Trinh sát mật phục suốt mấy ngày Tết để bắt 2 đối tượng bị truy nã

HƯNG THƠ |

Suốt trong những ngày nghỉ Tết, lực lượng Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tổ chức theo dõi, mật phục và đến ngày mùng 7 Tết Tân Sửu thì tóm gọn được 2 đối tượng đang bị truy nã.

Ngày 20.2, Công an huyện Hướng Hóa cho biết, vào ngày 18.2 (mùng 7 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện đã bắt giữ được 2 đối tượng bị truy nã.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa có quyết định truy nã số 01 và 02 ngày 8.2.2021 đối với Hồ Văn Thuần (SN 2002) vì trội trộm cắp tài sản và Hồ Văn Hệ (SN 1991, cùng trú tại thôn Xa Doan, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vì tội tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Sau khi có lệnh truy nã, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hướng Hóa đã truy tìm 2 đối tượng trên.

Nơi 2 đối tượng cư trú ở khu vực biên giới, nhiều rừng núi, nên các trinh sát phải mật phục nhiều ngày mới phát hiện và bắt giữ được.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ đối tượng truy nã về hành vi "Buôn bán trẻ em"

Lê Anh |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với Công an huyện Bảo Lạc, Đồn biên phòng Xuân Trường bắt giữ đối tượng truy nã về hành vi "Buôn bán trẻ em",

Đắk Lắk: Bắt nam thanh niên 19 tuổi trốn truy nã về quê ăn Tết

BẢO TRUNG |

Sáng 10.2, Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã bàn giao đối tượng trốn truy nã Nguyễn Nam (19 tuổi, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin) cho Công an quận Gò Vấp, TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

20 năm trốn truy nã của cặp vợ chồng mua bán trái phép chất ma tuý

Việt Dũng |

Lương Văn Vỹ và vợ Nguyễn Thị Yên, trốn truy nã khi còn trẻ, sống biệt lập, làm nương hồ tiêu trong 20 năm ở tỉnh Đắk Nông.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bắt giữ đối tượng truy nã về hành vi "Buôn bán trẻ em"

Lê Anh |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với Công an huyện Bảo Lạc, Đồn biên phòng Xuân Trường bắt giữ đối tượng truy nã về hành vi "Buôn bán trẻ em",

Đắk Lắk: Bắt nam thanh niên 19 tuổi trốn truy nã về quê ăn Tết

BẢO TRUNG |

Sáng 10.2, Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã bàn giao đối tượng trốn truy nã Nguyễn Nam (19 tuổi, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin) cho Công an quận Gò Vấp, TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

20 năm trốn truy nã của cặp vợ chồng mua bán trái phép chất ma tuý

Việt Dũng |

Lương Văn Vỹ và vợ Nguyễn Thị Yên, trốn truy nã khi còn trẻ, sống biệt lập, làm nương hồ tiêu trong 20 năm ở tỉnh Đắk Nông.