Trộm xe máy ở Bình Dương, về "thông chốt" kiểm soát ở Ninh Thuận thì bị bắt

Huỳnh Hải |

Tùng trộm xe máy ở Bình Dương sau đó chạy về Khánh Hòa. Tuy nhiên, khi đối tượng này "thông chốt" kiểm soát dịch COVID-19 ở Ninh Thuận thì bị bắt.

Khoảng 9 h30' ngày 16.8, Tổ công tác Chốt kiểm soát dịch COVID-19 Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy 62K1 - 43904 hướng TPHCM đi Khánh Hòa.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng người này không chấp hành, tăng ga "thông chốt". Công an trực chốt đã truy đuổi gần 3km mới chặn được đối tượng cùng phương tiện.

Đối tượng khai tên Lê Công Tùng (SN 1982, ngụ ở Vạn Ninh, Khánh Hòa). Tùng đã trộm xe máy ở Bình Dương đang chạy về Khánh Hòa. Đối tượng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Tổ công tác đã bàn giao Tùng cho Công an huyện Thuận Nam xử lý theo quy định.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Một nữ sinh bị đánh tàn nhẫn ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Mâu thuẫn nảy sinh trên mạng xã hội, 2 thiếu nữ kéo bạn bè đến nhà nữ sinh đánh đập dã man. Thay vì can ngăn, thì một số người đi cùng đã quay lại clip.

Phạt thanh niên xuyên tạc công tác phòng chống dịch ở Ninh Thuận 7,5 triệu

Huỳnh Hải |

Khanh bị phạt hành chính vì không đeo khẩu trang nơi công cộng. Sau đó, đối tượng này đã dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài xuyên tạc chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.

Truy tìm người chia sẻ thông tin bệnh nhân lên mạng ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 7.8, Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận Lê Vũ Chương đã ký công văn gửi Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị truy tìm người chia sẻ văn bản chuyên môn của ngành y trên mạng xã hội.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Một nữ sinh bị đánh tàn nhẫn ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Mâu thuẫn nảy sinh trên mạng xã hội, 2 thiếu nữ kéo bạn bè đến nhà nữ sinh đánh đập dã man. Thay vì can ngăn, thì một số người đi cùng đã quay lại clip.

Phạt thanh niên xuyên tạc công tác phòng chống dịch ở Ninh Thuận 7,5 triệu

Huỳnh Hải |

Khanh bị phạt hành chính vì không đeo khẩu trang nơi công cộng. Sau đó, đối tượng này đã dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài xuyên tạc chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.

Truy tìm người chia sẻ thông tin bệnh nhân lên mạng ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 7.8, Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận Lê Vũ Chương đã ký công văn gửi Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị truy tìm người chia sẻ văn bản chuyên môn của ngành y trên mạng xã hội.