Trùm ma tuý bị bắt và liên tiếp những vụ đánh án ma túy trên cả nước

Phùng Bắc |

Bộ Công an đã bắt Ngô Hà Sơn - trùm đường dây ma tuý "khủng" ở TPHCM người Trung Quốc, có liên quan đến hàng loạt vụ vận chuyển hàng trăm kg ma tuý trên cả nước.

Hôm nay (29.3), Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM, thu giữ hơn 300kg (Lao Động đã đưa tin), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Wu He Shan (còn gọi là Ngô Hà Sơn, 57 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc), có vai trò cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia bị bắt vào ngày 20.3.

Ngày 26.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra đường dây mua bán vận chuyển 300kg ma túy xuyên biên giới. Các đối tượng gồm: Huang Zai Wen (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (45 tuổi) và Lý A Vừ (32 tuổi) cùng quê Đắk Nông).

Liên quan tới đường dây vận chuyển ma túy này, hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, lấy lời khai, truy xét thêm 10 đối tượng khác để làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Được biết, đường dây ma túy này do Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04) – Bộ Công an phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), Công an TPHCM, Công an quận Bình Tân (TPHCM), Đoàn 3 (Cục phòng chống ma túy và tội phạm – Bộ Tư lệnh Bộ đội biên Phòng), Cục Phòng chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan), Công an các tỉnh Đắc Nông, Bình Dương, Tây Ninh đánh sập vào chiều 20.3.

Theo điều tra đến nay, đường dây ma túy này do một nhóm đối tượng người Trung Quốc, Lào cấu kết với các đối tượng người Việt Nam vận chuyển ma túy từ Myanmar sang Lào và thẩm lậu vào Việt Nam ở khu vực cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kom Tum), sau đó chuyển về TPHCM tiêu thụ.

Theo Ban chuyên án, đường dây vận chuyển 300kg ma túy nêu trên chính là đường dây đã tổ chức vận chuyển 294kg ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh bị lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ vào ngày 17.2.2019, do đối tượng Vangchueyang Briachear (25 tuổi, trú bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) thực hiện, và vụ vận chuyển hơn 308kg ma túy tổng hợp bị lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt giữ vào ngày 12.10.2018, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Đến ngày 23.3, Cục Cảnh sát hình sự (C04), Bộ Công an phối hợp cùng Cảnh sát và Hải quan Philippines đã tiến hành bắt giữ lô hàng 276kg ma túy đá vừa về tới Philippines. Theo đó, lô hàng 276kg ma tuý vừa bị lực lượng bắt giữ nằm trong đường dây ma túy "khủng" do các đối tượng Trung Quốc, Lào cấu kết với người Việt để chuyển từ khu vực Tam giác vàng, Myanmar về TPHCM.

Sau khi chuyển về Việt Nam, nhóm đối tượng tiếp tục vận chuyển bằng nhiều con đường khác nhau để đưa sang các nước khác...

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt vụ ma túy "khủng", xuyên quốc gia bị công an đánh sập

Cường Ngô |

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các địa phương đã đánh sập nhiều đường dây ma túy khủng, xuyên quốc gia.

Hé lộ đường dây ma túy cực lớn sau vụ bắt 895 bánh heroin ở An Sương

T.S |

Cơ quan công an cho rằng, quá trình điều tra mở rộng vụ bắt 895 bánh heroin ngày 27.3 vừa qua tại ngã tư An Sương (TPHCM), đã hé lộ ra đường dây ma túy cực lớn do 4 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu.

Phá nguồn cung ma túy "khủng" cho các quán karaoke

Cường Ngô |

Chiều 28.3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Yên Mỹ vừa bóc gỡ thành công đường dây chuyên cung cấp các loại ma túy tổng hợp cho các quán karaoke trên địa bàn huyện Khoái Châu và Yên Mỹ, bắt giữ 4 đối tượng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hàng loạt vụ ma túy "khủng", xuyên quốc gia bị công an đánh sập

Cường Ngô |

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các địa phương đã đánh sập nhiều đường dây ma túy khủng, xuyên quốc gia.

Hé lộ đường dây ma túy cực lớn sau vụ bắt 895 bánh heroin ở An Sương

T.S |

Cơ quan công an cho rằng, quá trình điều tra mở rộng vụ bắt 895 bánh heroin ngày 27.3 vừa qua tại ngã tư An Sương (TPHCM), đã hé lộ ra đường dây ma túy cực lớn do 4 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu.

Phá nguồn cung ma túy "khủng" cho các quán karaoke

Cường Ngô |

Chiều 28.3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Yên Mỹ vừa bóc gỡ thành công đường dây chuyên cung cấp các loại ma túy tổng hợp cho các quán karaoke trên địa bàn huyện Khoái Châu và Yên Mỹ, bắt giữ 4 đối tượng.