Trinh sát kể chuyện nằm rừng đánh án vụ 200.000 viên ma tuý tổng hợp

HƯNG THƠ |

Cải trang thành dân “anh chị”, hoặc buôn chuối, rồi nằm rừng… với mục đích nắm địa bàn, tiếp cận các “mắt xích” trong đường dây buôn bán ma túy lớn – là nhiệm vụ của các trinh sát ngoại tuyến thuộc Biên phòng Quảng Trị. Nhờ tâm huyết, bản lĩnh, nên chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng này đã triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Chuyên án 696LV với tang vật thu giữ 200 nghìn viên ma túy là vụ án “khủng” nhất từ trước đến nay về ma túy tổng hợp mà lực lượng biên phòng phá được.

Tiếp cận "đại lý cấp 1"

Đại tá Phan Thanh Minh – Trưởng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Biên phòng Quảng Trị cho biết, từ lâu, đã nắm được thông tin, một số đối tượng cộm cán là “đại lý cấp 1”, chịu trách nhiệm phân phối ma túy tổng hợp từ Viêng Chăn (Lào) về tỉnh Savanakhet (Lào), rồi tuồn về nội địa Việt Nam qua các Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, La Lay... Một lực lượng trinh sát ở ngoại tuyến đã tiếp cận các nguồn tin, đến đầu tháng 8.2018, Biên phòng Quảng Trị mới xác lập chuyên án mang bí số 696LV.

Khó khăn trước hết là ngôn ngữ. Ngoài ra, có rất nhiều khó khăn mà lực lượng trinh sát ngoại biên gặp phải. Những đối tượng buôn bán ma túy thuộc diện “đại lý”, thường rất ít khi ra mặt giao dịch, chúng có đội quân vận chuyển, được trang bị vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả nếu gặp bất trắc.

Trước khi triển khai chuyên án nói trên, nhiều vụ vận chuyển ma túy ngay trên đất bạn Lào đã bị triệt phá, nên các đối tượng cảnh giác cao độ, thay đổi hoàn toàn cách thức mua bán. 

2 đối tượng “đại lý cấp 1” bị bắt cùng tang vật. Ảnh: BP cung cấp.
2 đối tượng “đại lý cấp 1” bị bắt cùng tang vật. Ảnh: BP cung cấp.

Các trinh sát kiên trì nhập vai để xâm nhập vào đường dây, dần tiếp cận “đại lý cấp 1”. Nguồn hàng của đại lý này xuất phát từ Viêng Chăn, đi về Savanakhet bằng nhiều đường như vận chuyển bằng môtô, ôtô hoặc bằng thuyền trên sông Mê Kông. 2 đối tượng cộm cán được xem là “đại lý cấp 1” dưới trướng của 1 ông “trùm” quán xuyến việc buôn bán ở khu vực Savanakhet rồi móc nối đưa hàng về Việt Nam. Đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lớn, nhưng 2 đối tượng này tỏ ra cảnh giác và luôn thay đổi địa điểm giao hàng, khiến công tác phá án gặp nhiều khó khăn và phải chậm lại.

Sau khi nắm trong tay đường đi nước bước và chuẩn bị đánh án, Biên phòng Quảng Trị đã hiệp đồng với Công an tỉnh Savanakhet, tiếp đó, lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị trực tiếp qua Lào, tham gia chỉ đạo đánh án ngay trên đất bạn.

Hiệp đồng đánh án

Một lực lượng trinh sát tinh nhuệ của Biên phòng được tăng cường. Từ Việt Nam qua đến đất Lào, lực lượng này được rải xuống cách khu vực đánh án nhiều cây số, rồi luồn rừng đến địa điểm mai phục; một số khác cải trang thành người thu mua chuối, hoặc mua đồ phế liệu... đi xe môtô để nghe ngóng thông tin. 

Nhiều địa điểm đánh án được bố trí suốt chiều dài chặng đường mà “đại lý cấp 1” sẽ đến. Không ngoài dự đoán, khi đến giờ “G”, các đối tượng không chấp nhận địa điểm giao hàng mà lực lượng Biên phòng chốt là vị trí đánh án số 1, và chuyển sang địa điểm giao hàng khác.

Giữa đoàn xe ôtô di chuyển trên tuyến đường, trinh sát ngoại tuyến phát hiện 1 chiếc ôtô thay đổi từ biển số vàng sang biển số xanh (biển số Lào). Xác minh đúng là “đại lý cấp 1” ở trên xe cùng nguồn hàng, ban chuyên án yêu cầu sự phối hợp từ Trạm Công an Xalacaibang (bản A Luôi, huyện Mường Phìn, tỉnh Savanakhet) chặn đón xe.

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe ôtô nghi vấn bị đón chặn 2 đầu, lập tức chiếc xe tăng tốc độ bỏ chạy. Đụng phải xe của lực lượng chức năng, hai đối tượng Thông Xay (SN 1984) và Lăm Phon (SN 1976, cùng trú tại Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, Lào) tung cửa bỏ chạy, nhưng lực lượng trinh sát mai phục gần đó quật ngã, tóm gọn cả hai đối tượng cùng tang vật là 200.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đại tá Phan Thanh Minh, đây là chuyên án ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng biên phòng phá được. “Thành công của chuyên án không chỉ là các đối tượng cộm cán bị bắt, tang vật thu giữ lớn, mà lực lượng của ta và bạn đều an toàn” – đại tá Minh, nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

2 đối tượng nghiện ma tuý mang xe cải tiến đi trộm cắp xe máy

Phạm Đông |

Công an huyện Phúc Thọ vừa triệt phá và bắt tạm giam 2 đối tượng nghiện ma túy chuyên dùng xe máy kéo xe cải tiến đằng sau, đi dọc các tuyến đường trên địa bàn để trộm cắp xe máy.

Điều tra vụ “vỡ nợ” gần 400 tỉ đồng tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Sau khi nhiều người có đơn tố cáo chị N. vay tiền nhưng không có khả năng trả, với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc điều tra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

2 đối tượng nghiện ma tuý mang xe cải tiến đi trộm cắp xe máy

Phạm Đông |

Công an huyện Phúc Thọ vừa triệt phá và bắt tạm giam 2 đối tượng nghiện ma túy chuyên dùng xe máy kéo xe cải tiến đằng sau, đi dọc các tuyến đường trên địa bàn để trộm cắp xe máy.

Điều tra vụ “vỡ nợ” gần 400 tỉ đồng tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Sau khi nhiều người có đơn tố cáo chị N. vay tiền nhưng không có khả năng trả, với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc điều tra.