Trốn bị bắt do đánh bạc, ít nhất 2 người chết đuối

VIỆT BẮC |

Công an TP Thái Nguyên vừa xác nhận: Đã xác định được danh tính 2 đối tượng ngã xuống sông chết đuối do chạy trốn bắt đánh bạc chiều 18.1 tại phường Cam Giá.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18.1, nhận được tin báo của quần chúng ở khu vực bãi tre gần bờ sông giáp ranh giữa tổ 13 và 14 có một số đối tượng tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, Công an phường Cam Giá (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã cử 4 đồng chí công an và 2 bảo vệ tổ dân phố đến xác minh nguồn tin.

Khi tổ công tác đến được địa điểm tổ chức đánh bạc thì khu vực này chỉ còn đối tượng Phạm Thị Hằng (sinh năm 1975, ở phường Phú Xá) đang đứng cạnh bờ sông. Theo lời của đối tượng Hằng, các đối tượng còn lại trước đó nghe tiếng hô “có công an” đã lên thuyền tôn để qua sông, sau đó thuyền bị lật, có người bị chìm xuống sông, 1 số khác thì đã bơi được vào bờ.

Công an phường Cam Giá đã báo cáo với lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên để đề nghị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh đến tìm kiếm người bị rơi xuống sông. Đến 8 giờ 30 phút ngày 19.1, lực lượng chức năng đã vớt được Trần Văn Anh (sinh năm 1999, người xã Đồng Liên).

Tiếp tục tìm kiếm, đến khoảng 16 giờ ngày 19.1, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thứ 2, được xác định là Nguyễn Minh Thái (sinh năm 1974, ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã triệu tập 6 đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ. Qua khai nhận ban đầu của các đối tượng bị triệu tập, có khoảng hơn 10 người tham gia vụ đánh bạc, diễn ra từ khoảng 14 giờ ngày 18.1. Đến khi nghe thấy tiếng hô của Nguyễn Xuân Dương (phường Cam Giá - người canh giữ), các đối tượng tự bỏ chạy, trong đó có một số đã lên thuyền để bơi qua sông.

Liên quan đến vụ việc này, những ngày qua, dư luận khu vực xung quanh phường Cam Giá cho rằng không chỉ có 2 người bị chết đuối trong vụ chạy đánh bạc này, nhưng vì gia đình có người chết sợ bị ảnh hưởng nên đã giữ im lặng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an T.P Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

VIỆT BẮC
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.