Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 9.10 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc 14 đơn vị triệt phá thành công nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng công an đã chia thành 12 tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp 5 điểm, khám xét hành chính 3 điểm và kiểm tra hành chính 5 điểm hoạt động cho vay lãi nặng tại địa bàn thành phố Đồng Hới, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn và tỉnh Quảng Trị.

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 160 viên ma túy tổng hợp, nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, 27 thẻ ATM, 21 xe máy và 112 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập 43 đối tượng có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, trong đó có nhiều đối tượng trú tại Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương.

Theo khai nhận ban đầu, các đối tượng đã in tờ rơi cho vay và rải các tờ rơi quảng cáo cho vay tiền ở khu vực chợ, các nhà dân.

Theo điều tra ban đầu, tại địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có 6 người bị các đối tượng trong nhóm cho vay đánh, ném chất bẩn vào nhà. Hàng chục người khác là con nợ bị nhắn tin đe dọa và 15 người đã buộc phải bỏ trốn do áp lực bị các đối tượng cho vay đòi nợ.

Theo thống kê sơ bộ, số bị hại có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình từ nhóm đối tượng này là hơn 500 người.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất đến 219%/năm

ANH THƯ |

Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cho vay nặng lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bắt nhóm người cho vay nặng lãi qua app

Huân Cao |

Xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người Trung Quốc chuyên cho vay nặng lãi qua app, Nguyễn Vương Bảo lo sợ nhóm người Trung Quốc này sẽ tìm cách "thủ tiêu" mình, nên nhờ bạn trình báo đến công an đến giải cứu.

Cho vay lãi suất bao nhiêu thì phạm tội cho vay nặng lãi?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email khanhlyx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Anh trai tôi có vay của một người trong làng 100 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng. Xin hỏi, lãi suất cho vay như vậy có thuộc trường hợp cho vay nặng lãi không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất đến 219%/năm

ANH THƯ |

Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cho vay nặng lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bắt nhóm người cho vay nặng lãi qua app

Huân Cao |

Xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người Trung Quốc chuyên cho vay nặng lãi qua app, Nguyễn Vương Bảo lo sợ nhóm người Trung Quốc này sẽ tìm cách "thủ tiêu" mình, nên nhờ bạn trình báo đến công an đến giải cứu.

Cho vay lãi suất bao nhiêu thì phạm tội cho vay nặng lãi?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email khanhlyx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Anh trai tôi có vay của một người trong làng 100 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng. Xin hỏi, lãi suất cho vay như vậy có thuộc trường hợp cho vay nặng lãi không?