Trùm cho vay nặng lãi, giang hồ "Toòng ve" ở Thái Bình bị khởi tố

TRUNG DU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Ngọc Anh (thường gọi "Toòng ve") về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Thông tin được đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) xác nhận với PV Lao Động vào chiều nay, 10.5.

Nguyễn Ngọc Anh (thường gọi "Toòng ve", sinh năm 1981, trú tại số nhà 48, tổ 19, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) là Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú Thái Bình, có địa chỉ đặt tại nhà riêng đối tượng.

Ở Thái Bình, lâu nay đối tượng Nguyễn Ngọc Anh được biết đến với biệt danh "Toòng Ve", là trùm trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, cờ bạc, cá độ bóng đá và buôn bán trái phép ma túy.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 1.5 vừa qua, lực lượng chức năng tiến hành khám nhà, bắt khẩn cấp "Toòng ve", thu giữ nhiều tang vật có liên quan và hơn 200 triệu đồng tiền mặt.

Vụ việc đang được Công an thành phố Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Khởi tố con nuôi Đường "Nhuệ" vụ ăn chặn tiền hỏa táng

TRUNG DU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng") - được biết đến là con nuôi trùm giang hồ Đường "Nhuệ".

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình gỡ lệnh phong tỏa tạm thời

TRUNG DU |

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, từ 0h ngày 10.5, tại bệnh viện đã thực hiện bỏ trạng thái phong tỏa tạm thời, chuyển sang thiết lập vùng cách ly y tế ở một số khoa, đơn vị.

8 bệnh nhân ở Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình đều nhiễm biến chủng Ấn Độ

Thùy Linh |

Tối 9.5, Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gene các mẫu dương tính SARS-CoV-2 của bệnh nhân mắc COVID-19 gửi về từ các địa phương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thái Bình: Khởi tố con nuôi Đường "Nhuệ" vụ ăn chặn tiền hỏa táng

TRUNG DU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng") - được biết đến là con nuôi trùm giang hồ Đường "Nhuệ".

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình gỡ lệnh phong tỏa tạm thời

TRUNG DU |

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, từ 0h ngày 10.5, tại bệnh viện đã thực hiện bỏ trạng thái phong tỏa tạm thời, chuyển sang thiết lập vùng cách ly y tế ở một số khoa, đơn vị.

8 bệnh nhân ở Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình đều nhiễm biến chủng Ấn Độ

Thùy Linh |

Tối 9.5, Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gene các mẫu dương tính SARS-CoV-2 của bệnh nhân mắc COVID-19 gửi về từ các địa phương.