Trùm sản xuất ma túy Văn Kính Dương và hot girl Ngọc Miu nói lời sau cùng

Anh Tú |

Sáng 24.7, khi được nói lời sau cùng, trùm ma túy Văn Kính Dương đã gửi lời xin lỗi đến các đồng phạm của mình. Vì một chút lợi nhuận và sự ích kỷ của bản thân nên đã lôi kéo các bị cáo khác vào con đường phạm tội.

Sáng 24.7, phiên tòa xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương, người tình Ngọc Miu và các đồng phạm tiếp tục bước vào phần tranh luận. Luật sư của các bị cáo bào chữa cho các bị cáo, và HĐXX cũng cho các bị cáo được bào chữa bổ sung.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 24.7. Ảnh: Anh Tú
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 24.7. Ảnh: Anh Tú

Trước đó, trong phiên xử sáng 23.7, đại diện VKSND thực hành quyền công tố đã đề nghị tòa tuyên phạt Dương cùng 4 đồng phạm khác gồm: Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân,  Lê Hương Giang, với mức án tử hình.

4 bị cáo Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền bị đề nghị mức án chung thân. Riêng bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc “Miu”) do nuôi con nhỏ nên bị đề nghị hình phạt 15-16 năm tù giam.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng, trước khi bước vào phần nghị án.

Bị cáo Văn Kính Dương nói lời sau cùng. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Văn Kính Dương nói lời sau cùng. Ảnh: Anh Tú

Văn Kính Dương là người đầu tiên được gọi lên để nói lời sau cùng. Bị cáo Văn Kính Dương gửi lời xin lỗi đến gia đình và ăn năn hối hận bởi những việc mình đã làm. "Con mong ba mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau lòng vì con và giúp con chăm sóc các con của con. Bị cáo cũng muốn gửi lời tới con lớn của mình, vài ngày tới con bị cáo thi đại học, bố mong con thi tốt, đỗ đại học. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi và biết ơn tới một người vợ, đang chăm sóc ba con của bị cáo", bị cáo Dương nói.

Nhắc đến người tình Ngọc "Miu", bị cáo gửi lời xin lỗi: "Trong thời gian sống cùng bị cáo, Ngọc chịu nhiều thiệt thòi. Ngọc ra nông nỗi này là do sự ích kỷ của bị cáo. Bị cáo xin lỗi Ngọc rất nhiều và mong Ngọc được kết án nhẹ để sớm về với con và làm lại cuộc đời".

Bị cáo Văn Kính Dương cũng gửi lời xin lỗi đến các đồng phạm, vì một chút lợi nhuận bản thân, mà đã lôi kéo các bị cáo vào con đường phạm tội. Ngoài ra, bị cáo còn nhắn nhủ và khuyên những người còn đang phạm tội như mình: "Xin gửi đến tất cả những người đang phạm tội như bị cáo, khi bị bắt giữ không nên chống trả, không nên sử dụng vũ khí nóng để hại người. Bởi khi mình chống lại bằng vũ khí sẽ gây đau thương cho gia đình người khác, đừng dùng mọi cách để khiến một gia đình tan vỡ".

Bị cáo Ngọc Miu tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Ngọc Miu tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Ngọc "Miu" sau đó, được HĐXX cho nói lời sau cùng, bị cáo mở đầu bằng việc xin HĐXX giảm tội cho tất cả các bị cáo: "Bị cáo cảm ơn viện kiểm sát đã giảm mức án đề nghị cho bị cáo trong phiên xử ngày hôm qua. Bị cáo xin HĐXX giảm mức án cho tất cả bị cáo ở đây. Trong thời gian tạm giam, bị cáo nhận thức rất nhiều về giá trị của cuộc sống, gia đình. Mong HĐXX xem xét cho tất cả bị cáo mức án nhẹ nhất để họ về với con cái, gia đình", Ngọc "Miu" nói.

Bị cáo Giang khóc sau khi nói lời sau cùng. Anh: Anh Tú
Bị cáo Giang khóc sau khi nói lời sau cùng. Anh: Anh Tú

Các bị cáo còn lại tại phiên tòa đều xin HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho bản thân và người khác để có cơ hội làm lại cuộc đời và chăm sóc gia đình.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX tuyên bố sẽ vào nghị án vào chiều nay, chính thức tuyên án các bị cáo 8h sáng thứ 2 (ngày 27.7)

Theo cáo trạng, năm 2008, Văn Kính Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) xử phạt 5 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Trong thời gian thi hành án tại trại giam Thanh Lâm (Thanh Hóa), Dương tàng trữ trái phép ma túy nên bị phạt 7 năm tù. Tháng 6.2010, tại trại giam Thanh Lâm, Dương bị bắt quả tang khi trốn khỏi nơi giam giữ. Khi được chuyển đến cơ quan điều tra để chờ truy tố, xét xử, bị cáo đã cùng một số phạm nhân trốn trại.

Sau đó, Dương làm giả CMND và thuê nhà ở TPHCM để tổ chức sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy. Dương móc nối với Nguyễn Đức Kỳ Nam, Phạm Bảo Quân, Lê Văn Mang sản xuất chất cấm. Lê Hương Giang, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy đảm nhận việc vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Còn Nguyễn Bá Thành mua hóa chất chuyển vào TP.HCM cho Dương sản xuất thuốc lắc.

Từ tháng 6.2016 đến tháng 4.2017, Văn Kính Dương cùng đồng phạm sản xuất và tiêu thụ trót lọt trên thị trường 18 kg thuốc lắc. Công an đã phát hiện thu giữ 120 kg thành phẩm và 86,11 kg bột màu vàng tinh chất ở thể rắn loại MDMA.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Trùm sản xuất ma túy Văn Kính Dương bị đề nghị án tử hình

Anh Tú |

Sáng 23.7, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 5 án tử hình bao gồm Văn Kính Dương, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân và Lê Hương Giang.

Tòa tạm dừng do trùm sản xuất ma túy Văn Kính Dương giữ quyền im lặng

Anh Tú |

Khi được luật sư của các bị cáo xét hỏi, Văn Kính Dương giữ quyền im lặng, từ chối trả lời tất cả câu hỏi. Từ đó HĐXX đề nghị tạm dừng phiên tòa đến ngày 23.7 để chỉ định luật sư cho Dương.

Lộ diện nhân vật "bí ẩn" dạy Văn Kính Dương bào chế ma túy

Anh Tú |

Liên quan đến nhân vật bí ẩn được cho là tên Tom hướng dẫn Văn Kính Dương bào chế ma tuý, bị cáo Lê Văn Mang đã bất ngờ khai "không có Tom nào cả, mà chính là bị cáo Kỳ Nam".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trùm sản xuất ma túy Văn Kính Dương bị đề nghị án tử hình

Anh Tú |

Sáng 23.7, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 5 án tử hình bao gồm Văn Kính Dương, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân và Lê Hương Giang.

Tòa tạm dừng do trùm sản xuất ma túy Văn Kính Dương giữ quyền im lặng

Anh Tú |

Khi được luật sư của các bị cáo xét hỏi, Văn Kính Dương giữ quyền im lặng, từ chối trả lời tất cả câu hỏi. Từ đó HĐXX đề nghị tạm dừng phiên tòa đến ngày 23.7 để chỉ định luật sư cho Dương.

Lộ diện nhân vật "bí ẩn" dạy Văn Kính Dương bào chế ma túy

Anh Tú |

Liên quan đến nhân vật bí ẩn được cho là tên Tom hướng dẫn Văn Kính Dương bào chế ma tuý, bị cáo Lê Văn Mang đã bất ngờ khai "không có Tom nào cả, mà chính là bị cáo Kỳ Nam".