Trụ sở chính Công ty Alibaba ngưng hoạt động để trả mặt bằng

Huân Cao |

Chiều 21.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện truyền thông của Công ty Cổ ty địa ốc Alibaba biết, trụ sở chính nằm trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM đã đóng cửa ngừng hoạt động đề trả lại mặt bằng.

Sáng nay 21.9, nhiều nhân viên Công ty Alibaba đến trụ sở trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM để nghe thông báo công ty ngừng hoạt động và gom đồ đạc văn phòng cá nhân mang về.

Hiện trang web của Công ty Alibaba không thể truy cập vào được, nhiều khách hàng đến công ty chứng kiến cảnh nhân viên thu dọn đồ rời đi thì càng thêm hoang mang và lo lắng cho khoản tiền đã "mua đất".

Theo quy định của công ty, tất cả khách hàng đến giao dịch với Alibaba đều phải thông qua nhân viên kinh doanh bảo lãnh dẫn đến. Tuy nhiên, hiện nhiều nhân viên kinh doanh của công ty đã nghỉ việc, nên nhiều khách hàng không thể liên lac được để vào công ty.

Lãnh đạo công ty bị bắt, Công ty tạm ngưng hoạt động, nhân viên nghỉ việc, trụ sở không còn,...hành trình đi đòi lại tiền của gần 7000 "nhà đầu tư" với số tiền lên đến hơn 2500  tỉ đồng được nhiều người nhận định sẽ thêm khó khăn.

Nhiều nhân viên công ty Alibaba cho biết, sau khi lãnh đạo công ty bị bắt và công ty tạm ngừng hoạt động thì họ phải lo kiếm ngay việc khác để làm để có tiền trang trải cuộc sống.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an khen thưởng ban chuyên án điều tra vụ Công ty Alibaba

Huân Cao |

Sáng 21.9, Bộ Công an và Công an TP.HCM đã tổ chức trao khen thưởng cho các đơn vị tham gia điều tra, phá vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị  nghiệp vụ  tập trung lực lượng, tiếp tục khẩn trương điều tra các sai phạm xảy ra tại công ty Alibaba.

Alibaba vẽ dự án "ma": Khách hàng mua đất nhưng không cần nhận đất

Huân Cao |

Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự "quy hoạch"  ra hàng chục dự án bất động sản tại nhiều địa phương rồi đem lừa bán cho gần 7.000 người và thu lợi bất chính hơn 2.500 tỉ đồng. Điều đáng nói,  nhiều khách hàng mua đất của Alibaba lại không cần nhận đất và cũng không quan tâm đến vị trí đất nằm ở đâu.

Nữ phó tổng giám đốc công ty Alibaba đã đến làm việc với công an

Huân Cao |

Sáng 20.9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã đến trình diện và làm việc với Công an TP.Hồ Chí Minh theo yêu cầu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Công an khen thưởng ban chuyên án điều tra vụ Công ty Alibaba

Huân Cao |

Sáng 21.9, Bộ Công an và Công an TP.HCM đã tổ chức trao khen thưởng cho các đơn vị tham gia điều tra, phá vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị  nghiệp vụ  tập trung lực lượng, tiếp tục khẩn trương điều tra các sai phạm xảy ra tại công ty Alibaba.

Alibaba vẽ dự án "ma": Khách hàng mua đất nhưng không cần nhận đất

Huân Cao |

Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự "quy hoạch"  ra hàng chục dự án bất động sản tại nhiều địa phương rồi đem lừa bán cho gần 7.000 người và thu lợi bất chính hơn 2.500 tỉ đồng. Điều đáng nói,  nhiều khách hàng mua đất của Alibaba lại không cần nhận đất và cũng không quan tâm đến vị trí đất nằm ở đâu.

Nữ phó tổng giám đốc công ty Alibaba đã đến làm việc với công an

Huân Cao |

Sáng 20.9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã đến trình diện và làm việc với Công an TP.Hồ Chí Minh theo yêu cầu.