Triệt phá một "xưởng" làm giấy tờ giả tại TPHCM

Huân Cao |

Phát hiện thêm “xưởng sản xuất” giấy tờ giả các loại, Công an TPHCM quyết tâm trấn áp và xử lý nghiêm loại tội phạm này, bởi việc sử dụng giấy tờ giả trong thời gian qua đã gây nhiều hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

Phát hiện thêm "xưởng sản xuất" giấy tờ giả

Ngày 9.1, Công an quận Bình Tân (TPHCM) bắt Hà Đình Khương (SN 1988, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên làm giấy tờ giả số lượng lớn. Theo đó, sáng sớm ngày 9.1, Công an quận Bình Tân bất ngờ ập vào một ngôi nhà trong hẻm số 137 đường Phan Anh (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), kiểm tra và thu giữ số lượng lớn giấy tờ như: Căn cước công dân, hộ chiếu, đăng ký ôtô, bằng lái xe, bằng đại học, thẻ sinh viên, thẻ ngành công an... được xác định là làm giả.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Khương khai nhận tổ chức làm giả tất cả giấy tờ cá nhân, bằng cấp để bán cho những người có nhu cầu. Thông qua mạng xã hội Khương rao bán các loại giấy tờ này với giá từ một triệu đồng đến vài triệu đồng, riêng các loại giấy tờ "có giá" như thẻ ngành công an, bằng đại học thì có giá cao hơn.

Bước đầu điều tra, Công an quận Bình Tân nhận định, đây là đường dây sản xuất giấy tờ giả có quy mô lớn, bán cho người có nhu cầu ở TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác. Khách hàng của đường dây bao gồm nhiều thành phần trong xã hội phổ biến nhất là công nhân, người lao động đi xin việc làm, tài xế, công nhân viên chức và những đối tượng có hành vi lừa đảo.

Mọi hoạt động mua bán đều trao đổi qua các trang mạng xã hội, đối tượng Khương thường xuyên đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng. Với các khách hàng tại TPHCM, Khương trực tiếp giao dịch hoặc đặt xe ôm công nghệ giao hàng, còn đối với khách hàng đặt mua ở các tỉnh, thành khác thì Khương dùng dịch vụ chuyển phát nhanh giao hàng. Hiện Công an quận Bình Tân đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ và làm rõ đường dây làm giả giấy tờ này.

Cần làm rõ các đối tượng mua, sử dụng gấy tờ giả

Thượng tá Trần Văn Phú, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, trong thời gian qua, lực lượng Công an TPHCM và Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây làm giả các loại giấy tờ giả có quy mô lớn ở khu vực phía Nam. Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của loại tội phạm này, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, triệt phá và xử lý nghiêm những đối tượng tham gia đường dây làm giả giấy tờ, quyết tâm trấn áp loại tội phạm nguy hiểm này.

Lãnh đạo Phòng PC02 nhận định, loại tội phạm sản xuất giấy tờ giả xuất hiện ngày càng nhiều là do nhu cầu sử dụng giấy tờ, bằng cấp giả của một bộ phận người dân có mục đích xấu, gian dối và lừa đảo ngày càng tăng. Việc sử dụng giấy tờ giả đã gây nhiều hậu quả nguy hiểm cho xã hội, nhất là khi được sử dụng trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, an ninh trật tự... nên cần phải triệt phá và xử lý nghiêm.

Đại tá Lê Công Vân - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TPHCM - cho biết, Công an Thành phố đang triển khai cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người dân, Việc cấp CCCD gắn chíp có nhiều ưu điểm, lưu trữ được nhiều trường thông tin hơn, phù hợp với xu thế công nghệ số như hiện nay, bên cạnh đó còn chống được việc làm giả.

Sử dụng giấy tờ giả có thể bị xử lý hình sự

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Đoàn Luật sư TPHCM - cho biết, Hiện nay theo quy định của pháp luật tại điều 341 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, không chỉ đối tượng sản xuất giấy tờ giả bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mà đối tượng sử dụng cũng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Luật sư Hậu, so với quy định trước đó trong Bộ luật Hình sự năm 1999, tên điều luật đã được bổ sung cụ thể thành “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Như vậy tên điều luật đã diễn giải cụ thể và rõ ràng hơn về hành vi của tội phạm này. Về cấu thành tội phạm của tội sử dụng giấy tờ giả này, nếu mục đích "nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân” thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 342 BLHS. Nếu như chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính. CAO HUÂN

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm hành khách sử dụng giấy tờ giả khi đi tàu bay

Minh Hanh |

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong hoạt động hàng không dân dụng, đồng thời để phối hợp xử lý có hiệu quả các vụ việc tương tự trong thời gian tới., Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan, yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định khi đi tàu bay.

7 đối tượng dùng giấy tờ giả để thi thuê tiếng Anh tại Đại học Thái Nguyên

Phạm Đông |

Biết được thông tin tuyển người thi thuê tiếng Anh giá cao trên mạng xã hội facebook, 7 đối tượng đã dùng giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội tại Đại học Thái Nguyên.

Triệt phá 2 đường dây làm biển số xe giả và giấy tờ giả ngay tại “lò”

HÀ ANH CHIẾN |

Lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng tại Đồng Nai và TPHCM, thu giữ nhiều máy móc dùng để sản xuất biển số xe giả, giấy tờ giả.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Xử lý nghiêm hành khách sử dụng giấy tờ giả khi đi tàu bay

Minh Hanh |

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong hoạt động hàng không dân dụng, đồng thời để phối hợp xử lý có hiệu quả các vụ việc tương tự trong thời gian tới., Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan, yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định khi đi tàu bay.

7 đối tượng dùng giấy tờ giả để thi thuê tiếng Anh tại Đại học Thái Nguyên

Phạm Đông |

Biết được thông tin tuyển người thi thuê tiếng Anh giá cao trên mạng xã hội facebook, 7 đối tượng đã dùng giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội tại Đại học Thái Nguyên.

Triệt phá 2 đường dây làm biển số xe giả và giấy tờ giả ngay tại “lò”

HÀ ANH CHIẾN |

Lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng tại Đồng Nai và TPHCM, thu giữ nhiều máy móc dùng để sản xuất biển số xe giả, giấy tờ giả.