Trục xuất 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Quảng Nam cho Bộ đội Biên phòng để tiến hành các thủ tục trục xuất.

Ngày 9.8, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao 20 người Trung Quốc  nhập cảnh trái phép được phát hiện ở Quảng Nam cho Bộ đội Biên phòng để tiến hành các thủ tục trục xuất.

"Những người trên được một số đối tượng người Trung Quốc và người Việt Nam tổ chức nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam, sau đó đưa về Quảng Nam"- ông Dũng nói.

Trước đó, chiều 18.7, tiếp nhận thông tin trình báo của người dân, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra một khu lưu trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn thì phát hiện hàng chục người Trung Quốc đang lưu trú tại đây.

Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm người này bỏ chạy tán loạn. Cơ quan chức năng tạm giữ được tổng cộng 21 người và thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm.

Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức đưa số người trên đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

Sau khi hoàn thành thời gian cách ly và được cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận hết thời gian cách ly (tất cả đều âm tính).

Ngày 7.8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt giam thêm một bị can người Trung Quốc có liên quan đến vụ hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và lưu trú tại Quảng Nam.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, trong quá trình mở rộng điều tra, công an tỉnh xác định bị can này có liên quan đến đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nên đã tiến hành bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án "tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" và “đưa hối lộ". Đồng thời, tạm giữ hình sự: Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, 42 tuổi, ở Phúc Kiến, Trung Quốc) và Lương Thị Dung (34 tuổi, ở Trà Vinh).

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bí thư tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử phạt những người không đeo khẩu trang

Thanh Chung |

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu xử lý kiên quyết đối với người trốn khỏi nơi cách ly, xử phạt hành chính đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và các trường hợp đưa tin không chính xác về tình hình dịch COVID-19 đồng thời, cần tiến đến họp, làm việc trực tuyến.

Bác sĩ hiến tiểu cầu cứu sống một bệnh nhân ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Một bác sĩ ở Quảng Nam kịp thời hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân nằm tại khu cách ly bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thoát khỏi cơn nguy kịch.

38 y, bác sĩ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Nam hỗ trợ phòng chống dịch

Thanh Chung |

Đoàn 38 y, bác sĩ tình nguyện của tỉnh Phú Thọ đến tiếp sức, hỗ trợ cho ngành Y tế tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bí thư tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử phạt những người không đeo khẩu trang

Thanh Chung |

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu xử lý kiên quyết đối với người trốn khỏi nơi cách ly, xử phạt hành chính đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và các trường hợp đưa tin không chính xác về tình hình dịch COVID-19 đồng thời, cần tiến đến họp, làm việc trực tuyến.

Bác sĩ hiến tiểu cầu cứu sống một bệnh nhân ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Một bác sĩ ở Quảng Nam kịp thời hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân nằm tại khu cách ly bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thoát khỏi cơn nguy kịch.

38 y, bác sĩ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Nam hỗ trợ phòng chống dịch

Thanh Chung |

Đoàn 38 y, bác sĩ tình nguyện của tỉnh Phú Thọ đến tiếp sức, hỗ trợ cho ngành Y tế tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.