Trình chiếu clip vi phạm của các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai tại toà

An Long |

Long An - Tiếp tục phiên xử Lê Tùng Vân và các bị cáo liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai hôm 20.7, chủ toạ yêu cầu trình chiếu clip vi phạm của các bị cáo.

Các luật sư bào chữa đề nghị chủ tọa phải đưa ra các chứng cứ, biên bản về việc niêm phong và mở vật chứng trước khi đưa clip ra trình chiếu.

Các bị cáo còn yêu cầu phải có chứng cứ niêm phong, có biên bản mở vật chứng trước khi đưa các clip ra trình chiếu vì cho rằng, các vật chứng này có dấu hiệu làm giả mạo, không đúng sự thật.

Chủ toạ hỏi ý kiến của viện kiểm sát, đại diện viện kiểm sát cho rằng, tại quyết định đưa vụ án ra xét xử đã có nội dung đưa các vật chứng ra xét xử.

Sau khi xem clip, Trùng Dương tiếp tục khẳng định không biết sự tồn tại của 5 clip mà cáo trạng đưa ra.

Khi được chủ toạ xét hỏi, bị cáo Lê Tùng Vân thừa nhận mình là người đã đặt tên Tịnh thất Bồng Lai cho hộ bà Cao Thị Cúc và tự đặt pháp danh cho mình là Thích Tâm Đức.

Bị cáo Vân cho rằng, ông ta không theo đạo Phật. Khi được hỏi về nội dung của các video clip và có phải bị cáo Vân đã duyệt hay không, bị cáo Vân trả lời "không biết, không duyệt".

“Đệ tử tui nó 30, 40 tuổi cả rồi và có trí khôn, thậm chí hơn tôi nữa. Làm sao tui can thiệp được”, bị cáo Vân nói.

Bị cáo Vân cũng cho rằng, mình có 2 bằng cử nhân nên không làm trái pháp luật, khẳng định lại những clip trong cáo trạng bị cắt ghép.

Phiên tòa tạm dừng lúc 12h trưa và sẽ tiếp tục diễn ra lúc 14h cùng ngày.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Luật sư đề nghị thay đổi chủ tọa phiên toà

An Long |

TAND huyện Đức Hòa vẫn đang tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm tại Tịnh thất Bồng Lai.

Đang xét xử Lê Tùng Vân và các bị cáo vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

AN LONG |

Long An - Sáng ngày 20.7, TAND huyện Đức Hòa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm tại “Tịnh thất Bồng Lai”. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Linh Duy. Có 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Xét xử vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”: Tòa án triệu tập các bị hại

An Long |

Long An - Liên quan đến vụ án hình sự tại “Tịnh thất Bồng Lai”, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có quyết định đưa ra xét xử vào ngày 30.6. Trong số các bị hại được triệu tập đến phiên tòa có đại diện công an huyện Đức Hòa.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xét xử vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Luật sư đề nghị thay đổi chủ tọa phiên toà

An Long |

TAND huyện Đức Hòa vẫn đang tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm tại Tịnh thất Bồng Lai.

Đang xét xử Lê Tùng Vân và các bị cáo vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

AN LONG |

Long An - Sáng ngày 20.7, TAND huyện Đức Hòa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm tại “Tịnh thất Bồng Lai”. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Linh Duy. Có 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Xét xử vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”: Tòa án triệu tập các bị hại

An Long |

Long An - Liên quan đến vụ án hình sự tại “Tịnh thất Bồng Lai”, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có quyết định đưa ra xét xử vào ngày 30.6. Trong số các bị hại được triệu tập đến phiên tòa có đại diện công an huyện Đức Hòa.