Triệu tập người bình luận sai sự thật về khu cách ly

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Khê vừa triệu tập, làm rõ hành vi của một đối tượng khi đang cách ly ở Khu cách ly xã Hà Linh vì đã dùng facebook chia sẻ thông tin, bình luận sai sự thật xúc phạm cán bộ xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Công an huyện Hương Khê xác định, ngày 3.4, khi đang cách ly tại Khu cách ly tập trung ở xã Hà Linh, Trần Quang N. (42 tuổi, trú xã Hà Linh) đã dùng Facebook chia sẻ hình ảnh suất cơm kèm nội dung chê bai. Sau đó, Trần Quang N. còn tham gia bình luận các câu: “chỉ làm giàu cho mấy thằng cán bộ xã hà linh thôi”, “Cán bộ xã ni chỉ biết ăn của dân thôi”...

Sau khi bị công an triệu tập, làm việc, N. đã thừa nhận việc mình chia sẻ bài viết kèm những bình luận sai sự thật, xúc phạm cán bộ, lãnh đạo xã Hà Linh. Sau đó, N. gửi lời xin lỗi đến mọi người và hứa không lặp lại hành vi trên.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xô xát khi đang cách ly rồi lên Facebook đăng tin sai sự thật

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa làm rõ Ngô Xuân Đ. (28 tuổi, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) là người đã đăng tin sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly ở Cổng B (xã Sơn Tây, Hương Sơn - Hà Tĩnh).

Phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trên Facebook

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với một cô gái ở xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn do đăng tin sai sự thật trên Facebook.

Cà Mau: Tung tin sai sự thật về COVID-19 bị phạt 12,5 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Lợi dụng việc Chính phủ quyết định cách ly xã hội để chống dịch COVID-19 trên toàn quốc, một tài khoản Facebook tại Cà Mau dùng ngôn ngữ xuyên tạc phản đối việc này. Hành vi này đã bị phạt 12,5 triệu đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xô xát khi đang cách ly rồi lên Facebook đăng tin sai sự thật

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa làm rõ Ngô Xuân Đ. (28 tuổi, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) là người đã đăng tin sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly ở Cổng B (xã Sơn Tây, Hương Sơn - Hà Tĩnh).

Phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trên Facebook

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với một cô gái ở xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn do đăng tin sai sự thật trên Facebook.

Cà Mau: Tung tin sai sự thật về COVID-19 bị phạt 12,5 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Lợi dụng việc Chính phủ quyết định cách ly xã hội để chống dịch COVID-19 trên toàn quốc, một tài khoản Facebook tại Cà Mau dùng ngôn ngữ xuyên tạc phản đối việc này. Hành vi này đã bị phạt 12,5 triệu đồng.