Triệu tập hơn 100 đối tượng trong vụ lừa đảo hàng nghìn nạn nhân bán hàng online

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đánh sập đường dây lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng qua mạng rất lớn, bước đầu đã triệu tập hơn 100 đối tượng.

Sáng 22.4, trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đường dây lừa đảo vừa triệt phá này đã hoạt động từ năm 2018 đến nay, với hệ thống chân rết trải rộng trên khắp địa bàn cả nước. Chỉ tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2020, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2021, các đối tượng đã lừa hơn 3.000 bị hại.

Theo điều tra, phương thức hoạt động của đường dây này là lập các trang Fanpage bán hàng mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa... rồi thuê cộng tác viên bán hàng online. Mức lương lương từ 10 - 15 triệu đồng/tháng, công việc chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp, khi khách có nhu cầu mua sản phẩm thì đặt rồi nhập hàng từ công ty về bán cho khách.

Cộng tác viên chỉ cần đăng bài rao bán sản phẩm mỗi ngày, nếu không có khách sẽ được hưởng 50.000 đồng/ngày, nếu có khách được hưởng 100.000 đồng/ngày. Ngoài ra, mỗi sản phẩm bán được thì cộng tác viên sẽ được hưởng chênh lệch 10 - 20%.

Số hàng hóa trong vụ lừa đảo bị thu giữ. Ảnh: CA.
Số hàng hóa trong vụ lừa đảo bị thu giữ. Ảnh: CA

Để các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng lừa đảo dùng Facebook ảo, sim rác đóng giả làm người mua hàng, đặt hàng. Sau đó, cộng tác viên sẽ đặt mua hàng từ công ty để giao cho khách. Thế nhưng, sau đó khách hàng bỗng “mất tích” thì cộng tác viên không thể trả lại hàng vì địa chỉ nhà phân phối là giả và hàng hóa đó cũng kém chất lượng, không thể sử dụng.

Sau hơn 4 tháng tổ chức điều tra, Công an Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã cùng tham gia bóc gỡ đường dây lừa đảo này.

Ban chuyên án đã triển khai lực lượng đến 45 tỉnh, thành phố trong cả nước bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng, thu giữ 4 ôtô, 80 máy tính, gần 200 điện thoại di động, 3,6 tỉ đồng tiền mặt và hơn 30 thùng hàng.

Đối tượng Nhật cầm đầu đường dây lừa đảo đã bị khởi tố.
Đối tượng Lê Huy Nhật cầm đầu đường dây lừa đảo đã bị khởi tố.

Vụ việc hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can Lê Huy Nhật (28 tuổi, trú phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - là đối tượng cầm đầu và 36 đối tượng khác về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng và thông báo ai là nạn nhân thì tiếp tục trình báo cho cơ quan này.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Bắt nhóm lừa đảo bằng chiêu thức giới thiệu sản phẩm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 21.4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức lừa đảo giới thiệu sản phẩm.

Y án với đối tượng giả danh đại tá Công an đi lừa đảo tài sản

BẢO TRUNG |

Dù đã làm đơn kháng cáo ra Toà án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP.Đà Nẵng nhưng bị cáo Đào Thanh Tâm vẫn không được giảm nhẹ hình phạt vì đã mạo danh những chức vụ, cấp bậc cao trong ngành Công an để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin.

Bắt nhóm người nước ngoài lừa đảo phụ nữ lớn tuổi, sống đơn thân

MINH CHÂU |

Ngày 5.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 6 đối tượng. Trong đó có 3 đối tượng người nước ngoài gồm: Daillo Micheal (29 tuổi, quốc tịch Giunea); Samuel (28 tuổi, quốc tịch Nigeria); Emeka (29 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nam: Bắt nhóm lừa đảo bằng chiêu thức giới thiệu sản phẩm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 21.4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức lừa đảo giới thiệu sản phẩm.

Y án với đối tượng giả danh đại tá Công an đi lừa đảo tài sản

BẢO TRUNG |

Dù đã làm đơn kháng cáo ra Toà án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP.Đà Nẵng nhưng bị cáo Đào Thanh Tâm vẫn không được giảm nhẹ hình phạt vì đã mạo danh những chức vụ, cấp bậc cao trong ngành Công an để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin.

Bắt nhóm người nước ngoài lừa đảo phụ nữ lớn tuổi, sống đơn thân

MINH CHÂU |

Ngày 5.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 6 đối tượng. Trong đó có 3 đối tượng người nước ngoài gồm: Daillo Micheal (29 tuổi, quốc tịch Giunea); Samuel (28 tuổi, quốc tịch Nigeria); Emeka (29 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.