Triệu tập 3 nghi phạm liên quan đến vụ quấy rối tình dục người nước ngoài

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội đã triệu tập 3 nghi phạm liên quan đến sự việc quấy rối tình dục người nước ngoài xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ.

Chiều 5.3, Cổng thông tin Công an TP Hà Nội cho biết, các đơn vị chức năng vừa triệu tập 3 nghi phạm liên quan đến sự việc quấy rối tình dục người nước ngoài.

Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố liên quan đến thông tin một số phụ nữ người nước ngoài bị quấy rối tình dục trên địa bàn quận Tây Hồ, đến 11h00 ngày 5.3, lực lượng chức năng Công an Thành phố đã triệu tập 3 thiếu niên nghi vấn có liên quan…

Theo đó, các đối tượng là Nguyễn N.H (SN 2006), Nguyễn D.L (SN 2005) và Đinh T.Đ (SN 2005) đều trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và chưa đến tuổi vị thành niên. Qua đấu tranh, 3 đối tượng khai nhận đã thực hiện các hành vi như người bị hại đã trình báo.

Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn trình báo của 4 phụ nữ người nước ngoài (3 người trú tại phường Quảng An, 1 người trú tại phường Tứ Liên) về việc bị các nhóm đối tượng thanh thiếu niên khoảng 15 - 20 tuổi, đi xe máy, có những lời nói xúc phạm và có hành vi quấy rối tình dục.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khẩn trương phối hợp với Công an quận Tây Hồ, Công an phường Quảng An, tiến hành lấy lời khai người bị hại, rà soát nhân chứng, rà soát camera xung quanh nơi xảy ra vụ việc, tích cực khoanh vùng, tập trung truy tìm các đối tượng.

Hiện Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tập trung mở rộng điều tra và làm rõ hành vi vi phạm, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, quận đang lên kế hoạch tăng cường các biện pháp để bảo vệ người dân. Cụ thể, quận Tây Hồ sẽ cử các lực lượng tăng cường mật phục, mặc thường phục theo dõi, giám sát tại các tuyến từng xảy ra các vụ việc.

Cơ quan chức năng cũng tuyên truyền với các hộ cho người nước ngoài thuê nhà bằng các thứ tiếng khác nhau như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung.

Ngoài ra, quận Tây Hồ hiện đang đẩy nhanh lắp đặt camera xung quanh Hồ Tây và một số mục tiêu với hy vọng không xảy ra những sự việc tương tự.

Sáng cùng ngày (5.3), Văn phòng Chính phủ cũng đã có thông tin báo chí về việc Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc tấn công tình dục người nước ngoài ở Hồ Tây (quận Tây Hồ).

Sau khi xác minh, Phó Thủ tướng yêu cầu cần có ngay biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Hồ Tây

Phạm Đông |

Ngày 5.3, Văn phòng Chính phủ có thông tin báo chí về việc Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Hồ Tây.

Hành vi nào bị coi là quấy rối tình dục tại nơi làm việc?

phương dung |

Bộ Luật Lao động năm 2019 có quy định về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Xin hỏi hành vi nào sẽ bị coi là quấy rối tình dục?

Công an sẽ xử lý hành vi quấy rối, tấn công mạng qua học trực tuyến

Lâm Anh |

Trong bối cảnh dịch COVID-19, nhiều địa phương đã tổ chức cho học trực tuyến qua mạng, lợi dụng tình hình này, các đối tượng xấu đã có nhiều hành vi quấy rối, tấn công mạng gây mất an toàn cho học sinh và lo lắng của phụ huynh. Bộ Công an cho biết thời gian tới sẽ tăng cường thiết lập cơ chế xác minh, truy vết đối tượng qua các nền tảng dịch vụ ứng dụng dạy học trực tuyến.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Hồ Tây

Phạm Đông |

Ngày 5.3, Văn phòng Chính phủ có thông tin báo chí về việc Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Hồ Tây.

Hành vi nào bị coi là quấy rối tình dục tại nơi làm việc?

phương dung |

Bộ Luật Lao động năm 2019 có quy định về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Xin hỏi hành vi nào sẽ bị coi là quấy rối tình dục?

Công an sẽ xử lý hành vi quấy rối, tấn công mạng qua học trực tuyến

Lâm Anh |

Trong bối cảnh dịch COVID-19, nhiều địa phương đã tổ chức cho học trực tuyến qua mạng, lợi dụng tình hình này, các đối tượng xấu đã có nhiều hành vi quấy rối, tấn công mạng gây mất an toàn cho học sinh và lo lắng của phụ huynh. Bộ Công an cho biết thời gian tới sẽ tăng cường thiết lập cơ chế xác minh, truy vết đối tượng qua các nền tảng dịch vụ ứng dụng dạy học trực tuyến.