Trục lợi tiền trực COVID-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương

Nhóm Phóng Viên |

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương phải thu hồi gần 261 triệu đồng tiền phụ cấp trực COVID-19 để hoàn trả lại cho Nhà nước. Theo phản ánh của y bác sĩ, lãnh đạo Bệnh viện này đã chỉ đạo cấp dưới lập khống lịch trực để trục lợi số tiền trên và chỉ ra quyết định thu hồi lại sau khi bị tố cáo nhiều lần.

Giám đốc và Phó giám đốc bị thu hồi nhiều nhất

Theo tài liệu thu thập được của phóng viên Báo Lao Động, ngày 19.7 vừa qua, Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương đã ra thông báo về việc thu hồi tiền phụ cấp trực phòng chống dịch COVID-19 năm 2020.

Số tiền bị thu hồi là 260.893.500 đồng trên tổng số 371.133.500 đồng ngân sách nhà nước đã chi ra. Trong đó, 3 cá nhân bị thu hồi với số tiền nhiều nhất là Giám đốc và hai Phó Giám đốc Bệnh viện.

Cụ thể, ông Phạm Văn Huấn, Giám đốc Bệnh viện bị thu hồi số tiền 23 triệu đồng trên tổng số 27 triệu đồng đã nhận. Ông Trần Thanh Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện bị thu hồi gần 22 triệu đồng trên tổng số 27 triệu đồng đã nhận. Bà Trần Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Bệnh viện bị thu hồi gần 8 triệu đồng trên tổng số 9 triệu đồng đã nhận.

 
3 lãnh đạo tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương bị thu hồi số tiền nhiều nhất. Ảnh: PV.

Về lý do thu hồi, Thông báo nêu: “Trong quá trình làm việc với Đoàn xác minh – Sở Y tế, Bệnh viện đã phát hiện có sự nhầm lẫn trong bảng tổng hợp thường trực phòng chống dịch COVID-19 từ 1.7.2020 đến 31.12.2020 và thanh toán chưa đúng với các quy định của Nhà nước về phụ cấp thường trực chống dịch tại một số vị trí trực phòng chống dịch COVID-19”.

Tuy vậy, nhiều cán bộ y bác sĩ tại Bệnh viện cho biết, thực tế việc chi sai không phải do “nhầm lẫn” như thông báo nêu.

Trong buổi làm việc với phóng viên Báo Lao Động, nhiều cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện khẳng định: “Lãnh đạo Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Phạm Văn Huấn đã chỉ đạo Phòng Kế hoạch tổng hợp lập khống lịch trực để trục lợi tiền phụ cấp của Nhà nước”.

Họ cho biết thêm, một số cán bộ, nhân viên khoa, phòng khác cũng được nhận số tiền hỗ trợ trực COVID-19 nhưng sau đó phải rút ra và nộp lại cho lãnh đạo khoa, phòng và bệnh viện.

 
Các y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương trao đổi với PV Báo Lao Động.

Bác sĩ Phùng Văn Cương, phó trưởng khoa châm cứu dưỡng sinh – phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương cho biết, việc thu hồi số tiền chi sai trên chỉ được thực hiện sau khi anh và nhóm 6 y, bác sĩ khác liên tục gửi đơn tố cáo về các hoạt động bất thường tại Bệnh viện đến các cơ quan chức năng.

"Trong năm 2021, chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn tố cáo đến Sở Y tế tỉnh và các cơ quan cấp trên về các dấu hiệu sai phạm tại Bệnh viện. Thế nhưng, 2 lần Thanh tra Sở Y tế Hải Dương đã ra kết luận cho rằng không có sai phạm. Chúng tôi tiếp tục khiếu nại kết luận Thanh tra. Đến thời điểm này, số tiền chi sai mới được quyết định thu hồi", bác sĩ Phùng Văn Cương nói.

Được biết, trong đơn tố cáo của các y, bác sĩ gửi cơ quan chức năng, ngoài vấn đề chi sai tiền hỗ trợ trực COVID-19, họ còn phản ánh việc lãnh đạo Bệnh viện "lập quỹ đen", chi tiêu không đúng mục đích số tiền 600 triệu, được trích lại từ việc Nhà nước hỗ trợ cho các y, bác sỹ trực tiếp làm các thủ thuật cho bệnh nhân.

Vẫn đang thanh tra

Từ phản ánh của các y, bác sĩ, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ ông Phạm Văn Huấn, giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương để làm rõ. Tuy vậy, ông Huấn cho biết, về nội dung phản ánh, hiện Thanh tra Sở Y tế Hải Dương đang vào cuộc xác minh, đồng thời đề nghị phóng viên làm việc với Thanh tra Sở Y tế để có thêm thông tin.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Anh Tùng, Chánh thanh tra Sở Y tế Hải Dương xác nhận, từ năm 2021 đến nay, đơn vị nhiều lần nhận được đơn tố cáo của các y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương về các hoạt động có dấu hiệu sai phạm tại Bệnh viện. Thanh tra Sở Y tế cũng đã ra kết luận về nội dung tố cáo nhưng sau đó đã thu hồi lại.

 
Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương

"Hiện, chúng tôi đã lập đoàn Thanh tra mới. Đoàn đã làm việc, xác minh được 1 tháng nhưng do nội dung tố cáo phức tạp, cần nhiều thời gian làm rõ nên đoàn Thanh tra đã gia hạn thêm thời gian. Dự kiến trong khoảng 3 tuần nữa, chúng tôi sẽ có kết luận Thanh tra nội dung tố cáo liên quan đến hoạt động tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương", ông Hoàng Anh Tùng nói.

Chánh thanh tra Sở Y tế Hải Dương cũng cho biết, khi có kết luận Thanh tra sẽ cung cấp đến Báo Lao Động để thông tin rộng rãi trên công luận.

Nhóm Phóng Viên
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Khởi tố đối tượng mua bán động vật hoang dã quý hiếm

Băng Tâm |

Hải Dương - Ngày 25.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an thị xã Kinh Môn vừa ra quyết định khởi tố đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép 1 cá thể động vật hoang dã còn sống.

Bạc Liêu: Cảnh báo mạo danh Thanh tra Sở Y tế “dọa” nhà thuốc để trục lợi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 21.7, ông Trần Hoài Đảo, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi có nhiều người mạo danh thanh tra Sở này dọa các nhà thuốc.

Khởi tố vụ án trục lợi khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho lái xe đường dài

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một Giám đốc trung tâm y tế thị xã (ở Thanh Hóa) đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các lái xe đường dài, sau đó thỏa thuận với đơn vị xét nghiệm, kê tăng số lần xét nghiệm, để trục lợi.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Dương: Khởi tố đối tượng mua bán động vật hoang dã quý hiếm

Băng Tâm |

Hải Dương - Ngày 25.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an thị xã Kinh Môn vừa ra quyết định khởi tố đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép 1 cá thể động vật hoang dã còn sống.

Bạc Liêu: Cảnh báo mạo danh Thanh tra Sở Y tế “dọa” nhà thuốc để trục lợi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 21.7, ông Trần Hoài Đảo, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi có nhiều người mạo danh thanh tra Sở này dọa các nhà thuốc.

Khởi tố vụ án trục lợi khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho lái xe đường dài

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một Giám đốc trung tâm y tế thị xã (ở Thanh Hóa) đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các lái xe đường dài, sau đó thỏa thuận với đơn vị xét nghiệm, kê tăng số lần xét nghiệm, để trục lợi.