Triệt phá nhóm cho vay lãi “cắt cổ” đến 228% một năm ở Quảng Bình

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Ngày 12.1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an thị xã Ba Đồn phá 2 chuyên án đấu tranh với các đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng là: Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1984, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới) và Trương Thị Lệ Hằng (SN 1975, trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn).

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 60 cán bộ chiến sĩ đồng thời phá 02 chuyên án về “tín dụng đen” trên địa bàn TP Đồng Hới và các địa bàn phía Bắc Quảng Bình.

Đồng loạt khám xét, kiểm tra hành chính 05 điểm tại thị xã Ba Đồn và 01 điểm tại TP Đồng Hới, thu giữ được một số tài liệu đồ vật có liên quan của các đối tượng cho vay lãi nặng như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 02 sổ ghi chép, 03 điện thoại di động, 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình đấu tranh, lực lượng công an đã làm rõ 08 đối tượng liên quan trong và ngoài tỉnh.

Các đối tượng này cấu kết với nhau, hoạt động hết sức tinh vi, buộc nhiều người dân, đặc biệt là người nghèo, người yếu thế phải cắm nhà, đất, cắm quầy quán bán hàng ở chợ sau đó siết nợ.

Từ lời khai của các đối tượng, xác định: Từ năm 2018 đến nay, chúng đã cho hơn 500 lượt người tại TP. Đồng Hới, huyện Bố Trạch, huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn vay tiền với lãi suất từ 110% đến 228%/năm với tổng số tiền giao dịch lên tới 5 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng thuộc Công an Quảng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.
HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu QH: Tổ chức tín dụng vẫn lãi lớn, còn dư địa giảm lãi suất cho vay

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có chính sách điều tiết thu nhập của các tổ chức tín dụng, chia sẻ rủi ro trong giai đoạn nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn, trong khi các tổ chức tín dụng vẫn có lãi lớn, còn dư địa để giảm lãi suất cho vay.

Kẻ điều hành đường dây cho vay lãi nặng trốn khỏi BV Tâm thần thế nào?

Việt Dũng |

Kiều Văn Tiến lợi dụng thời điểm tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Công an triệt phá đường dây bay lắc, mua bán ma tuý do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu, để bỏ trốn ra ngoài hoạt động cho vay lãi nặng.

Trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để điều hành cho vay lãi nặng

Việt Dũng |

Hà Nội - Kiều Văn Tiến bị áp dụng điều trị tâm thần bắt buộc song bỏ trốn, điều hành đường dây cho vay lãi nặng đến 292%/năm.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đại biểu QH: Tổ chức tín dụng vẫn lãi lớn, còn dư địa giảm lãi suất cho vay

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có chính sách điều tiết thu nhập của các tổ chức tín dụng, chia sẻ rủi ro trong giai đoạn nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn, trong khi các tổ chức tín dụng vẫn có lãi lớn, còn dư địa để giảm lãi suất cho vay.

Kẻ điều hành đường dây cho vay lãi nặng trốn khỏi BV Tâm thần thế nào?

Việt Dũng |

Kiều Văn Tiến lợi dụng thời điểm tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Công an triệt phá đường dây bay lắc, mua bán ma tuý do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu, để bỏ trốn ra ngoài hoạt động cho vay lãi nặng.

Trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để điều hành cho vay lãi nặng

Việt Dũng |

Hà Nội - Kiều Văn Tiến bị áp dụng điều trị tâm thần bắt buộc song bỏ trốn, điều hành đường dây cho vay lãi nặng đến 292%/năm.