Triệt phá tội phạm làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức

Việt Dũng |

Nhiều ổ nhóm sản xuất, mua bán giấy tờ giả bị triệt phá, truy tố, xét xử song tình trạng này vẫn không thuyên giảm. Chuyên gia tội phạm, luật sư cho rằng, khi “cầu” vẫn còn, thì “cung” vẫn tiếp diễn.

Sắm máy móc hiện đại để làm giả giấy tờ

Hôm 6.10, Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang cho biết, đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước với quy mô lớn. Các đối tượng đã làm, sử dụng 12 con dấu giả và các máy móc, thiết bị scan, in màu làm giả khoảng trên 300 giấy tờ, tài liệu, văn bằng các loại.

Các đối tượng dùng thủ đoạn thành lập nhiều công ty tuyển dụng lao động cho các công ty trong các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như: Công ty Cổ phần DT - Vina và Công ty Thành Công… Tuy nhiên, mục đích chính của chúng là núp bóng các công ty trên hoạt động phạm tội làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước như các Trung tâm y tế; UBND các xã, Công an các xã… với quy mô lớn.

Cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là nơi làm việc, nơi ở của các đối tượng tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, thu giữ  23 máy tính các loại, 9 điện thoại di động, 1 máy in màu, 12 con dấu giả cùng nhiều giấy tờ, văn bằng, tài liệu giả của cơ quan Nhà nước.

Trước đó, ngày 4.10, Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) thông tin về đang xử lý 2 nhóm với 6 đối tượng về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Nguyễn Văn Thái (30 tuổi, quê Quảng Nam) và Võ Văn Tư (34 tuổi, ở Quảng Ngãi) ở chung phòng trọ tại TP.Thủ Đức và thấy nhiều người có nhu cầu làm giả giấy tờ, đặc biệt là căn cước công dân gắn chip. Trong đó, Tư am hiểu về công nghệ nên đã bàn nhau mua sắm máy móc, phục vụ cho việc làm giả giấy tờ.

Để kiếm nguồn khách hàng, 2 đối tượng này tạo một trang quảng cáo trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều đơn hàng đặt làm giả giấy tờ, trong đó đa phần là làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng tốt nghiệp, căn cước công dân gắn chip. Khi có khách mua, cả hai đưa giấy tờ giả cho Phạm Văn Triều (40 tuổi, Bạc Liêu) đi giao, trả công 100.000-300.000 đồng/lần.

Ở nhóm thứ hai, cơ quan công an cũng làm rõ, Nguyễn Văn Duy (41 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TPHCM) dù đang trốn truy nã song tiếp tục hoạt động phạm tội. Duy tự đi mua các thiết bị như máy vi tính, máy in màu, máy photocopy... làm giả các loại giấy tờ.

Để có nguồn khách hàng, Duy lập một trang Facebook quảng cáo bán các loại giấy tờ giả. Tùy theo mọi loại mà giá giấy tờ giả thành phẩm giao cho khách từ 500.000 - 2 triệu đồng.

Duy lên mạng tải các phôi tương ứng với từng loại giấy tờ mà mình muốn làm giả rồi điền thông tin khách hàng vào. Duy đóng mộc vào giấy tờ giả sau đó luyện chữ ký của người cấp bằng thật và ký trực tiếp vào giấy tờ giả.

Khi bị phát hiện, bắt giữ, cảnh sát thu giữ thiết bị máy móc, các phôi bằng cấp, phôi sổ hồng, sổ đỏ, phôi căn cước công dân gắn chip cùng nguyên liệu và các loại giấy tờ đã thành phẩm nhưng nhóm Duy chưa kịp giao.

Có cầu ắt có cung

Dù lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, triệt phá hàng trăm ổ nhóm làm giấy tờ giả, nhưng loại tội phạm này vẫn còn “đất sống”, khi người dân vẫn có nhu cầu về giấy tờ giả để trục lợi cá nhân.

Thượng tá, tiến sĩ Đào Trung Hiếu - chuyên gia Tội phạm học, Bộ Công an nhận định, xã hội sính bằng cấp, nặng về thủ tục hành chính đó là “mảnh đất” rất “màu mỡ” để loại tội phạm này phát triển.

Nhiều khi trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, người ta không quá quan tâm đến thực chất, năng lực của người dự tuyển mà lại xem hồ sơ, bằng cấp, giấy tờ có đầy đủ hay không, nên có “cầu” ắt có “cung”. Những người ứng tuyển không có khả năng trang bị cho mình đầy đủ văn bằng chứng chỉ đó, họ sẽ cố gắng “sắm sửa” cho mình bằng cách đi mua.

Thượng tá Đào Trung Hiếu cũng cho hay, hiện tại, pháp luật đã quy định rất rõ chế tài xử lý tội làm giả giấy tờ, tài liệu. Người mua, sử dụng các giấy tờ giả để nộp cho các cơ quan, tổ chức để nhằm mục tiêu thăng tiến có thể xử lý hành chính kỷ luật hoặc có thể xử lý hình sự, tùy theo tính chất và mức độ nguy hiểm và hậu quả của hành vi.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Tiến - Đoàn Luật sư Hà Nội, hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức sẽ bị xử lý hình sự, bất kể là người làm giả có sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả vào mục đích trái pháp luật hay không.

Trước việc vẫn còn nhiều đối tượng thực hiện tội phạm trên, theo luật sư, khi nhu cầu sử dụng giấy tờ giả còn quá lớn, thì bên cung cấp có đất "để sống". Mặt khác, việc xử lý các hành vi vi phạm nhiều khi đã không được thực hiện một cách quyết liệt, thường xuyên và hiệu quả. Bên cạnh đó, các quy định pháp luật về lĩnh vực này vẫn còn những hạn chế, không thống nhất, làm giảm hiệu quả của công tác thực thi pháp luật.

Cũng theo luật sư, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để thi tuyển, bổ nhiệm, thăng chức đối với cán bộ, công chức hoặc viên chức đều là hành vi trái pháp luật, có đủ dấu hiệu của tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Do đó, ngoài việc phải chịu các chế tài kỷ luật theo quy định của Đảng và Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức, thì các hành vi vi phạm này hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự về tội danh nêu trên.

Về xử lý tội làm giả giấy tờ, tài liệu, Thượng tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia Tội phạm học, Bộ Công an cho biết. “Pháp luật đã có khung pháp lý đủ mạnh, đủ nghiêm rồi, cái chính là chúng ta thực hiện pháp luật, xử lý thực tế như thế nào”.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhân viên siêu thị ở Đà Nẵng làm giả con dấu để chiếm đoạt tài sản

Thanh Chung |

Lợi dụng là nhân viên kinh doanh, người đàn ông ở Đà Nẵng làm giả con dấu của công ty để chiếm đoạt gần 350 triệu đồng.

Giám đốc làm giả con dấu, ngụy tạo hồ sơ dự thầu bán cho doanh nghiệp

HẢI ĐĂNG |

Giám đốc cùng cấp phó Công ty Kiến Gia Hưng tại Nghệ An vừa bị bắt về hành vi làm giả con dấu, tài liệu ngụy tạo hồ sơ dự thầu bán cho doanh nghiệp.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắt nhân viên siêu thị ở Đà Nẵng làm giả con dấu để chiếm đoạt tài sản

Thanh Chung |

Lợi dụng là nhân viên kinh doanh, người đàn ông ở Đà Nẵng làm giả con dấu của công ty để chiếm đoạt gần 350 triệu đồng.

Giám đốc làm giả con dấu, ngụy tạo hồ sơ dự thầu bán cho doanh nghiệp

HẢI ĐĂNG |

Giám đốc cùng cấp phó Công ty Kiến Gia Hưng tại Nghệ An vừa bị bắt về hành vi làm giả con dấu, tài liệu ngụy tạo hồ sơ dự thầu bán cho doanh nghiệp.