Trộm cắp được 20 triệu đồng, thủ phạm đi massage gần 50 lần trong 2 ngày

Việt Dũng |

Vũ Đình Mão (46 tuổi, ở huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) sau khi mò vào một công ty trộm cắp được 20 triệu đồng đã nằm lỳ tại cơ sở massage để "tiêu tiền".

Ngày 24.3, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) thông tin, đang tạm giữ Vũ Đình Mão để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 3h ngày 19.3, trong lúc đi lang thang, Mão phát hiện khu nhà ở của một công ty không khóa cửa nên đã đi vào lấy trộm 20 triệu đồng. Sau khi có tiền, Mão ra thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức (Hà Nội) để hát karaoke.

Đến 9h cùng ngày, Mão đến quán tẩm quất gặp chị Nông Thị T - nhân viên của quán - nhờ cầm hộ 14 triệu đồng, đồng thời cho chị T 600.000 đồng.

Ngoài ra, Mão còn cho chị Bùi Thị T - chủ quán - 3 triệu đồng.

Sau đó, Mão ở lại quán tẩm quất cả ngày, mỗi ca tẩm quất kéo dài 1 giờ, có phí là 80.000 đồng. Đến 23h ngày 19.3, Mão thanh toán cho quán tẩm quất tiền phí dịch vụ là 2.080.000 đồng.

Đến ngày 20.3, Mão lại tiếp tục đến quán tẩm quất trên và đề nghị chị Nông Thị T đấm lưng. Chiều cùng ngày, Mão tiếp tục yêu cầu chủ quán tẩm quất đấm lưng cho mình...

Tổng cộng 2 ngày, Mão đã tẩm quất gần 50 lần.

Theo cảnh sát, Mão có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản và ra tù hồi tháng 9.2020.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Băng nhóm trộm cắp tài sản hơn 100 triệu đồng trong 3 trụ sở UBND xã

MINH CHÂU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 6 bị can về tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản lấy được trong trụ sở UBND của ba xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận.

Hà Nam: Vừa ra tù lại lẻn vào nhà dân trộm cắp tài sản

Phan Cúc |

Đối tượng vừa được ra tù hơn 1 tháng chưa được xóa án tích lại tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Người phụ nữ mới ra tù lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản

Việt Dũng |

Nguyễn Kim Anh (48 tuổi, huyện Đông Anh, Hà Nội) mới ra tù trước Tết Nguyên đán 2021, song bà ta tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Băng nhóm trộm cắp tài sản hơn 100 triệu đồng trong 3 trụ sở UBND xã

MINH CHÂU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 6 bị can về tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản lấy được trong trụ sở UBND của ba xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận.

Hà Nam: Vừa ra tù lại lẻn vào nhà dân trộm cắp tài sản

Phan Cúc |

Đối tượng vừa được ra tù hơn 1 tháng chưa được xóa án tích lại tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Người phụ nữ mới ra tù lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản

Việt Dũng |

Nguyễn Kim Anh (48 tuổi, huyện Đông Anh, Hà Nội) mới ra tù trước Tết Nguyên đán 2021, song bà ta tiếp tục đi trộm cắp tài sản.