Trộm 44 trái sầu riêng, bán lấy tiền tiêu xài

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Y Bi Mlô đã cùng với Y Mily trộm cắp hàng chục trái sầu riêng của người dân để đem bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 29.9, Trung tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Búk thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt đối tượng Y Bi Mlô và Y Mily (xã Cư Né, huyện Krông Búk) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 12.9.2022, Công an xã Cư Né nhận được trình báo của quần chúng nhân dân về việc bị mất sầu riêng.

Ngay sau khi nhận được trình báo, lực lượng Công an huyện đã khoanh vùng và truy tìm đối tượng.

Đến ngày 28.9, Y Bi Mlô (sinh năm 1993, trú tại Ea Kung, xã Cư né, huyện Krông Búk) đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Búk để đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Ông Tuấn cho hay, Y Bi Mlô khai nhận đã cùng Y Mily (sinh năm 2002, xã Cư Né, huyện Krông Búk) trộm tổng cộng 44 trái sầu riêng loại Dona từ một hộ dân trên địa bàn xã Cư Né để bán kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Ngay sau ghi nhận lời khai của đối tượng Y Bi Mlô, Công an xã Cư Né đã triển khai lực lượng, truy tìm và bắt được đối tượng Y Mily để xử lý theo quy định.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng còn xác định đối tượng Y Bi Mlô còn thực hiện hơn chục vụ trộm cắp khác.

Được biết, mặc dù vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản cách đây không lâu và vẫn đang trong thời gian thử thách, Y Bi Mlô vẫn “ngựa quen đường cũ” tiếp tục có hành vi trộm cắp tài sản.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Sầu riêng, sầu chung

Anh Đào |

Những quả sầu riêng “cực phẩm” ngon nhất, đẹp nhất, sạch nhất vừa được xuất khẩu, trong một diện tích được Trung Quốc công nhận đủ điều kiện xuất khẩu chỉ chiếm 3% tổng diện tích cả nước. Thế còn 97% còn lại?! Còn những quả sầu còn lại?!

Việt Nam xuất khẩu lô sầu riêng tươi đầu tiên sang Trung Quốc

Vũ Long |

Đắk Lắk - Chiều 17.9.2022, tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, lô sầu riêng tươi đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc: Không để mạo danh vùng trồng

Vũ Long (thực hiện) |

Ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) thông tin với PV Lao Động về việc xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sầu riêng, sầu chung

Anh Đào |

Những quả sầu riêng “cực phẩm” ngon nhất, đẹp nhất, sạch nhất vừa được xuất khẩu, trong một diện tích được Trung Quốc công nhận đủ điều kiện xuất khẩu chỉ chiếm 3% tổng diện tích cả nước. Thế còn 97% còn lại?! Còn những quả sầu còn lại?!

Việt Nam xuất khẩu lô sầu riêng tươi đầu tiên sang Trung Quốc

Vũ Long |

Đắk Lắk - Chiều 17.9.2022, tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, lô sầu riêng tươi đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc: Không để mạo danh vùng trồng

Vũ Long (thực hiện) |

Ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) thông tin với PV Lao Động về việc xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.