"Trùm" xăng giả Trịnh Sướng bị đề nghị mức án 13 năm tù

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Chiều 21.12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông công bố bản luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt "trùm" xăng dầu giả Trịnh Sướng từ 12-13 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Bị cáo Trịnh Sướng được dẫn giải đến phiên tòa. Ảnh:TQ
Bị cáo Trịnh Sướng được dẫn giải đến phiên tòa. Ảnh:TQ

Ngày 21.12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét xử "trùm" xăng dầu Trịnh Sướng và 38 bị cáo khác về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo. Trong đó, Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trịnh Sướng 12-13 năm tù. Đối với 38 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3-8 năm tù.

Theo cáo trạng, 39 các bị cáo ở 18 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức pha trộn và bán ra hơn 200 triệu lít xăng giả. Trong đó, nhóm Trịnh Sướng đã pha trộn xăng giả nhiều nhất với hơn 192 triệu lít và bán ra thị trường 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỉ đồng.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Trịnh Sướng và 38 bị cáo sẽ tiếp tục vào ngày mai 22.12.2021.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông khởi tố Phó Bí thư Huyện uỷ liên quan đến bồi thường dự án

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 20.12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Mai Toản - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đắk R'lấp; Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng (tỉnh Đắk Nông) do để xảy ra vi phạm trong quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Kim ngạch xuất khẩu của Đắk Nông ước đạt 1 tỉ USD

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thế nhưng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đắk Nông vẫn có bước tăng trưởng. Các mặt hàng xuất khẩu có doanh số tốt chủ yếu như: Hồ tiêu, cà phê, ván ép, alumin…

Đắk Nông trồng rừng đạt 139% kế hoạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, nhờ triển khái tốt kế hoạch, tỉnh Đắk Nông đã trồng được hơn 1.390ha, đạt 139% kế hoạch, góp phần sớm trả lại màu xanh cho rừng.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Đắk Nông khởi tố Phó Bí thư Huyện uỷ liên quan đến bồi thường dự án

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 20.12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Mai Toản - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đắk R'lấp; Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng (tỉnh Đắk Nông) do để xảy ra vi phạm trong quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Kim ngạch xuất khẩu của Đắk Nông ước đạt 1 tỉ USD

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thế nhưng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đắk Nông vẫn có bước tăng trưởng. Các mặt hàng xuất khẩu có doanh số tốt chủ yếu như: Hồ tiêu, cà phê, ván ép, alumin…

Đắk Nông trồng rừng đạt 139% kế hoạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, nhờ triển khái tốt kế hoạch, tỉnh Đắk Nông đã trồng được hơn 1.390ha, đạt 139% kế hoạch, góp phần sớm trả lại màu xanh cho rừng.