Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Hà Anh |

Công an TP.Hà Nội vừa cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an quận Hoàn Kiếm đã triệt phá ổ nhóm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Đức T. (SN 1991, HKTT: Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Duy L. (SN 1995, HKTT: Đống Đa, Hà Nội), Lê Quang T. (SN 1994; HKTT: Phú Xuyên, Hà Nội); Nguyễn Hoàng T. (SN 1998, HKTT: Phú Xuyên, Hà Nội), Nguyễn Anh T. (SN 1998, HKTT: Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Đăng T. (SN 1999, HKTT: Ba Đình, Hà Nội).

Qua điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định ổ nhóm này do đối tượng T. cầm đầu, bắt đầu hoạt động từ khoảng cuối năm 2020 tại nhà của T. tại quận Hoàng Mai.

Đến khoảng tháng 5.2021, T. thuê một căn hộ chung cư để tiếp tục tổ chức cho vay nặng lãi. Các đối tượng lên các trang mạng xã hội hoặc thông qua các mối quan hệ sẵn có tìm kiếm những người có nhu cầu vay tiền.

Khi khách có nhu cầu, T. cho các đối tượng đàn em đến gặp khách, sau đó yêu cầu khách viết giấy vay tiền và cắt lãi ngay khi nhận tiền, đóng tiền cả gốc lẫn lãi theo ngày.

Bước đầu xác định các đối tượng đã cho hơn 100 con nợ vay dưới hình thức trên. Công an quận Hoàn Kiếm đã thu giữ hơn 100 giấy vay tiền, sổ hộ khẩu, CMND, điện thoại và các tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ bị người lạ ném đá, đập camera, nghi do tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 19.2, Công an huyện Trảng Bom đang tiến hành điều tra vụ việc theo đơn thư của bà L.T.T.N (39 tuổi, ngụ KP4, thị trấn Trảng Bom) tố cáo bị nhiều đối tượng đến nhà đe dọa, đập phá gây hư hỏng tài sản.

Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi với số tiền hơn 52 tỉ đồng

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ một đối tượng ở thành phố Gia Nghĩa cho vay nặng lãi với số tiền hơn 52 tỉ đồng với mức lãi suất từ 72 - 180%/năm.

Kinh hoàng những đường dây cho vay nặng lãi rúng động năm 2021

BẢO BÌNH |

Những ngày gần đây, lực lượng công an trên toàn quốc đã triệt phá hàng loạt các vụ cho vay nặng lãi, với số tiền hàng chục tỷ, thậm chí lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Điều tra vụ bị người lạ ném đá, đập camera, nghi do tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 19.2, Công an huyện Trảng Bom đang tiến hành điều tra vụ việc theo đơn thư của bà L.T.T.N (39 tuổi, ngụ KP4, thị trấn Trảng Bom) tố cáo bị nhiều đối tượng đến nhà đe dọa, đập phá gây hư hỏng tài sản.

Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi với số tiền hơn 52 tỉ đồng

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ một đối tượng ở thành phố Gia Nghĩa cho vay nặng lãi với số tiền hơn 52 tỉ đồng với mức lãi suất từ 72 - 180%/năm.

Kinh hoàng những đường dây cho vay nặng lãi rúng động năm 2021

BẢO BÌNH |

Những ngày gần đây, lực lượng công an trên toàn quốc đã triệt phá hàng loạt các vụ cho vay nặng lãi, với số tiền hàng chục tỷ, thậm chí lên đến hàng nghìn tỉ đồng.