Trộm hoành hành công trình điện gió: Chủ tịch huyện cũng "mới nghe" tin

NHẬT HỒ |

Ngay cả Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Tô Minh Đương cũng bất ngờ trước tình trạng trộm “lộng hành” ở các công trình điện gió tại Bạc Liêu. Theo lãnh đạo địa phương sự để xảy ra tình trạng trộm cắp như vậy là không thể chấp nhận được.

Sau khi nghe chủ đầu tư các dự án Điện gió Bạc Liêu báo cáo kêu cứu khẩn cấp về tình trạng trộm cắp xảy ra thường xuyên liên tục trên địa bàn, ông Tô Minh Đương, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết: “Tới giờ tôi mới nghe được tình trạng này. Các dự án chưa báo cáo, thông báo cho tôi về tình trạng này”.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, nơi có hàng loạt dự án Điện gió đang xây dựng trên địa bàn cũng cho biết: “Tôi cũng mới nghe tình trạng này. Sắp tới tôi đề nghị các anh cần có báo cáo ngay để chúng tôi phối hợp xử lý”.

Sau cuộc họp về tình hình trộm cắp lộng hành tại các công trình điện gió Bạc Liêu ngày 9/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị lập ngay Ban chuyên án. Ảnh: Nhật Hồ
Sau cuộc họp về tình hình trộm cắp lộng hành tại các công trình điện gió Bạc Liêu ngày 9.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị lập ngay ban chuyên án. Ảnh: Nhật Hồ

Về tình trạng mất cấp xảy ra tại các công trình xây dựng Điện gió tại Bạc Liêu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Trương Công Dũng phân tích: “Qua báo cáo 10 vụ mất trộm của các chủ đầu tư dự án cho thấy hầu hết sự vụ mất trộm xảy ra trên biển, xa đất liền. Những vụ mất trộm tại công trường đang thi công trên biển, kể cả những dây cáp, dây đồng, dây tiếp địa cũng ngoài khơi, nơi người dân rất khó tiếp cận được”.

Đại tá Trương Công Dũng cho biết, những vụ mất trộm có giá trị hầu hết ngoài khơi, nên cần có sự phối hợp nhiều phía mới có thể truy bắt được.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Chung cũng tỏ ra bất ngờ trước tình trạng trộm cắp xảy ra tại các dự án Điện gió. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Chung cũng tỏ ra bất ngờ trước tình trạng trộm cắp xảy ra tại các dự án Điện gió. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, đại diện Công ty Điện gió Phương Anh cho biết, từ tháng 4.2021, khi đơn vị tập kết nhiều thiết bị đắt tiền vào khu vực thi công công trình thì liên tục xảy ra mất trộm trong tháng 4, tháng 5 với số lượng khoảng 100m dây cáp, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Các đối tượng thực hiện hành vi rất tinh vi và chuyên nghiệp.

Còn tại Công ty Điện gió Bắc Phương, trong nhiều đợt mất trộm, bảo vệ công trình đã bắt được một vụ trong tháng 4 và giao cơ quan chức năng xử lý. Trong ngày 30.5, Công ty tiếp tục bị cắt mất cáp chống sét và ngày 31.5 bị mất trộm một số sắt xây dựng.

Đại tá Trương Công Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin qua 10 vụ trộm cho thấy hầu hết xảy ra ngoài khơi, xã đất liền, nơi người dân rất khó tiếp cận. Ảnh: Nhật Hồ
Đại tá Trương Công Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin qua 10 vụ trộm cho thấy hầu hết xảy ra ngoài khơi, xa đất liền, nơi người dân rất khó tiếp cận. Ảnh: Nhật Hồ

Tại Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu, thời gian qua cũng bị trộm đột nhập lấy cắp điện thoại, máy hàn, thép, xe máy. Còn tại Nhà máy Điện gió Hacom bị mất trộm một số sắt thép trong khu vực tập kết để thi công công trình. Hiện, Công ty đang vận chuyển nhiều thiết bị quan trọng, đắt tiền vào công trình nên lo lắng về tình trạng mất trộm trong thời gian tới.

Như Báo Lao Động đã thông tin, trước tình trạng trộm liên tiếp đột nhập vào các công trình thi công Điện gió, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị thành lập ngay ban chuyên án để điều tra, xử lý, triệt phá nhằm đem lại sự an tâm cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Trộm hoành hành điện gió: Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo lập ngay ban chuyên án

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Công an tỉnh thành lập ngay ban chuyên án. Chủ tịch các huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tình trạng trộm cắp tại điện giótiếp tục xảy ra như thời gian qua.

Trộm cắp hoành hành tại các công trình điện gió Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các dự án điện gió đang thi công tại Bạc Liêu kêu cứu vì tình trạng trộm cắp hoành hành. Trộm cắt dây cáp, dây đồng, sắt thép... khiến các doanh nghiệp lo lắng cho sự an toàn của cả hệ thống.

Vướng đường vận chuyển, nhiều dự án điện gió nguy cơ không kịp tiến độ

NHẬT HỒ |

Các dự án điện gió Việt Nam đang chạy đua nước rút đóng điện trước ngày 31.10 để hưởng được mức giá ưu đãi 2.223 đồng/kWh kéo dài 20 năm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, hàng loạt dự án dù có chạy nhanh đến đâu cũng không kịp đến đích.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trộm hoành hành điện gió: Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo lập ngay ban chuyên án

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Công an tỉnh thành lập ngay ban chuyên án. Chủ tịch các huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tình trạng trộm cắp tại điện giótiếp tục xảy ra như thời gian qua.

Trộm cắp hoành hành tại các công trình điện gió Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các dự án điện gió đang thi công tại Bạc Liêu kêu cứu vì tình trạng trộm cắp hoành hành. Trộm cắt dây cáp, dây đồng, sắt thép... khiến các doanh nghiệp lo lắng cho sự an toàn của cả hệ thống.

Vướng đường vận chuyển, nhiều dự án điện gió nguy cơ không kịp tiến độ

NHẬT HỒ |

Các dự án điện gió Việt Nam đang chạy đua nước rút đóng điện trước ngày 31.10 để hưởng được mức giá ưu đãi 2.223 đồng/kWh kéo dài 20 năm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, hàng loạt dự án dù có chạy nhanh đến đâu cũng không kịp đến đích.