“Trùm” vận chuyển ma túy Hiệu "Chuột" sắp bị đưa ra xét xử

A.T |

Được xác định là chủ mưu của đường dây vận chuyển ma túy "khủng" Phan Hữu Hiệu (tức "Chuột") bị truy tố với khung hình phạt lên đến tử hình.

Theo kế hoạch dự kiến, từ ngày 12 đến 19.8,  TAND TPHCM  sẻ xét xử Phan Hữu Hiệu (tức "Chuột", 49 tuổi, Nghệ An) và 8 đồng phạm trong chuyên án Mua bán trái phép chất ma túy lớn với 379 bánh heroine và 55kg ma túy đá tại TPHCM.

Đây được coi là đường dây vận chuyển ma túy lớn nhất cả nước vào thời điểm 2018 do Công an TP.HCM phối hợp với công an các tỉnh thành phá được trong thời gian qua.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Hiệu là người nghiện cờ bạc, mê tín từng bị TAND huyện Nam Đàn (Nghệ An) xử phạt. Vào tháng 4.2017, Hiệu qua Casino Bản Cơn (Lào) đánh bài, quen người đàn ông bản địa tên Siva Tony và được đề nghị tham gia đường dây vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, nhưng anh ta chưa nhận lời.

Đến ngày 1.4.2018, Hiệu đánh bài tại Casino Bản Cơn bị thua nên đã mượn của Siva Tony số tiền 250.000 USD. Để trừ nợ, Siva Tony yêu cầu Hiệu phải tham gia đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Theo chỉ đạo, giữa tháng 4.2018, Hiệu gặp người tên Văn và Chiến tại TPHCM, tiếp đó gặp Phan Thạch Dinh (65 tuổi) và Lý Thơ Phước (52 tuổi) để thỏa thuận giá 305-310 triệu đồng một kg heroin (gần 3 bánh).

Sau khi liên hệ với các đầu mối, Hiệu được Tony cho người giao ma túy tại Đà Nẵng vào TPHCM tiêu thụ với tiền công 10 triệu đồng mỗi bánh. Tiền bán ma tuý Tony giao Chiến và người tên Tuấn thu của mối.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Hiệu thuê một xe ôtô rồi tự gắn 2 hộc ngầm dưới sàn xe nhằm cất giấu ma túy. Hiệu thuê thêm 2 người khác để thực hiện việc giao nhận ma túy và hứa sẽ trả tiền công cho mỗi người 1 tỉ đồng.

Mỗi lần vận chuyển, Tony cho xe biển số Lào chở vali ma túy đến Đà Nẵng cho Hiệu, mỗi vali chứa khoảng 50 bánh heroin hoặc hàng chục kg ma túy dạng đá. Mỗi bánh heroin có giá khoảng 210 triệu đồng, ma túy dạng đá được bán với giá khoảng 310 triệu đồng/1kg.

Với mỗi bánh heroin hoặc 1 kg ma túy tổng hợp được giao thành công, Hiệu được trả công 10 triệu đồng. Mỗi chuyến vận chuyển ma túy trót lọt với số lượng lớn, Hiệu được trả công từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng.

Số tiền này được Tony trừ dần vào số nợ mà Hiệu vay khi thua bạc. Lý Thơ Phước và Phan Thạch Dinh cũng được hưởng số tiền lãi khoảng 10 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6 đến tháng 7.2018, Phan Hữu Hiệu cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng số 379 bánh heroin có tổng khối lượng 132,2 kg heroin và 55kg ma túy đá.

Đặc biệt, vụ án nói trên có 9 bị can thì có đến 8 bị can có nhân thân xấu, từng có tiền án tiền sự dày đặc với các hành vi đánh bạc, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, buôn bán trái phép chất ma túy.

A.T
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng phá đường dây vận chuyển gần 20kg ma túy

Phạm Đông |

Khi đang vận chuyển gần 20kg ma túy tổng hợp từ Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ, 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng Công an TP. Hải Phòng bắt giữ.

Trao thưởng vụ bắt giữ hơn 24 ngàn viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

LÊ PHI LONG |

Chiều 24.7, UBND tỉnh Quảng Bình trao thưởng đột xuất cho lực lượng đánh án Bộ đội Biên phòng Quảng Bình về thành tích xuất sắc trong đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.

Khống chế kẻ buôn ma túy với quả lựu đạn đã rút chốt

QUANG ĐẠI |

Hai đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn bị lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện, đã rút chốt lựu đạn để chống trả quyết liệt.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Phòng phá đường dây vận chuyển gần 20kg ma túy

Phạm Đông |

Khi đang vận chuyển gần 20kg ma túy tổng hợp từ Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ, 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng Công an TP. Hải Phòng bắt giữ.

Trao thưởng vụ bắt giữ hơn 24 ngàn viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

LÊ PHI LONG |

Chiều 24.7, UBND tỉnh Quảng Bình trao thưởng đột xuất cho lực lượng đánh án Bộ đội Biên phòng Quảng Bình về thành tích xuất sắc trong đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.

Khống chế kẻ buôn ma túy với quả lựu đạn đã rút chốt

QUANG ĐẠI |

Hai đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn bị lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện, đã rút chốt lựu đạn để chống trả quyết liệt.