Triệu tập cặp vợ chồng thu gom sổ bảo hiểm để trục lợi

Việt Dũng |

Ngày 13.4, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an) đã làm rõ hai đối tượng thu gom sổ bảo hiểm xã hội để trục lợi trong thời điểm dịch COVID-19.

Theo lãnh đạo Phòng 5 của A05, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh khi công nhân mất việc làm để mua gom sổ bảo hiểm xã hội siết chặt quy trình chi trả để ngăn chặn đối tượng trục lợi.

Ngày 13.4, A05 chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương Công an TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành triệu tập 2 đối tượng mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện hành vi trên.

Theo đó, hai đối tượng là Ngô Thị Thúy Kiều (30 tuổi) và Lê Quốc Việt (30 tuổi) là vợ chồng.

Kiều và Việt đã lập nhiều trang Facebook như Thu mua bảo hiểm xã hội, Thu mua sổ bảo hiểm xã hội giá cao, Tư vấn bảo hiểm xã hội... trong đó có trạng mạo danh bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương.

Cơ quan chức năng đã triệu tập để đấu tranh làm rõ. Kết quả cả cơ quan công an thu được hàng chục sổ bảo hiểm xã hội của công nhân và nhiều tài liệu khác.

Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương để tiến hành điều tra làm rõ trên từ và xử lý các đối tượng có hành vi tương tự.

Theo cơ quan công an, đây là một hành hoạt động quyết liệt nhằm thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ trưởng Công an về việc khẩn trương đấu tranh trấn áp các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi và vi phạm pháp luật.

Thời gian tới Bộ Công an sẽ phối hợp với các Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân kịp thời phát hiện xử lý các hành vi mua gom sổ bảo hiểm xã hội.

Đồng thời các cơ quan sẽ siết chặt quy trình chi trả để ngăn chặn các đối tượng trục lợi bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, uy tín của ngành bảo hiểm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi mua gom sổ bảo hiểm xã hội để trục lợi

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về thông tin báo chí phản ánh việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi từ việc lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19.

Thu gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động: Mạo danh để trục lợi

LAM SƠN |

Lợi dụng dịch bệnh COVID-19, công nhân gặp khó khăn do phải nghỉ chờ việc, các “đầu nậu” chuyên thu gom sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tăng cường hoạt động. Đáng nói, các đối tượng này còn lập các trang Facebook mạo danh cơ quan BHXH để thu gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi.

Mạo danh Bảo hiểm xã hội Bình Dương để thu gom sổ bảo hiểm của công nhân

ANH THƯ |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện trang Facebook mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương để nhận rao bán, thanh lý sổ Bảo hiểm xã hội trước thời hạn nhằm trục lợi của công nhân.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

V.League cần học hỏi từ Thai League

TAM NGUYÊN |

Những điểm hay từ các giải đấu mạnh như Thai League là điều bóng đá Việt Nam và V.League cần học hỏi.

Thi công xuyên Tết chạy đua tiến độ trên đại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), sẽ có khoảng 740 máy móc, phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán 2023 trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ước bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết.

Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi mua gom sổ bảo hiểm xã hội để trục lợi

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về thông tin báo chí phản ánh việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi từ việc lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19.

Thu gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động: Mạo danh để trục lợi

LAM SƠN |

Lợi dụng dịch bệnh COVID-19, công nhân gặp khó khăn do phải nghỉ chờ việc, các “đầu nậu” chuyên thu gom sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tăng cường hoạt động. Đáng nói, các đối tượng này còn lập các trang Facebook mạo danh cơ quan BHXH để thu gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi.

Mạo danh Bảo hiểm xã hội Bình Dương để thu gom sổ bảo hiểm của công nhân

ANH THƯ |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện trang Facebook mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương để nhận rao bán, thanh lý sổ Bảo hiểm xã hội trước thời hạn nhằm trục lợi của công nhân.