Trở về thăm nhà trong thời điểm bầu cử, người phụ nữ trốn truy nã bị bắt

HẢI ĐĂNG |

Nghĩ rằng, công an bận rộn bầu cử sẽ không để ý đến mình nên Thương quay về thăm nhà. Khi người phụ nữ trốn truy nã 3 năm này đang được làm vía thì bị công an bắt giữ.

Ngày 24.5, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ thành công Vi Thị Thương (SN 1991) trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An khi đang trốn truy nã.

Theo đó, vào tháng 4/2018, Thương bị công an huyện Kỳ Sơn ra quyết định truy nã về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Hơn 3 năm nay, cơ quan công an nhiều lần tổ chức vây bắt Thương nhưng bất thành.

Để trốn truy nã, Thương lẩn sang Trung Quốc. Mới đây, Thương cho rằng, công an đang bận bầu cử nên sẽ không để ý nên trở về thăm nhà. Đêm 23.5, nguồn tin trinh sát cho biết, Thương đang có mặt tại nhà cậu ruột ở bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành vây bắt Thương. Người phụ nữ này bị bắt khi đang được người nhà làm vía.

Tại cơ quan công an, Thương khai nhận do thời gian trôi qua đã lâu, đối tượng nghĩ không ai còn nhớ tới việc mình đang bị truy nã. Hơn nữa, biết đây là thời gian công an đang căng mình bảo vệ bầu cử nên đối tượng "tranh thủ" về thăm nhà.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: 100% đoàn viên công đoàn tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Quách Tấn Công |

Bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ ngay từ đầu năm 2021 đến ngày 23.5.2021 đã ban hành 8 văn bản.

Cần Thơ: 99,84% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

ÁNH NHIÊN |

Sáng ngày 24.5, Uỷ ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp để báo cáo kết quả sơ bộ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Lào Cai có 99,98% cử tri tham gia bầu cử

Văn Đức |

Ngày 23.5, gần 50 vạn cử tri tỉnh Lào Cai thực hiện quyền bầu cử tại 1.138 khu vực bỏ phiếu để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV và 3.575 đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phú Thọ: 100% đoàn viên công đoàn tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Quách Tấn Công |

Bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ ngay từ đầu năm 2021 đến ngày 23.5.2021 đã ban hành 8 văn bản.

Cần Thơ: 99,84% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

ÁNH NHIÊN |

Sáng ngày 24.5, Uỷ ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp để báo cáo kết quả sơ bộ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Lào Cai có 99,98% cử tri tham gia bầu cử

Văn Đức |

Ngày 23.5, gần 50 vạn cử tri tỉnh Lào Cai thực hiện quyền bầu cử tại 1.138 khu vực bỏ phiếu để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV và 3.575 đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.