng trưởng xếp thứ 2 ở khu vực Tây Nguyên, sau tỉnh Gia Lai và đứng thứ 7 của cả nước.

Các chủ rừng ở Đắk Nông chủ động ngăn chặn… “giặc lửa”

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài, gió bấc thổi mạnh… Do đó, các chủ rừng trên địa bàn Đắk Nông đang tập trung canh gác, phát dọn thực bì… nhằm ngăn chặn hiệu quả “giặc lửa”.